Trung Quốc thách thức Philippines, Biển Đông thêm căng thẳng

VOV.VN -Trung Quốc hôm 7/12 phản ứng gay gắt với Philippines, thách thức trọng tài quốc tế bằng tuyên bố chủ quyền rộng lớn trên Biển Đông.

Một tuần trước khi Bắc Kinh phải đối mặt với vụ kiện tranh chấp trước tòa án quốc tế, dự kiến vào ngày 15/12.

Tấm bản đồ khổ dọc phi pháp của Trung Quốc, bao trọn Biển Đông, nhiều phần Đông Nam Á, Ấn Độ (ảnh: AP)
Trung Quốc vốn yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng đàm phán song phương, sau việc Trung Quốc có những động thái gia tăng tranh chấp xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham. Manila đã đưa vụ việc ra Tòa án quốc tế hồi năm ngoái để yêu cầu giải quyết đúng theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển. Nó cung cấp cơ chế cơ bản để giải quyết tranh chấp trên các vùng biển quốc tế.

Ông Xu Hong, Vụ trưởng Vụ Hiệp ước và Pháp chế của Bộ ngoại giao Trung Quốc nói Philippines là “ngoan cố, gây căng thẳng khi đẩy vụ việc ra tòa án”, thay vì đàm phán với Bắc Kinh để giải quyết.

Trả lời trước báo chí, ông Xu Hong tuyên bố Trung Quốc từ chối và không tham gia vào quá trình tố tụng này.

“Vụ việc này chẳng thể thay đổi được lịch sử rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với nhiều hòn đảo trên biển Đông cũng như vùng biển lân cận”, ông Xu Hong nói.

Trung Quốc cho rằng việc từ chối không tham gia phiên tòa là phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc nói thêm: trước đó cả Bắc Kinh và Manila đã đồng ý giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đàm phán.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phlippines Charles Jose nói: Chính phủ Philippines sẽ nghiên cứu phản ứng của Trung Quốc và có thể đưa ra cách thức giải quyết kịp thời.

"China out of Philippines" là khẩu hiệu trong các cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh của Manila (ảnh: AP)
Philippines xác định sẽ theo đuổi vụ kiện này bền bỉ và tìm kiếm một giải pháp dựa trên luật pháp quốc tế cho các tranh chấp lãnh thổ kéo dài.

Philippines đặt ra câu hỏi về những căn cứ pháp lý để Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với đường 9 đoạn cũng như về tấm bản đồ khổ dọc trên Biển Đông, bao gồm cả lãnh thổ của cả các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông được toàn thể Hạ viện Mỹ thông qua
Nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông được toàn thể Hạ viện Mỹ thông qua

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên một nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông được toàn thể Hạ viện Mỹ phê chuẩn. 

Nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông được toàn thể Hạ viện Mỹ thông qua

Nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông được toàn thể Hạ viện Mỹ thông qua

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên một nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông được toàn thể Hạ viện Mỹ phê chuẩn. 

Trung Quốc lên tiếng về hoạt động san lấp trái phép ở Biển Đông
Trung Quốc lên tiếng về hoạt động san lấp trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 27/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng biện minh cho hoạt động san lấp trái phép mà nước này đang tiến hành ở các bãi đá trên Biển Đông...

Trung Quốc lên tiếng về hoạt động san lấp trái phép ở Biển Đông

Trung Quốc lên tiếng về hoạt động san lấp trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 27/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng biện minh cho hoạt động san lấp trái phép mà nước này đang tiến hành ở các bãi đá trên Biển Đông...

Trung Quốc không chấp nhận vụ kiện về Biển Đông của Philippines
Trung Quốc không chấp nhận vụ kiện về Biển Đông của Philippines

VOV.VN - Trung Quốc đưa ra lời thông báo trên chỉ vài ngày trước thời hạn Toà trọng tài quốc tế yêu cầu nước này phải đưa ra tài liệu biện luận về vụ kiện trước 15/12/2014.

Trung Quốc không chấp nhận vụ kiện về Biển Đông của Philippines

Trung Quốc không chấp nhận vụ kiện về Biển Đông của Philippines

VOV.VN - Trung Quốc đưa ra lời thông báo trên chỉ vài ngày trước thời hạn Toà trọng tài quốc tế yêu cầu nước này phải đưa ra tài liệu biện luận về vụ kiện trước 15/12/2014.

Trung Quốc và Philippines muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông
Trung Quốc và Philippines muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề hội nghị APEC 22, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Philippines thống nhất hướng tới giảm căng thẳng tại Biển Đông.

Trung Quốc và Philippines muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông

Trung Quốc và Philippines muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề hội nghị APEC 22, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Philippines thống nhất hướng tới giảm căng thẳng tại Biển Đông.

Ngư dân Trung Quốc bị Philippines kết án vì đánh cá trộm tại Biển Đông
Ngư dân Trung Quốc bị Philippines kết án vì đánh cá trộm tại Biển Đông

VOV.VN -Các thuyền viên Trung Quốc đã bị tòa án Philippines tuyên án phạt hơn 100.000 USD hoặc phạt tù lên tới 20 năm vì tội đánh bắt trái phép.

Ngư dân Trung Quốc bị Philippines kết án vì đánh cá trộm tại Biển Đông

Ngư dân Trung Quốc bị Philippines kết án vì đánh cá trộm tại Biển Đông

VOV.VN -Các thuyền viên Trung Quốc đã bị tòa án Philippines tuyên án phạt hơn 100.000 USD hoặc phạt tù lên tới 20 năm vì tội đánh bắt trái phép.

Trung Quốc bất chấp phản ứng quốc tế, cố tình san lấp đảo ở Biển Đông
Trung Quốc bất chấp phản ứng quốc tế, cố tình san lấp đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Đáp lại những chỉ trích của Mỹ, Trung Quốc đã có phản ứng về các hoạt động san lấp ở Biển Đông.

Trung Quốc bất chấp phản ứng quốc tế, cố tình san lấp đảo ở Biển Đông

Trung Quốc bất chấp phản ứng quốc tế, cố tình san lấp đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Đáp lại những chỉ trích của Mỹ, Trung Quốc đã có phản ứng về các hoạt động san lấp ở Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông
Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc gần đây tuyên bố nước này dự tính sẽ khai thác một mỏ dầu lớn có khả năng cung cấp 6 triệu thùng/năm trên Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc gần đây tuyên bố nước này dự tính sẽ khai thác một mỏ dầu lớn có khả năng cung cấp 6 triệu thùng/năm trên Biển Đông.