Trung Quốc tự coi là "cảng tránh gió" an toàn cho tài chính quốc tế

VOV.VN - Quan chức Trung Quốc cho rằng nước này là nơi trú ẩn an toàn cho tài chính quốc tế, do Trung Quốc hiện không có áp lực lạm phát hoặc giảm phát rõ ràng và chính sách tiền tệ có dư địa lớn để điều chỉnh.

Phát biểu tại Cuộc họp thường niên Diễn đàn Phát triển cấp cao Trung Quốc năm 2023 được tổ chức vào ngày 25/3, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Ủy ban Kinh tế Tài chính Trung Quốc Hàn Văn Tú cho rằng, Trung Quốc là nơi trú ẩn an toàn cho tài chính quốc tế, do Trung Quốc hiện không có áp lực lạm phát hoặc giảm phát rõ ràng và chính sách tiền tệ có dư địa lớn để điều chỉnh.

Theo Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Ủy ban Kinh tế Tài chính Trung Quốc Hàn Văn Tú, trong những năm qua, Trung Quốc đã thực hiện chính sách tiền tệ ổn định lành mạnh, kiên trì tính tự chủ và bình thường hóa của chính sách tiền tệ, trong quá trình khuyến khích phát triển kinh tế, đã ổn định hệ thống tài chính, loại bỏ nhiều rủi ro tiềm ẩn và giữ cho điểm mấu chốt là không phát sinh rủi ro hệ thống.

Mở cửa ra bên ngoài là chính sách cơ bản của Trung Quốc, nước này sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy việc mở cửa các quy tắc, quy định, quản lý và tiêu chuẩn, đồng thời tiếp tục tạo ra một môi trường kinh doanh đứng đầu về thị trường hóa, pháp trị hóa và quốc tế hóa.

Ông Hàn Văn Tú nhấn mạnh, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay dự kiến khoảng 5%, trong đó không chỉ xét đến nhu cầu mở rộng việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, mà còn xét đến tiềm năng tăng trưởng và những khó khăn, thách thức khác nhau, thể hiện “tiến lên trong ổn định”. Từ tình hình phát triển hiện tại, Trung Quốc chắc chắn có thể thực hiện được mục tiêu này.

Ông Hàn Văn Tú cho biết, Trung Quốc hoan nghênh các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào Trung Quốc, đồng thời mong muốn các công ty nước ngoài có tầm nhìn dài hạn và phát triển sâu tại thị trường nước này.

Cuộc họp thường niên Diễn đàn phát triển cấp cao Trung Quốc năm 2023 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 25-27/3. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Phục hồi kinh tế: Cơ hội và hợp tác”. Đây là lần đầu tiên diễn đàn hoạt động trở lại trực tiếp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020.

Diễn đàn Phát triển cấp cao Trung Quốc được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trịnh Trạch Quang và được thực hiện bởi Quỹ Nghiên cứu Phát triển Trung Quốc. Là diễn đàn cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức sau hai kỳ họp Quốc hội và Mặt trận toàn quốc mỗi năm của Trung Quốc, từ khi thành lập vào năm 2000 đến nay, diễn đàn tổ chức thành công 22 lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga
Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga.

Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga

Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga.

Ukraine coi Trung Quốc là “người chơi chính” có thể giúp giải quyết xung đột với Nga?
Ukraine coi Trung Quốc là “người chơi chính” có thể giúp giải quyết xung đột với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Zelensky không đả động đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Nga – chi tiết này, theo đánh giá của các nhà phân tích đã làm sáng tỏ cách tiếp cận thận trọng của nhà lãnh đạo Ukraine đối với Trung Quốc.

Ukraine coi Trung Quốc là “người chơi chính” có thể giúp giải quyết xung đột với Nga?

Ukraine coi Trung Quốc là “người chơi chính” có thể giúp giải quyết xung đột với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Zelensky không đả động đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Nga – chi tiết này, theo đánh giá của các nhà phân tích đã làm sáng tỏ cách tiếp cận thận trọng của nhà lãnh đạo Ukraine đối với Trung Quốc.

Trung Quốc khẳng định không yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nước ngoài
Trung Quốc khẳng định không yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/3) khẳng định coi trọng và bảo vệ an ninh dữ liệu theo luật, đồng thời không yêu cầu các công ty phải nộp dữ liệu thu thập từ nước ngoài sau khi Giám đốc điều hành (CEO) của TikTok ở Mỹ phải điều trần trước Quốc hội nước này.

Trung Quốc khẳng định không yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nước ngoài

Trung Quốc khẳng định không yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/3) khẳng định coi trọng và bảo vệ an ninh dữ liệu theo luật, đồng thời không yêu cầu các công ty phải nộp dữ liệu thu thập từ nước ngoài sau khi Giám đốc điều hành (CEO) của TikTok ở Mỹ phải điều trần trước Quốc hội nước này.