Trung Quốc tuyên bố sẽ phạt nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài

VOV.VN - Hãng Apple, chuỗi cửa hàng KFC, McDonald's, tập đoàn bán lẻ Wal-Mart, cafe Starbucks và 12 doanh nghiệp ô tô Nhật bản đều nằm trong danh sách điều tra.

Mới đây, Uỷ ban Cải cách phát triển Trung Quốc thông báo, sẽ xử phạt 12 doanh nghiệp của Nhật Bản vì hành vi thao túng giá xe ô tô và các loại linh, phụ kiện khác.

Uỷ ban này cũng cho biết sẽ điều tra hành vi tương tự tại một loạt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh trên thị trường Trung Quốc, bao gồm các ngành hàng: thuốc, sữa, khoa học kỹ thuật cho đến ô tô. 

Doanh nghiệp Starbuck  ở Trung Quốc cũng nằm trong danh sách điều tra (ảnh: cards.hateblo.jp)

Thông tin trên được ông Lý Phác Dân (Li Piaomin), Trưởng ban thư ký của Uỷ ban Cải cách phát triển Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo được tổ chức mới đây.

Tại buổi họp báo, ông Lý Phác Dân cho biết, sau hơn 2 năm điều tra (bắt đầu từ cuối năm 2011), Uỷ ban Cải cách phát triển Trung Quốc đã có kết luận về hành vi thao túng giá xe ô tô, cùng các loại linh, phụ kiện của 12 doanh nghiệp ô tô Nhật Bản, các hãng ô tô này đã nâng giá bán các sản phẩm ra thị trường cao hơn rất nhiều so với thực tế, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ông Lý Phác Dân còn cho biết, Ủy ban Cải cách phát triển Trung Quốc cũng sẽ xử phạt các hãng xe Chrysler của Mỹ, hay Audi của Đức với hành vi tương tự. Văn phòng đại diện tại Thượng Hải của hãng xe Mercedes cũng đang bị điều tra.

Trong danh sách bị điều tra còn có một loạt các tên tuổi lớn khác như: Nhà sản xuất điện thoại Apple, chuỗi các cửa hàng đồ ăn nhanh KFC, McDonald's, tập đoàn bán lẻ Wal-Mart, hay cafe Starbucks.

Theo ông Lý Phác Dân, mục đích của việc điều tra và xử phạt đối với hành vi lũng đoạn, thao túng giá là bảo vệ trật tự cạnh tranh trên thị trường, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Tuy nhiên, có ý kiến khác lại cho rằng, với việc "tấn công" mạnh vào các doanh nghiệp nước ngoài, đồng nghĩa với việc Chính phủ Trung Quốc đang "áp đặt chủ nghĩa bảo hộ".

Trong một diễn biến khác, mới đây, Trung Quốc đã cấm các cơ quan công quyền của nước này dùng tiền ngân sách để mua các sản phẩm của hãng Apple, hay các phần mềm diệt virus của các hãng Kaspersky, Symantec./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: doanh nghiệp tại Keasong thiệt hại gần 1 tỷ USD
Hàn Quốc: doanh nghiệp tại Keasong thiệt hại gần 1 tỷ USD

(VOV) - Con số này tổng hợp từ báo cáo của 234 doanh nghiệp có nhà máy đặt tại Keasong hoặc có liên hệ với các công ty làm ăn tại đây.

Hàn Quốc: doanh nghiệp tại Keasong thiệt hại gần 1 tỷ USD

Hàn Quốc: doanh nghiệp tại Keasong thiệt hại gần 1 tỷ USD

(VOV) - Con số này tổng hợp từ báo cáo của 234 doanh nghiệp có nhà máy đặt tại Keasong hoặc có liên hệ với các công ty làm ăn tại đây.

Liên đoàn doanh nghiệp Anh kêu gọi nước này ở lại EU
Liên đoàn doanh nghiệp Anh kêu gọi nước này ở lại EU

VOV.VN - Liên đoàn Doanh nghiệp Anh (CBI) vừa lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc Anh nên ở lại Liên minh châu Âu (EU). 

