Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của người dân Afghanishtan

VOV.VN - Phản ứng trước tình hình tại Afghanistan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/8 khẳng định, Bắc Kinh tôn trọng sự lựa chọn của người dân Afghanistan và sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp với quốc gia này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, Bắc Kinh “tôn trọng ý nguyện và sự lựa chọn của người dân Afghanistan”. Theo bà, “chấm dứt chiến tranh, thực hiện hòa bình không chỉ là mong mỏi chung của hơn 30 triệu người dân Afghanistan, mà còn là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực.”

Về việc Trung Quốc có thừa nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan hay không, bà Hoa nhắc lại các phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc gặp phái đoàn Taliban hồi cuối tháng 7 tại Thiên Tân, nhấn mạnh Taliban Afghanistan nhiều lần bày tỏ mong muốn “phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và mong muốn Trung Quốc tham gia vào quá trình tái thiết và phát triển của Afghanistan”, đồng thời cam kết không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để làm những điều gây nguy hại cho Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: “Trung Quốc tôn trọng quyền tự quyết của người dân Afghanistan đối với vận mệnh và tương lai của mình, sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp và hữu nghị với Afghanistan, cũng như đóng vai trò xây dựng trong hòa bình và tái thiết ở Afghanistan”.

Bà Hoa cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh hy vọng Taliban Afghanistan thực hiện cam kết đàm phán thành lập một chính phủ Hồi giáo rộng mở và bao trùm, đồng thời thực thi các hành động có trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho công dân Afghanistan và các cơ quan đại diện nước ngoài tại đây, cũng như đảm bảo tình hình ở Afghanistan được chuyển giao một cách suôn sẻ, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và các hành vi phạm tội, giúp người dân Afghanistan tránh xa chiến tranh và tái thiết quê hương.

Liên quan đến việc liệu Trung Quốc có rút quan chức ngoại giao về nước hay không, người phát ngôn cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan hiện vẫn đang hoạt động bình thường. Đa số công dân nước này đã được sắp xếp về nước từ trước đó.

Trong khi đó, khi đề cập đến vai trò của Trung Quốc sau khi Taliban giành quyền kiểm soát tại Afghanistan, một số chuyên gia nước này nhận định, điều mà Trung Quốc có thể làm là sơ tán công dân Trung Quốc nếu một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn xảy ra, hoặc đóng góp vào công cuộc tái thiết và phát triển sau chiến tranh, thúc đẩy các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” (BRI) do Trung Quốc đề xuất khi sự an toàn và ổn định được khôi phục tại đất nước này.

Các chuyên gia khẳng định, một số tiếng nói từ phương Tây cho rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò lớn hơn ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân, thậm chí có thể gửi quân đến để lấp khoảng trống mà Mỹ để lại, là những “suy đoán vô căn cứ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại
Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

VOV.VN - Trong khi Mỹ và đồng minh cố gắng sơ tán nhân viên của họ khỏi Afghanistan, Trung Quốc đã yêu cầu “các phe phái khác nhau” ở Afghanistan đảm bảo an toàn cho công dân và lợi ích của Trung Quốc.

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

VOV.VN - Trong khi Mỹ và đồng minh cố gắng sơ tán nhân viên của họ khỏi Afghanistan, Trung Quốc đã yêu cầu “các phe phái khác nhau” ở Afghanistan đảm bảo an toàn cho công dân và lợi ích của Trung Quốc.

Nga, Trung Quốc kết thúc tập trận chống khủng bố sát biên giới với Afghanistan
Nga, Trung Quốc kết thúc tập trận chống khủng bố sát biên giới với Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc và Nga hôm qua (13/8) đã kết thúc đợt tập trận chung với khoa mục bắn đạn thật trong chiến dịch chống khủng bố có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu và trang thiết bị quân sự hiện đại.

Nga, Trung Quốc kết thúc tập trận chống khủng bố sát biên giới với Afghanistan

Nga, Trung Quốc kết thúc tập trận chống khủng bố sát biên giới với Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc và Nga hôm qua (13/8) đã kết thúc đợt tập trận chung với khoa mục bắn đạn thật trong chiến dịch chống khủng bố có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu và trang thiết bị quân sự hiện đại.

Toan tính của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược Afghanistan
Toan tính của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược Afghanistan

VOV.VN - Một mặt Trung Quốc công khai gây sức ép để Taliban tiếp tục đàm phán hòa bình với chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani. Mặt khác, Bắc Kinh cũng chuẩn bị cho tình huống lực lượng này có thể trở lại nắm quyền ở Afghanistan.

Toan tính của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược Afghanistan

Toan tính của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược Afghanistan

VOV.VN - Một mặt Trung Quốc công khai gây sức ép để Taliban tiếp tục đàm phán hòa bình với chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani. Mặt khác, Bắc Kinh cũng chuẩn bị cho tình huống lực lượng này có thể trở lại nắm quyền ở Afghanistan.