Trung Quốc ủng hộ vai trò của WHO trong chống đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ông Lý Khắc Cường kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời hiểu biết và khoan dung hơn trước tình hình đại dịch đang hoành hành trên toàn thế giới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cuộc gặp mặt Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Bắc Kinh ngày 5/2, khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò quan trọng của WHO trong việc chống lại dịch bệnh Covid-19 và bảo vệ sức khỏe con người.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hoan nghênh Tổng Giám đốc WHO ông Ghebreyesus tham sự Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông, đánh giá cao sự hỗ trợ của WHO đối với Thế vận hội. Trong 2 năm qua, WHO đã tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc chống lại đại dịch Covid-19 và đạt được nhiều kết quả.

Ông Lý Khắc Cường kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời hiểu biết và khoan dung hơn trước tình hình đại dịch đang hoành hành trên toàn thế giới. Cộng đồng quốc tế cần phải coi trọng việc nâng cao khả năng tiếp cận vaccine, hình thành hàng rào miễn dịch, sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật để phát triển các loại thuốc hiệu quả chống lại Covid-19.

Song song với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cộng đồng quốc tế cũng phải cố gắng đạt được sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, thúc đẩy thương mại, đảm bảo an toàn, thông suốt cho chuỗi cung ứng, thúc đẩy ổn định và khôi phục nền kinh tế thế giới. Trung Quốc sẵn sàng duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ và hữu nghị với WHO.

Đáp lại, Tổng Giám đốc WHO, ông Grebreyesus cho biết, WHO sẽ tuân thủ nguyên tắc khoa học trong việc truy xuất nguồn gốc virus và phản đối chính trị hóa vấn đề này. WHO đánh giá cao nỗ lực của chính phủ và người dân Trung Quốc trong công tác phòng chống đại dịch, đồng thời sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy việc tiếp cận vaccine công bằng, tăng tỷ lệ tiêm chủng và đánh bại dịch bệnh trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO cảnh báo làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra chưa đạt đỉnh ở nhiều nước
WHO cảnh báo làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra chưa đạt đỉnh ở nhiều nước

VOV.VN - Theo chuyên gia của WHO, trong khi làn sóng Omicron vẫn chưa đạt đỉnh ở nhiều quốc gia, với các nước có độ bao phủ tiêm chủng thấp thì những nhóm dễ bị tổn thương vẫn đang đối mặt với nguy cơ lớn.

WHO cảnh báo làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra chưa đạt đỉnh ở nhiều nước

WHO cảnh báo làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra chưa đạt đỉnh ở nhiều nước

VOV.VN - Theo chuyên gia của WHO, trong khi làn sóng Omicron vẫn chưa đạt đỉnh ở nhiều quốc gia, với các nước có độ bao phủ tiêm chủng thấp thì những nhóm dễ bị tổn thương vẫn đang đối mặt với nguy cơ lớn.

Bộ Y tế và WHO khuyến cáo đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn
Bộ Y tế và WHO khuyến cáo đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn

VOV.VN - Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp xây dựng khuyến cáo đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn.

Bộ Y tế và WHO khuyến cáo đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn

Bộ Y tế và WHO khuyến cáo đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn

VOV.VN - Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp xây dựng khuyến cáo đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn.

WHO cảnh báo biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn Omicron
WHO cảnh báo biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn Omicron

VOV.VN - Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn biến thể Omicron, nhưng chưa rõ nó có gây tử vong nhiều hơn hay không.

WHO cảnh báo biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn Omicron

WHO cảnh báo biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn Omicron

VOV.VN - Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn biến thể Omicron, nhưng chưa rõ nó có gây tử vong nhiều hơn hay không.