Trung Quốc sẽ phóng tên lửa siêu trọng trên 100 tấn vào khoảng năm 2028

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu thám hiểm Mặt Trăng và không gian sâu trong tương lai, Trung Quốc đang đẩy nhanh việc chế tạo tên lửa đẩy siêu trọng thế hệ mới. Dự kiến ​chuyến bay đầu tiên của loại tên lửa này sẽ được thực hiện vào khoảng năm 2028.

Thông tin về tên lửa thế hệ mới của Trung Quốc vừa được một viện nghiên cứu của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) đưa ra tại triển lãm hàng không tổ chức tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.

Theo đó, tên lửa thế hệ mới siêu trọng của nước này đang được đẩy nhanh phát triển với năng lực vận tải lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp có thể đạt tới 140 tấn. Chuyến bay đầu tiên của loại tên lửa này dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào khoảng năm 2028.

Bằng cách điều chỉnh số lượng thiết bị đẩy, tên lửa có thể đưa tàu vũ trụ 50-140 tấn lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, đưa tàu vũ trụ 15-50 tấn lên quỹ đạo Mặt Trăng, cũng có thể đưa tàu vũ trụ có trọng lượng 12-44 tấn lên quỹ đạo sao Hỏa.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đang nghiên cứu phát triển loại tên lửa đưa người vào vũ trụ thế hệ mới có chiều dài khoảng 90 mét, trọng lượng cất cánh khoảng 2000 tấn. Nó có thể trực tiếp đưa 25 tấn trọng tải lên quỹ đạo Mặt Trăng hoặc 70 tấn trọng tải lên quỹ đạo Trái Đất thấp. Năng lực vận chuyển ở quỹ đạo Trái đất thấp của loại tên lửa mới này gấp khoảng ba lần so với Trường Chinh – 5, tên lửa đẩy lớn nhất của Trung Quốc hiện nay.  

Theo ông Lưu Bỉnh, một nhà thiết kế của CASC, trong tương lai, tên lửa đưa người vào vũ trụ thế hệ mới của nước này còn có thể được sử dụng kết hợp với tên lửa siêu trọng, nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng các căn cứ trên Mặt Trăng, thực hiện việc khai thác và sử dụng bền vững Mặt Trăng cũng như mục tiêu xây dựng “cường quốc không gian” của Trung Quốc.

Được biết, Triển lãm Hàng không Trung Quốc đang được tổ chức tại thành phố Chu Hải từ ngày 28/9-3/10. Đây là triển lãm hàng không lớn nhất nhằm thể hiện sức mạnh của không quân và ngành hàng không vũ trụ ngày càng được củng cố của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Su-LTS - tâm điểm của Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế МАКС-2021
Su-LTS - tâm điểm của Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế МАКС-2021

VOV.VN - Xuất hiện lần đầu tại Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế МАКС-2021, tiêm kích chiến thuật hạng nhẹ một động cơ Su-LTS của Nga đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của giới chuyên gia và các phương tiện thông tin đại chúng.

Su-LTS - tâm điểm của Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế МАКС-2021

Su-LTS - tâm điểm của Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế МАКС-2021

VOV.VN - Xuất hiện lần đầu tại Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế МАКС-2021, tiêm kích chiến thuật hạng nhẹ một động cơ Su-LTS của Nga đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của giới chuyên gia và các phương tiện thông tin đại chúng.

Khai mạc Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2021
Khai mạc Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2021

VOV.VN - Ngày 20/07, tại Zukovsky, ngoại ô Moscow-Nga đã khai mạc Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2021.

Khai mạc Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2021

Khai mạc Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2021

VOV.VN - Ngày 20/07, tại Zukovsky, ngoại ô Moscow-Nga đã khai mạc Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2021.

Video: F-35B phô diễn năng lực tại triển lãm hàng không Singapore
Video: F-35B phô diễn năng lực tại triển lãm hàng không Singapore

VOV.VN - F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã có màn biểu diễn khiễn khán giả mãn nhãn tại triển lãm hàng không Singapore ngày 12/2, đặc biệt là khả năng STOVL.

Video: F-35B phô diễn năng lực tại triển lãm hàng không Singapore

Video: F-35B phô diễn năng lực tại triển lãm hàng không Singapore

VOV.VN - F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã có màn biểu diễn khiễn khán giả mãn nhãn tại triển lãm hàng không Singapore ngày 12/2, đặc biệt là khả năng STOVL.