Liên đoàn doanh nghiệp Anh kêu gọi nước này ở lại EU

Liên đoàn doanh nghiệp Anh kêu gọi nước này ở lại EU

VOV.VN - Liên đoàn Doanh nghiệp Anh (CBI) vừa lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc Anh nên ở lại Liên minh châu Âu (EU). 

Giới doanh nghiệp Nhật kỳ vọng vào Nội các mới
Giới doanh nghiệp Nhật kỳ vọng vào Nội các mới

(VOV) - Giới doanh nghiệp Nhật kỳ vọng Chính phủ mới ở nước này sẽ triển khai hiệu quả các cam kết tranh cử nhằm sớm vực dậy kinh tế.

Giới doanh nghiệp Nhật kỳ vọng vào Nội các mới

Giới doanh nghiệp Nhật kỳ vọng vào Nội các mới

(VOV) - Giới doanh nghiệp Nhật kỳ vọng Chính phủ mới ở nước này sẽ triển khai hiệu quả các cam kết tranh cử nhằm sớm vực dậy kinh tế.

Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát dự án ở Triều Tiên
Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát dự án ở Triều Tiên

Dự án này liên quan đến việc xây dựng tuyến đường sắt nối cảng Najin của Triều Tiên với thị trấn Khasan ở vùng Viễn Đông của Nga.

Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát dự án ở Triều Tiên

Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát dự án ở Triều Tiên

Dự án này liên quan đến việc xây dựng tuyến đường sắt nối cảng Najin của Triều Tiên với thị trấn Khasan ở vùng Viễn Đông của Nga.

Người biểu tình Thái Lan đe dọa doanh nghiệp nhà Shinawatra
Người biểu tình Thái Lan đe dọa doanh nghiệp nhà Shinawatra

VOV.VN - Lãnh đạo biểu tình cho hay, họ sẽ cản trở hoạt động của tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến gia đình Shinawatra.

Người biểu tình Thái Lan đe dọa doanh nghiệp nhà Shinawatra

Người biểu tình Thái Lan đe dọa doanh nghiệp nhà Shinawatra

VOV.VN - Lãnh đạo biểu tình cho hay, họ sẽ cản trở hoạt động của tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến gia đình Shinawatra.

EC kêu gọi Italy thông qua luật trả nợ cho doanh nghiệp
EC kêu gọi Italy thông qua luật trả nợ cho doanh nghiệp

(VOV) -Italy trước đó tuyên bố đang triển khai việc thông qua sắc lệnh trả khoản nợ khoảng 40 tỉ euro cho các công ty tư nhân.

EC kêu gọi Italy thông qua luật trả nợ cho doanh nghiệp

EC kêu gọi Italy thông qua luật trả nợ cho doanh nghiệp

(VOV) -Italy trước đó tuyên bố đang triển khai việc thông qua sắc lệnh trả khoản nợ khoảng 40 tỉ euro cho các công ty tư nhân.

Doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng khi làm ăn với Iran
Doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng khi làm ăn với Iran

(VOV) - Có gần 1.200 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia xuất khẩu vào Iran.

Doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng khi làm ăn với Iran

Doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng khi làm ăn với Iran

(VOV) - Có gần 1.200 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia xuất khẩu vào Iran.

Doanh nghiệp cần tham gia chống biến đổi khí hậu
Doanh nghiệp cần tham gia chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cụ thể hơn là giảm lượng khí thải toàn cầu.

Doanh nghiệp cần tham gia chống biến đổi khí hậu

Doanh nghiệp cần tham gia chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cụ thể hơn là giảm lượng khí thải toàn cầu.

Nga sẽ chuyển đổi hoạt động của các doanh nghiệp Quốc phòng
Nga sẽ chuyển đổi hoạt động của các doanh nghiệp Quốc phòng

VOV.VN - Nga cho rằng, lộ trình để các doanh nghiệp quốc phòng chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm tiêu dùng là cần thiết.

Nga sẽ chuyển đổi hoạt động của các doanh nghiệp Quốc phòng

Nga sẽ chuyển đổi hoạt động của các doanh nghiệp Quốc phòng

VOV.VN - Nga cho rằng, lộ trình để các doanh nghiệp quốc phòng chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm tiêu dùng là cần thiết.