Trung Quốc tổ chức duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Duyệt binh quy mô lớn sẽ được tổ chức ngày 1/10 tại Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh nhằm kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo thông tin tại cuộc họp báo giới thiệu về các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tổ chức sáng 29/8, một cuộc duyệt binh quy mô lớn sẽ được tổ chức vào ngày 1/10 tại Quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh.

Ông Thái Chí Quân tại cuộc họp báo. Ảnh: Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc

Ông Thái Chí Quân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo Lễ duyệt binh cho biết, đây sẽ là Lễ duyệt binh Quốc khánh đầu tiên sau khi Trung Quốc bước vào thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, do vậy mang ý nghĩa phô diễn những thành tựu trong công cuộc xây dựng và cải cách quốc phòng, quân đội của Trung Quốc trong suốt 70 năm qua. Về quy mô, Lễ duyệt binh năm nay sẽ lớn hơn dịp kỷ niệm 50 năm, 60 năm Quốc khánh và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng kháng chiến chống Nhật. Ông nói:

"Lễ duyệt binh lần này là một phần quan trọng trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Quốc mới, không nhằm vào bất cứ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào, không nhằm vào bất cứ tình thế riêng lẻ nào."

Theo quan chức này, Lễ diễu binh sẽ có 3 đội hình chính, gồm lực lượng diễu binh dưới đất, trên không và trang bị vũ khí. Đáng chú ý là, nhiều loại vũ khí tối tân do Trung Quốc sản xuất sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc diễu binh lần này.

Được biết, trong dịp này, Trung Quốc sẽ tổ chức 10 hoạt động lớn cấp quốc gia kỷ niệm Quốc khánh tại thủ đô Bắc Kinh, như: Lễ kỷ niệm, duyệt binh, diễu hành, biểu diễn văn nghệ, tôn vinh người có công và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước... Hàng trăm nghìn quần chúng sẽ được huy động tham gia các hoạt động chính.

Trước Lễ duyệt binh và diễu hành là Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh cũng được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn với sự tham gia của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới
Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

VOV.VN - Sáng nay, Trung Quốc đã khánh thành và thông cầu vượt biển dài 55km nối thành phố Chu Hải (phía Nam tỉnh Quảng Đông) với Hongkong và Makau.

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

VOV.VN - Sáng nay, Trung Quốc đã khánh thành và thông cầu vượt biển dài 55km nối thành phố Chu Hải (phía Nam tỉnh Quảng Đông) với Hongkong và Makau.

Hơn 700 triệu người Trung Quốc đi du lịch trong dịp Quốc khánh
Hơn 700 triệu người Trung Quốc đi du lịch trong dịp Quốc khánh

VOV.VN - Hôm nay (8/10), người dân Trung Quốc đã trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" kéo dài 9 ngày trong dịp Quốc khánh.

Hơn 700 triệu người Trung Quốc đi du lịch trong dịp Quốc khánh

Hơn 700 triệu người Trung Quốc đi du lịch trong dịp Quốc khánh

VOV.VN - Hôm nay (8/10), người dân Trung Quốc đã trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" kéo dài 9 ngày trong dịp Quốc khánh.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Indonesia: Khoảnh khắc đoàn kết dân tộc
Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Indonesia: Khoảnh khắc đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Hơn 11.000 người đã tham dự lễ kỷ niệm này Quốc khánh năm nay, trong khi Tổng thống Widodo cho rằng đây là khoảnh khắc để đoàn kết dân tộc.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Indonesia: Khoảnh khắc đoàn kết dân tộc

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Indonesia: Khoảnh khắc đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Hơn 11.000 người đã tham dự lễ kỷ niệm này Quốc khánh năm nay, trong khi Tổng thống Widodo cho rằng đây là khoảnh khắc để đoàn kết dân tộc.