Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại cho xung đột Ukraine, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị nhân dịp tròn một năm xảy ra cuộc khủng hoảng này.

Trong phần trả lời câu hỏi sau phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich về vấn đề Ukraine, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc “không khoanh tay đứng nhìn, cũng không đổ thêm dầu vào lửa” trong cuộc khủng hoảng này, khẳng định nước này sẽ tiếp tục “đứng về phía đối thoại và hòa bình”.

Nội dung trả lời của ông được trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong đó nêu rõ Bắc Kinh đã thấy Nga và Ukraine tổ chức nhiều vòng đàm phán và đạt được tiến triển quan trọng, khuôn khổ của một thỏa thuận hòa bình đã được đặt lên bàn đàm phán, nhưng các cuộc hòa đàm đã bị gián đoạn và mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Ông khẳng định “không biết lý do”, đồng thời chỉ trích “một số thế lực dường như không muốn hòa đàm thành công, không muốn chiến sự kết thúc”, nhưng không nói rõ là thế lực nào.

Ông đề nghị “những người bạn châu Âu suy nghĩ một cách bình tĩnh về những nỗ lực có thể ngăn chặn” cuộc khủng hoảng này. Ông cũng cho biết, trong vài ngày tới, nhân dịp một năm cuộc xung đột ở Ukraine, Trung Quốc sẽ đưa ra “văn kiện lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Tài liệu này sẽ tái khẳng định các chủ trương quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia cần được tôn trọng, tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cần được tuân thủ, các mối quan ngại hợp lý về an ninh của các quốc gia cần được coi trọng và mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình cần được ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ: Tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa có thể giúp Ukraine đánh bại Nga
Tướng Mỹ: Tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa có thể giúp Ukraine đánh bại Nga

VOV.VN - Tướng Christopher Cavoli - Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu nhận định với các nghị sĩ Mỹ rằng việc cung cấp cho Ukraine các trang thiết bị phương Tây tiên tiến như tiêm kích F-16, UAV và tên lửa tầm xa có thể giúp Kiev chiếm ưu thế trên không và tăng cường tấn công vào các lực lượng của Nga.

Tướng Mỹ: Tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa có thể giúp Ukraine đánh bại Nga

Tướng Mỹ: Tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa có thể giúp Ukraine đánh bại Nga

VOV.VN - Tướng Christopher Cavoli - Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu nhận định với các nghị sĩ Mỹ rằng việc cung cấp cho Ukraine các trang thiết bị phương Tây tiên tiến như tiêm kích F-16, UAV và tên lửa tầm xa có thể giúp Kiev chiếm ưu thế trên không và tăng cường tấn công vào các lực lượng của Nga.

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine
Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Sẽ không có lựa chọn nào không có rủi ro trong cuộc xung đột ở Ukraine và rủi ro lớn nhất là Nga giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2.

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Sẽ không có lựa chọn nào không có rủi ro trong cuộc xung đột ở Ukraine và rủi ro lớn nhất là Nga giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2.

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass
Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải video cho thấy quân đội nước này triển khai hệ thống pháo tự hành 2S34 120mm, được biết đến với tên gọi Hosta hoặc Khosta, để phá hủy tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donbass.

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải video cho thấy quân đội nước này triển khai hệ thống pháo tự hành 2S34 120mm, được biết đến với tên gọi Hosta hoặc Khosta, để phá hủy tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donbass.