Trung Quốc yêu cầu Mỹ không phát đi thông điệp sai với thế lực đòi độc lập cho Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo hôm 25/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên yêu cầu Mỹ không phát đi các thông điệp sai lầm đối với các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc có lập trường rõ ràng và nhất quán về vấn đề Đài Loan. Theo đó, Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc có quyết tâm kiên định trong việc phản đối các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan cũng như các thế lực bên ngoài can dự vào vấn đề này.

Ông Triệu Lập Kiên khẳng định, nguyên nhân của những căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan là do chính quyền Dân Tiến Đảng không thừa nhận thực hiện Nhận thức chung năm 1992, tăng cường câu kết với các thế lực bên ngoài, không ngừng khiêu khích chính quyền đại lục. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, trên nền tảng chính trị kiên trì Nhận thức chung năm 1992, phản đối các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan, Trung Quốc mong muốn cùng các đảng phái, đoàn thể và nhân sỹ Đài Loan triển khai hiệp thương, đối thoại để thúc đẩy tiến trình hòa bình thống nhất hai bờ.

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Trung Quốc hối thúc Mỹ tuân thủ một cách nghiêm túc nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định trong 03 tuyên bố chung giữa hai nước, xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan, không phát đi các thông điệp sai lầm đối với các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan, nhằm tránh gây tổn hại đến quan hệ Trung – Mỹ và hòa bình, ổn định tại khu vực eo biển Đài Loan”.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào động thái mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ, khi hôm 23/1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết, Mỹ chú ý và quan tâm đến việc Trung Quốc đại lục thực hiện “mô hình uy hiếp láng giềng”, trong đó có Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc đại lục dừng ngay việc gây áp lực lên Đài Loan về quân sự, đối ngoại và kinh tế. Đây cũng là tuyên bố đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden  về vấn đề Đài Loan kể từ khi ông lên nắm quyền hôm 20/1./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạt thật, tiêu diệt mục tiêu gần Đài Loan
Video: Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạt thật, tiêu diệt mục tiêu gần Đài Loan

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc vừa công bố video ghi cảnh quân đội nước này tập trận bắn đạn thật đổ bộ lên đảo gần Đài Loan. Trước đó Chủ tịch Tập Cận Bình hạ lệnh cho binh sĩ nước này sẵn sàng cho chiến tranh vào bất cứ lúc nào.

Video: Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạt thật, tiêu diệt mục tiêu gần Đài Loan

Video: Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạt thật, tiêu diệt mục tiêu gần Đài Loan

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc vừa công bố video ghi cảnh quân đội nước này tập trận bắn đạn thật đổ bộ lên đảo gần Đài Loan. Trước đó Chủ tịch Tập Cận Bình hạ lệnh cho binh sĩ nước này sẵn sàng cho chiến tranh vào bất cứ lúc nào.

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan
Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh, nước này sẽ chặn đứng hoạt động của các thế lực chia rẽ “đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như sự can dự của các thế lực bên ngoài vào hòn đảo này.

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh, nước này sẽ chặn đứng hoạt động của các thế lực chia rẽ “đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như sự can dự của các thế lực bên ngoài vào hòn đảo này.

Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong
Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong

VOV.VN - Hôm nay (18/1), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cùng lúc tuyên bố hai lệnh trừng phạt đối với các quan chức Mỹ có “biểu hiện tồi tệ” trong vấn đề Đài Loan và Hong Kong.

Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong

Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong

VOV.VN - Hôm nay (18/1), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cùng lúc tuyên bố hai lệnh trừng phạt đối với các quan chức Mỹ có “biểu hiện tồi tệ” trong vấn đề Đài Loan và Hong Kong.