Trung Quốc thẩm tra khởi tố 2 công dân Canada bị bắt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã hoàn tất công tác điều tra và chuyển sang cơ quan kiểm sát để thẩm tra khởi tố theo quy định của pháp luật

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/12 cho biết, 2 công dân người Canada bị nước này bắt giữ cách đây tròn 1 năm đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát thẩm tra khởi tố theo pháp luật. 

Những người ủng hộ yêu cầu thả Michael Spavor và Michael Kovrig bên ngoài phiên tòa xét xử ở Vancouver hồi đầu năm nay. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, vụ án thu thập bí mật quốc gia của Michael Kovrig và đánh cắp bí mật cho các lực lượng ngoại quốc của Michael Spavor đã hoàn tất công tác điều tra và chuyển sang cơ quan kiểm sát để thẩm tra khởi tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Bà khẳng định 2 công dân người Canada được đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và nhiều lần được tiếp cận lãnh sự, nhưng không cho biết liệu các trường hợp này có được gặp người nhà và luật sư hay không.

Người phát ngôn cũng cho biết, cơ quan tư pháp nước này sẽ xử lý các vụ án một cách nghiêm minh và văn minh.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada ra tuyên bố cho biết, Bắc Kinh đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Canada, nhằm bày tỏ sự "rất không hài lòng và kiên quyết phản đối" trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này về vụ 2 công dân bị bắt ở Trung Quốc.

Tuyên bố nhấn mạnh: Không có cái gọi là "bị bắt giữ tùy tiện". Trung Quốc là một quốc gia pháp trị, đồng thời nêu rõ các cơ quan tư pháp Trung Quốc đã xử lý nghiêm những vụ việc trên dựa trên pháp luật, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của 2 công dân Canada. Trung Quốc cũng hối thúc phía Canada tôn trọng luật pháp và chủ quyền pháp lý của nước này, chấm dứt đưa ra những bình luận vô trách nhiệm.

Trước đó, hôm 9/12, Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne đã ra tuyên bố cho rằng, ngày 10/12 đánh dấu một năm 2 công dân Kovrig và Spavor “bị bắt giữ một cách tùy tiện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc buộc tội hai công dân Canada ăn cắp bí mật quốc gia
Trung Quốc buộc tội hai công dân Canada ăn cắp bí mật quốc gia

VOV.VN- Các cáo buộc đối với Michael Kovrig và Michael Spavor được đưa ra sau khi Canada tiếp tục điều trần dẫn độ giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu đến Mỹ.

Trung Quốc buộc tội hai công dân Canada ăn cắp bí mật quốc gia

Trung Quốc buộc tội hai công dân Canada ăn cắp bí mật quốc gia

VOV.VN- Các cáo buộc đối với Michael Kovrig và Michael Spavor được đưa ra sau khi Canada tiếp tục điều trần dẫn độ giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu đến Mỹ.

Thêm một công dân Canada bị Trung Quốc xử tử hình
Thêm một công dân Canada bị Trung Quốc xử tử hình

VOV.VN - Với những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng của vụ án liên quan đến ma túy, tòa án tỉnh Quảng Đông đã tuyên án tử hình đối với công dân người Canada.

Thêm một công dân Canada bị Trung Quốc xử tử hình

Thêm một công dân Canada bị Trung Quốc xử tử hình

VOV.VN - Với những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng của vụ án liên quan đến ma túy, tòa án tỉnh Quảng Đông đã tuyên án tử hình đối với công dân người Canada.

Trung Quốc mong Canada đưa quan hệ 2 nước trở lại đúng hướng
Trung Quốc mong Canada đưa quan hệ 2 nước trở lại đúng hướng

VOV.VN - “Trung Quốc hy vọng rằng chính phủ mới của Canada có thể thực hiện các biện pháp để đưa quan hệ Trung Quốc-Canada trở lại đúng hướng”.

Trung Quốc mong Canada đưa quan hệ 2 nước trở lại đúng hướng

Trung Quốc mong Canada đưa quan hệ 2 nước trở lại đúng hướng

VOV.VN - “Trung Quốc hy vọng rằng chính phủ mới của Canada có thể thực hiện các biện pháp để đưa quan hệ Trung Quốc-Canada trở lại đúng hướng”.