Trung Quốc quyết tâm đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ

VOV.VN - Ông Cảnh Sảng cho rằng, Mỹ và Trung Quốc cần phải đạt được thỏa thuận bất chấp việc ông Trump đe dọa tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc.

Đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc đang chuẩn bị sang Mỹ và hai bên cần nỗ lực đạt được thỏa thuận. Đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng vừa đưa ra chiều nay (6/5).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. 

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đánh vào hàng hóa nước này và có thông tin cho rằng Trung Quốc đang cân nhắc hủy đàm phàn với Mỹ. Ông Cảnh Sảng cho rằng, việc Mỹ đe dọa đánh thuế vào hàng hóa nước này từng xảy ra nhiều lần trước đây. Mặc dù không cho biết vòng đàm phán tiếp theo diễn ra khi nào và liệu Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có dẫn đầu đoàn đàm phán hay không, nhưng ông vẫn khẳng định, đàm phán thương mại Trung - Mỹ "tiến triển tích cực".

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nói: "Việc cấp bách hiện nay là phía Mỹ cùng với Trung Quốc nỗ lực cùng hành động, cố gắng đạt được một thỏa thuận cùng có lợi và cùng thắng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, điều này phù hợp với lợi ích của Trung Quốc và cả lợi ích của Mỹ, cũng là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế”.

Không chỉ vấn đề thương mại, căng thẳng Trung - Mỹ trong lĩnh vực quân sự và mạng 5G cũng được ông Cảnh Sảng đề cập. Theo đó, ông kiên quyết phản đối Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho rằng, các đánh giá của Mỹ về chính sách quân sự nước này không đúng sự thật, cố tình bóp méo những ý đồ chiến lược của Bắc Kinh và gieo rắc mối đe dọa Trung Quốc.

Về tuyên bố mang tên "Đề xuất Praha" tại hội nghị an ninh mạng 5G tổ chức tại Cộng hòa Séc, ông cho rằng, hội nghị này mang tính khép kín, tuyên bố của hội nghị chỉ đại diện cho một vài quốc gia. Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối chính trị hóa việc phát triển mạng 5G, đồng thời yêu cầu các quy định và tiêu chuẩn mạng 5G cần được tiếp thu ý kiến rộng rãi và trao đổi đa phương bởi các cơ quan uy tín và mang tính đại diện, nhằm tạo môi trường cạnh tranh phi kỳ thị đối với các doanh nghiệp tham gia xây dựng mạng 5G.

Ông cũng khẳng định, Trung Quốc không chấp nhận việc đánh giá quan hệ Trung - Mỹ dưới góc độ xung đột về văn minh hay các quan điểm về chủ nghĩa  chủng tộc, và nhấn mạnh, hợp tác là sự lựa chọn duy nhất đúng đối với cả hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đạt được bước tiến mới
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đạt được bước tiến mới

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt được một số tiến triển trong các vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đạt được bước tiến mới

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đạt được bước tiến mới

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt được một số tiến triển trong các vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ, đàm phán thương mại thoát bế tắc
Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ, đàm phán thương mại thoát bế tắc

VOV.VN - Sự nhượng bộ từ Mỹ và Trung Quốc phần nào cởi nút thắt cho những bất đồng tưởng chừng không thể thu hẹp, thậm chí khai thông những vấn đề nhạy cảm.

Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ, đàm phán thương mại thoát bế tắc

Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ, đàm phán thương mại thoát bế tắc

VOV.VN - Sự nhượng bộ từ Mỹ và Trung Quốc phần nào cởi nút thắt cho những bất đồng tưởng chừng không thể thu hẹp, thậm chí khai thông những vấn đề nhạy cảm.

Trung Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 tại Bắc Kinh
Trung Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 tại Bắc Kinh

VOV.VN - Trung Quốc xác nhận đã tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 với Mỹ song chưa công bố nội dung và kết quả đàm phán.

Trung Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 tại Bắc Kinh

Trung Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 tại Bắc Kinh

VOV.VN - Trung Quốc xác nhận đã tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 10 với Mỹ song chưa công bố nội dung và kết quả đàm phán.

Mỹ duy trì yêu cầu cứng rắn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc
Mỹ duy trì yêu cầu cứng rắn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Pence cho biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cứng rắn trong việc yêu cầu Trung Quốc thay đổi về cấu trúc trong đàm phán thương mại.

Mỹ duy trì yêu cầu cứng rắn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc

Mỹ duy trì yêu cầu cứng rắn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Pence cho biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cứng rắn trong việc yêu cầu Trung Quốc thay đổi về cấu trúc trong đàm phán thương mại.