Trung Quốc quyết tâm diệt tham nhũng qua vụ Bạc Hy Lai

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc coi phán quyết của tòa đối với ông Bạc là quyết tâm truy quét cả “hổ” (quan chức) chứ không chỉ “ruồi”.

Tờ South China Morning Post đưa tin Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh (Trung Quốc) Bạc Hy Lai khi bị kết án chung thân vào hôm 22/9 vì tội tham nhũng, lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ, đã gào to lên “bất công”.

Lúc bị dẫn giải đi, ông Bạc nói to: “Phán quyết này không dựa trên thực tế. Phiên tòa không cởi mở, ngay thẳng và không để ý gì đến các điểm mà tôi và luật sư bào chữa cho tôi đã nêu ra”.

Ông Bạc Hy Lai tại phiên tòa xử ông này (ảnh: AFP)


Đương kim Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động một chiến dịch bài trừ tham nhũng sau khi ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11/2012.

Cho đến nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố việc điều tra hoặc bắt giữ 8 quan chức cấp cao, trong số đó có các cựu giám đốc của công ty dầu mỏ khổng lồ PetroChina.

Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng này, khẳng định “bất cứ ai dính líu đều bị điều tra đến cùng và trừng trị theo pháp luật”.

Một bài xã luận trên Global Times cũng thuộc đảng này bình luận, phán quyết của tòa cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc không phải là “nói suông”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (ảnh: Reuters)


Trước phiên xét xử, ông Tập Cận Bình đến thăm một căn biệt thự mà cố Chủ tịch Mao Trạch Đông từng sống rồi trình bày 1 bài diễn văn được công bố rộng rãi trong đó ông gọi chủ nghĩa Marx là một môn học bắt buộc đối với các đảng viên.

Giới quan sát nhận định, ông Tập cần giải quyết nhanh vụ Bạc Hy Lai trong bối cảnh vào tháng 11 tới ông Tập sẽ đẩy mạnh các cải cách kinh tế tại phiên họp toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Tập muốn mở cửa khu vực ngân hàng cho bộ phận kinh tế tư nhân và cải cách lãi suất cũng như tăng mức độ cạnh tranh trong các ngành kinh tế chủ chốt như là năng lượng và viễn thông, các nguồn tin của Reuters cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án Cốc Khai Lai: Bí ẩn quanh cái chết của Neil Heywood
Vụ án Cốc Khai Lai: Bí ẩn quanh cái chết của Neil Heywood

(VOV) - Bản thân bà Cốc và tòng phạm thừa nhận tội giết người. Song vẫn có nhiều nghi vấn về bên thứ 3 đã gây ra cái chết cho doanh nhân.

Vụ án Cốc Khai Lai: Bí ẩn quanh cái chết của Neil Heywood

Vụ án Cốc Khai Lai: Bí ẩn quanh cái chết của Neil Heywood

(VOV) - Bản thân bà Cốc và tòng phạm thừa nhận tội giết người. Song vẫn có nhiều nghi vấn về bên thứ 3 đã gây ra cái chết cho doanh nhân.

Bạc Hy Lai bị án tù chung thân và tịch thu mọi tài sản
Bạc Hy Lai bị án tù chung thân và tịch thu mọi tài sản

VOV.VN - Bị cáo cũng bị tòa án tuyên phạt tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu mọi tài sản cá nhân.

Bạc Hy Lai bị án tù chung thân và tịch thu mọi tài sản

Bạc Hy Lai bị án tù chung thân và tịch thu mọi tài sản

VOV.VN - Bị cáo cũng bị tòa án tuyên phạt tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu mọi tài sản cá nhân.

Những dấu mốc quan trọng trong vụ ông Bạc Hy Lai
Những dấu mốc quan trọng trong vụ ông Bạc Hy Lai

VOV.VN - Ông Bạc từng được coi là một ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị Trung Quốc nhưng đã bất ngờ “ngã ngựa”.

Những dấu mốc quan trọng trong vụ ông Bạc Hy Lai

Những dấu mốc quan trọng trong vụ ông Bạc Hy Lai

VOV.VN - Ông Bạc từng được coi là một ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị Trung Quốc nhưng đã bất ngờ “ngã ngựa”.

Trung Quốc đưa ra phán quyết đối với Bạc Hy Lai
Trung Quốc đưa ra phán quyết đối với Bạc Hy Lai

VOV.VN - Bị cáo Bạc Hy Lai bị xét xử bởi tội nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Trung Quốc đưa ra phán quyết đối với Bạc Hy Lai

Trung Quốc đưa ra phán quyết đối với Bạc Hy Lai

VOV.VN - Bị cáo Bạc Hy Lai bị xét xử bởi tội nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Bạc Hy Lai “trắng tay” với tài sản “kếch xù”
Bạc Hy Lai “trắng tay” với tài sản “kếch xù”

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử ngày 23/8, Bạc Hy Lai thừa nhận có nhiều két sắt.

Bạc Hy Lai “trắng tay” với tài sản “kếch xù”

Bạc Hy Lai “trắng tay” với tài sản “kếch xù”

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử ngày 23/8, Bạc Hy Lai thừa nhận có nhiều két sắt.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình đã giành được đa số phiếu tán thành.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình đã giành được đa số phiếu tán thành.