Trung Quốc sẽ bay vào không gian định kỳ từ năm 2045

VOV.VN - Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành hệ thống vận chuyển vào không gian có thể đến bất cứ đâu trên toàn cầu chỉ trong vòng 1 giờ.

Sau khi tuyên bố phóng thành công một tàu vũ trụ thử nghiệm có thể tái sử dụng, Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện các chuyến bay chở hàng và người vào vũ trụ định kỳ vào năm 2045.

Thông tin trên vừa được ông Bao Vi Dân, Viện sĩ Viện Khoa học, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ của Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) công bố mới đây trong một hội nghị về hàng không vũ trụ của nước này.

Theo đó, trên cơ sở nâng cao toàn diện tính năng và trình độ của tên lửa đẩy thế hệ mới, Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành hệ thống vận chuyển vào không gian có thể đến bất cứ đâu trên toàn cầu chỉ trong vòng 1 giờ và theo chuyến giữa mặt đất với quỹ đạo cũng như giữa quỹ đạo với quỹ đạo vào năm 2045.

Để thực hiện được mục tiêu này, Trung Quốc đã đề ra lộ trình 3 bước. Ông cho biết: "Trước năm 2025 là giai đoạn khởi động xây dựng, giải quyết các vấn đề về công nghệ nền tảng. Năm 2035 sẽ hoàn thành bước đầu. Đến năm 2045 sẽ đạt được mục tiêu tổng thể, có thể phóng theo nhu cầu. Số lần phóng mỗi năm sẽ từ vài chục lần hiện nay tăng lên hàng trăm, hàng nghìn lần trong tương lai, năng lực vận chuyển hàng hóa lên tới hàng chục nghìn tấn và chở tới cả chục nghìn người”.

Được biết, những vụ phóng một lần hiện nay chưa thể đáp ứng các yêu cầu của hệ thống vận chuyển định kỳ theo chuyến, thời gian chuẩn bị kéo dài, chi phí đắt đỏ. Theo ông Bao Vi Dân, để thực hiện được mục tiêu trên, cần phải có các thiết bị phóng tái sử dụng, như tên lửa đẩy, tàu vũ trụ, cùng công nghệ siêu âm và công nghệ động lực liên hợp hiện đại.

Ngày 4/9 vừa qua, Trung Quốc vừa tuyên bố phóng thành công tàu vũ trụ thử nghiệm có thể tái sử dụng đầu tiên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền. Nhiệm vụ mới nhất này được thực hiện trong bí mật, thời điểm phóng và quay trở lại cũng như hình ảnh vụ phóng không được công bố. Bắc Kinh chỉ thông báo, con tàu sẽ quay trở lại bãi đáp ở Trung Quốc sau một thời gian hoạt động trên quỹ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia lần đầu tiên phóng tên lửa thương mại lên không gian
Australia lần đầu tiên phóng tên lửa thương mại lên không gian

VOV.VN - Ngành công nghiệp vũ trụ của Australia đạt được bước tiến mới sau khi phóng thành công tên lửa thương mại đầu tiên lên rìa không gian.

Australia lần đầu tiên phóng tên lửa thương mại lên không gian

Australia lần đầu tiên phóng tên lửa thương mại lên không gian

VOV.VN - Ngành công nghiệp vũ trụ của Australia đạt được bước tiến mới sau khi phóng thành công tên lửa thương mại đầu tiên lên rìa không gian.

Nga – Mỹ tổ chức đàm phán an ninh không gian sau 7 năm
Nga – Mỹ tổ chức đàm phán an ninh không gian sau 7 năm

VOV.VN - Nga và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh không gian. Theo kế hoạch, các phiên đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo vào 27/7.

Nga – Mỹ tổ chức đàm phán an ninh không gian sau 7 năm

Nga – Mỹ tổ chức đàm phán an ninh không gian sau 7 năm

VOV.VN - Nga và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh không gian. Theo kế hoạch, các phiên đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo vào 27/7.

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương
Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu vũ trụ chở hàng MS-13 của Nga, rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế hôm 8/7, đã bị chôn vùi ở “nghĩa địa tàu vũ trụ” tại Thái Bình Dương.

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu vũ trụ chở hàng MS-13 của Nga, rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế hôm 8/7, đã bị chôn vùi ở “nghĩa địa tàu vũ trụ” tại Thái Bình Dương.