Trung Quốc quyết tâm thực hiện cải cách mở cửa

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 2/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, Trung Quốc quyết tâm không đổi thực hiện mở cửa ra bên ngoài.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, cải cách mở cửa là chính sách cơ bản của Trung Quốc. Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc sẽ luôn được thực hiện. Mới đây, Trung Quốc đã đưa ra 15 biện pháp liên quan đến mở rộng dòng vốn nước đầu tư ngoài, ổn định quy mô đầu tư nước ngoài, công bố “mục lục ngành nghề được khuyến khích đầu tư nước ngoài” phiên bản năm 2022. Điều này đã thể hiện đầy đủ quyết tâm không đổi của Trung Quốc về mở cửa đối ngoại.

Ông Triệu Lập Kiên đưa ra ý kiến trên khi có thông tin cho rằng, trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ cho biết, Mỹ thực hiện chính sách can dự đối với Trung Quốc, mong muốn Trung Quốc mở cửa thị trường đối ngoại. Mỹ không tìm cách tách rời Trung Quốc, nhưng sẽ tăng cường quản lý, giám sát xuất khẩu, nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng đối phó với “mối uy hiếp kinh tế” từ Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, nhận xét của các quan chức Mỹ là không phù hợp thực tế, kêu gọi Mỹ có nhận thức đúng đắn về Trung Quốc, thực hiện những cam kết của Tổng thống Mỹ Biden về việc không tách rời khỏi Trung Quốc, cản trở sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, ngừng ngay việc lạm dụng sức mạnh quốc gia gây sức ép một cách vô lý đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, ngừng ngay việc tạo sức ép đối với nền kinh tế thế giới vì lợi ích của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh phản đối các nhận xét tiêu cực về công tác phòng chống dịch của Trung Quốc
Bắc Kinh phản đối các nhận xét tiêu cực về công tác phòng chống dịch của Trung Quốc

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 1/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, nhận xét của các quan chức Mỹ về công tác phòng chống dịch của Trung Quốc là không có cơ sở thực tế.

Bắc Kinh phản đối các nhận xét tiêu cực về công tác phòng chống dịch của Trung Quốc

Bắc Kinh phản đối các nhận xét tiêu cực về công tác phòng chống dịch của Trung Quốc

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 1/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, nhận xét của các quan chức Mỹ về công tác phòng chống dịch của Trung Quốc là không có cơ sở thực tế.

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19
Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng đáng kể các biện pháp kiểm soát Covid-19 ở các tỉnh, thành lớn, Trung Quốc đang gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về việc điều chỉnh các chính sách chống dịch.

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng đáng kể các biện pháp kiểm soát Covid-19 ở các tỉnh, thành lớn, Trung Quốc đang gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về việc điều chỉnh các chính sách chống dịch.

Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới
Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (1/12) Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo mua 5% cổ phần trong dự án mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới Búzios của Brazil với giá khoảng 1,9 tỷ USD và trở thành đối tác hợp tác lớn nhất của công ty dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) nhà điều hành mỏ dầu này.

Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới

Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (1/12) Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo mua 5% cổ phần trong dự án mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới Búzios của Brazil với giá khoảng 1,9 tỷ USD và trở thành đối tác hợp tác lớn nhất của công ty dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) nhà điều hành mỏ dầu này.