Trung Quốc tiêu diệt 28 đối tượng khủng bố ở Tân Cương

VOV.VN -Đây là nhóm các đối tượng khủng bố hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức khủng bố cực đoan bên ngoài Trung Quốc.

Cảnh sát Trung Quốc hôm nay cho biết, lực lượng chức năng của Tân Cương vừa tấn công triệt phá một tổ chức khủng bố bạo lực ở Tân Cương hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ chức cực đoan ở nước ngoài, tiêu diệt 28 đối tượng và bắt giữ 1 đối tượng khác. 

Cảnh sát bao vây các đối tượng khủng bố (Nguồn: www.ts.cn)

Theo thông báo của Cảnh sát Tân Cương, vào khoảng 5h sáng ngày 18/09, một nhóm đối tượng khủng bố đã tấn công chiếm giữ mỏ than ở huyện Bái Thành, khu A Khắc Tô của Tân Cương. Các đối tượng khủng bố còn tổ chức mai phục tấn công lực lượng cảnh sát và người dân địa phương, khiến ít nhất 3 cảnh sát và 11 dân thường thiệt mạng, 18 người khác bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chính quyền Khu tự trị Tân Cương đã huy động lực lượng vũ trang tiến hành vây ráp khu vực các đối tượng khủng bố chiếm giữ. Sau 56 ngày đêm kiên trì đấu tranh, đến ngày 12/11 đã có 1 đối tượng khủng bố ra đầu hàng, 28 đối tượng còn lại bị tiêu diệt.

Qua điều tra xác minh, đây là nhóm các đối tượng khủng bố hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức khủng bố cực đoan bên ngoài Trung Quốc, âm mưu thực hiện các vụ tấn công bạo lực nhằm vào dân thường. Từ năm 2008, các đối tượng khủng bố ở nước ngoài thông qua mạng internet gửi hình ảnh và các tư liệu cực đoan cho các đối tượng ở Trung Quốc, kích động, tiêm nhiễm tư tưởng khủng bố cực đoan. Trong quá trình thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố mỏ than, nhóm khủng bố trên đã ít nhất 3 lần liên hệ “xin chỉ thị” từ các đối tượng ở bên ngoài.

Thời gian qua, ở Tân Cương xảy ra nhiều hoạt động tấn công khủng bố nhằm vào những địa điểm công cộng và cơ quan chính quyền. Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cũng như các lực lượng chức năng nước này đều khẳng định, chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại, đồng thời tuyên bố sẽ kiên quyết đấu tranh tiêu diệt tận gốc các phần tử khủng bố dù trong nội địa hay từ bên ngoài thâm nhập Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Trung Quốc lại bắn chết thêm 3 người Tân Cương
Cảnh sát Trung Quốc lại bắn chết thêm 3 người Tân Cương

VOV.VN - Cảnh sát ở thành phố Thẩm Dương (đông bắc Trung Quốc) vừa bắn chết 3 nam giới “khua dao” mà truyền thông nhà nước gọi là những kẻ khủng bố Tân Cương.

Cảnh sát Trung Quốc lại bắn chết thêm 3 người Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc lại bắn chết thêm 3 người Tân Cương

VOV.VN - Cảnh sát ở thành phố Thẩm Dương (đông bắc Trung Quốc) vừa bắn chết 3 nam giới “khua dao” mà truyền thông nhà nước gọi là những kẻ khủng bố Tân Cương.

Trung Quốc công bố Sách trắng về Tân Cương
Trung Quốc công bố Sách trắng về Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc ngày 24/9 công bố Sách trắng nhân dịp 60 năm thành lập Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Trung Quốc công bố Sách trắng về Tân Cương

Trung Quốc công bố Sách trắng về Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc ngày 24/9 công bố Sách trắng nhân dịp 60 năm thành lập Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Lo ngại khủng bố, cảnh sát Anh chủ động kích nổ 1 chiếc xe khả nghi
Lo ngại khủng bố, cảnh sát Anh chủ động kích nổ 1 chiếc xe khả nghi

VOV.VN- Một tiếng nổ lớn đã phát ra sau khi giới chức London sơ tán người dân khỏi nhà ga tàu điện ngầm do lo ngại khả năng khủng bố tấn công bằng bom xe.

Lo ngại khủng bố, cảnh sát Anh chủ động kích nổ 1 chiếc xe khả nghi

Lo ngại khủng bố, cảnh sát Anh chủ động kích nổ 1 chiếc xe khả nghi

VOV.VN- Một tiếng nổ lớn đã phát ra sau khi giới chức London sơ tán người dân khỏi nhà ga tàu điện ngầm do lo ngại khả năng khủng bố tấn công bằng bom xe.

Italia truy lùng 5 kẻ tình nghi khủng bố
Italia truy lùng 5 kẻ tình nghi khủng bố

VOV.VN - Italia luôn đề cao cảnh giác, đặc biệt khi những cảnh báo này do Mỹ cung cấp

Italia truy lùng 5 kẻ tình nghi khủng bố

Italia truy lùng 5 kẻ tình nghi khủng bố

VOV.VN - Italia luôn đề cao cảnh giác, đặc biệt khi những cảnh báo này do Mỹ cung cấp