Trung Quốc tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2019

VOV.VN - Thông qua và thực thi "Luật đầu tư nước ngoài" là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, nhằm tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư quan trọng này.

Trung Quốc một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của vốn đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế trong nước, và nhấn mạnh, trong năm 2019, nước này sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp nhằm thu hút nguồn lực quan trọng này.

Ông Ninh Cát Triết, Phó chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo số liệu thống kê trong Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc đưa ra tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 13 đang tổ chức tại Bắc Kinh, số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập ở Trung Quốc trong năm 2018 tăng gần 70% với vốn thực hiện đạt 135 tỉ USD, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó không bao gồm các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.

Để thu hút mạnh vồn đầu tư nước ngoài, bên cạnh việc giảm bớt các lĩnh vực bị cấm, mở rộng lĩnh vực cho phép đầu tư, Chính phủ Trung Quốc còn đưa việc thông qua và thực thi "Luật đầu tư nước ngoài" vào 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, nhằm thúc đẩy việc mở cửa toàn diện và phát triển nền kinh tế mở ở cấp độ mới cao hơn.

Đề cập đến bộ luật này, ông Ninh Cát Triết, Phó chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết: "Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 13 sắp xem xét dự thảo "Luật đầu tư nước ngoài" với việc xác lập cơ chế thúc đẩy và bảo vệ đầu tư nước ngoài, quy định rõ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm việc lợi dụng các biện pháp hành chính ép buộc chuyển giao công nghệ. Điều này sẽ là sự đảm bảo về mặt pháp lý một cách đầy đủ hơn, hiệu quả hơn đối với quyền và lợi ích của đầu tư nước ngoài. Sau khi được thông qua, chúng tôi sẽ tăng cường ráo riết thực thi."

Theo bộ luật mới này, Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa các lĩnh vực như nông nghiệp, khai khoáng, chế tạo và dịch vụ, mở rộng các lĩnh vực khuyến khích đầu tư, đưa ra nhiều ưu đãi đối với những lĩnh vực trọng tâm như năng lượng mới, chế tạo hiện đại, hóa dầu, điện tử tin học..., những lĩnh vực được phép đầu tư 100% vốn nước ngoài cũng sẽ nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu của Mỹ?
Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu của Mỹ?

VOV.VN - Dự thảo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi sẽ loại bỏ yêu cầu các công ty nước ngoài chuyển công nghệ độc quyền cho các đối tác liên doanh Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu của Mỹ?

Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu của Mỹ?

VOV.VN - Dự thảo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi sẽ loại bỏ yêu cầu các công ty nước ngoài chuyển công nghệ độc quyền cho các đối tác liên doanh Trung Quốc.

Ảnh: Ấn tượng phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13
Ảnh: Ấn tượng phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Ngày 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13, với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu.

Ảnh: Ấn tượng phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13

Ảnh: Ấn tượng phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Ngày 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13, với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu.

Khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 13
Khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13.

Khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 13

Khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13.