Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Lần đầu tiên Trung Quốc chiếm vị trí nước có mức đầu tư ra bên ngoài lớn hàng thứ 2 toàn thế giới.

Báo cáo đầu tư thế giới 2017 do Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) công bố hôm qua (7/6) cho thấy, Trung Quốc đã lần đầu tiên trở thành quốc gia có lượng đầu tư ra bên ngoài lớn thứ hai toàn cầu.

Ảnh minh họa của Common Dreams.

Báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới thiếu động lực tăng trưởng cũng như tồn tại nhiều rủi ro, thách thức thì tổng lượng đầu tư trực tiếp (FDI) toàn cầu trong năm 2016 chỉ đạt 1.750 tỷ USD (giảm 2%), trong khi đó tổng đầu tư ra bên ngoài của Trung Quốc đạt 183 tỷ USD (tăng 44%), trở thành quốc gia đầu tư lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

Về thu hút vốn đầu tư, mặc dù giảm 1% so với năm ngoái nhưng Trung Quốc vẫn là quốc gia thu hút vốn đầu tư lớn thứ ba trên thế giới với 134 tỷ USD trong năm 2016. 

Ngoài ra Báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển cũng cho rằng, trong năm 2017 mặc dù nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như chủ nghĩa bảo hộ thương mại, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản... giảm tốc nhưng tổng lượng đầu tư trực tiếp toàn cầu sẽ vẫn tăng nhẹ và đạt khoảng 1.800 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định sau thời gian dài suy giảm
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định sau thời gian dài suy giảm

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (19/10) công bố số liệu về tình hình vận hành của nền kinh tế 9 tháng năm 2016.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định sau thời gian dài suy giảm

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định sau thời gian dài suy giảm

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (19/10) công bố số liệu về tình hình vận hành của nền kinh tế 9 tháng năm 2016.

Cận cảnh dạ tiệc Trung Quốc dành cho đại biểu “Vành đai và Con đường”
Cận cảnh dạ tiệc Trung Quốc dành cho đại biểu “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức một dạ tiệc lớn cho các quan khách là các đại biểu dự Diễn đàn về sáng kiến “Vành đai và Con đường” đầy tham vọng.

Cận cảnh dạ tiệc Trung Quốc dành cho đại biểu “Vành đai và Con đường”

Cận cảnh dạ tiệc Trung Quốc dành cho đại biểu “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức một dạ tiệc lớn cho các quan khách là các đại biểu dự Diễn đàn về sáng kiến “Vành đai và Con đường” đầy tham vọng.

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”
Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 8/1 cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 8/1 cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”.

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?
“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

VOV.VN - Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là một dự án khổng lồ đầy tham vọng, hứa hẹn mang lại lợi ích cho nhiều nước nếu thành công.

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

VOV.VN - Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là một dự án khổng lồ đầy tham vọng, hứa hẹn mang lại lợi ích cho nhiều nước nếu thành công.

Máy bay Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar có gì đặc biệt?
Máy bay Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar có gì đặc biệt?

VOV.VN - Y-8 là loại máy bay vận tải quân sự tầm trung được Tập đoàn hàng không Thiểm Tây sản xuất dựa trên nguyên mẫu máy bay Antonov An-12 của Liên Xô.

Máy bay Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar có gì đặc biệt?

Máy bay Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar có gì đặc biệt?

VOV.VN - Y-8 là loại máy bay vận tải quân sự tầm trung được Tập đoàn hàng không Thiểm Tây sản xuất dựa trên nguyên mẫu máy bay Antonov An-12 của Liên Xô.