Trung Quốc sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Nga trong khuôn khổ đa phương

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc hôm qua (5/7), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc khẳng định, nước này sẵn sàng hợp tác với Nga trong các khuôn đa phương như Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20).

Cuộc gặp diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tổ chức tại Indonesia. Thông tin về cuộc gặp được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết, dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ Trung-Nga tiếp tục duy trì ở mức độ cao. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp chiến lược với Nga, mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực và không ngừng làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai bên trong các khuôn khổ đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và G20, nhằm “thúc đẩy hệ thống quản trị toàn cầu phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn”.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Ivanovich Denisov đã đánh giá cao quan hệ Nga-Trung, cho biết Nga sẵn sàng cùng với Trung Quốc thực hiện đầy đủ nhất trí chung quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, thúc đẩy giao lưu hợp tác song phương trên các lĩnh vực và phối hợp quốc tế Nga-Trung, không ngừng nỗ lực vì sự phát triển lành mạnh và thuận lợi của quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga quốc hữu hóa dự án Sakhalin-2 để đáp trả trừng phạt
Nga quốc hữu hóa dự án Sakhalin-2 để đáp trả trừng phạt

VOV.VN - Ngày 30/6, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng liên quan đến các hành động không thân thiện của các nước ngoài.

Nga quốc hữu hóa dự án Sakhalin-2 để đáp trả trừng phạt

Nga quốc hữu hóa dự án Sakhalin-2 để đáp trả trừng phạt

VOV.VN - Ngày 30/6, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng liên quan đến các hành động không thân thiện của các nước ngoài.

Người dân Australia thể hiện thái độ với Trung Quốc và Nga
Người dân Australia thể hiện thái độ với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới đây do Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại Australia thực hiện trong năm 2022 cho thấy ngày càng nhiều người dân nước này nhìn Trung Quốc như một mối lo ngại về an ninh hơn là một đối tác kinh tế.

Người dân Australia thể hiện thái độ với Trung Quốc và Nga

Người dân Australia thể hiện thái độ với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới đây do Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại Australia thực hiện trong năm 2022 cho thấy ngày càng nhiều người dân nước này nhìn Trung Quốc như một mối lo ngại về an ninh hơn là một đối tác kinh tế.

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga
Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 28/6 đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 28/6 đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động cuộc chiến ở Ukraine.

G7 ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc hối thúc Nga rút quân khỏi Ukraine
G7 ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc hối thúc Nga rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với Nga để Moscow dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tuyên bố chung của G7 đưa ra ngày 28/6 tại Đức cho hay.

G7 ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc hối thúc Nga rút quân khỏi Ukraine

G7 ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc hối thúc Nga rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với Nga để Moscow dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tuyên bố chung của G7 đưa ra ngày 28/6 tại Đức cho hay.