WHO cảnh báo làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra chưa đạt đỉnh ở nhiều nước

VOV.VN - Theo chuyên gia của WHO, trong khi làn sóng Omicron vẫn chưa đạt đỉnh ở nhiều quốc gia, với các nước có độ bao phủ tiêm chủng thấp thì những nhóm dễ bị tổn thương vẫn đang đối mặt với nguy cơ lớn.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, rất nhiều nước chưa đạt đỉnh trong làn sóng biến thể Omicron và các nước cần cẩn trọng trong việc nới lỏng biện pháp phòng dịch.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Kể từ khi Omicron lần đầu tiên được xác định chỉ 10 tuần trước, gần 90 triệu trường hợp đã được báo cáo cho WHO - nhiều hơn số lượng được báo cáo trong cả năm 2020. Hiện chúng ta đang bắt đầu thấy sự gia tăng rất đáng lo ngại về số ca tử vong ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Chúng tôi lo ngại có một số thông tin cho rằng việc ngăn ngừa lây nhiễm không còn khả thi và không còn cần thiết nữa”.

Theo Người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới Mike Ryan, các nước cần phải theo dõi biểu đồ đại dịch của mình, không nên mù quáng đi theo các nước khác nới lỏng biện pháp phòng dịch. Trong khi làn sóng Omicron vẫn chưa đạt đỉnh ở nhiều quốc gia, với các nước có độ bao phủ tiêm chủng thấp thì những nhóm dễ bị tổn thương vẫn đang đối mặt với nguy cơ lớn.

Ông Mike Ryan khẳng định, nếu các nước vội vã mở cửa, khả năng cao sẽ phải đóng cửa trở lại. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới cũng hối thúc các nước không nên dỡ bỏ mọi biện pháp phòng dịch, áp dụng can thiệp từng phần, ổn định.

Đan Mạch trở thành quốc gia thành viên đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19, dù số ca mắc mới vẫn liên tục tăng lên các mức cao mới. Quyết định này của Đan Mạch căn cứ tỷ lệ dân số được tiêm phòng cao. Hiện Đan Mạch chỉ duy trì một số ít biện pháp hạn chế tại  biên giới, với những người chưa tiêm phòng đến từ các nước không thuộc khối đi lại tự do Schengen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới thích ứng với biến thể Omicron
Thế giới thích ứng với biến thể Omicron

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mới trong ngày trên thế giới đã tăng vọt kể từ đầu tháng này, do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Nhiều nước đã phải thay đổi cách ứng phó dịch bệnh, để phù hợp với tình hình.

Thế giới thích ứng với biến thể Omicron

Thế giới thích ứng với biến thể Omicron

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mới trong ngày trên thế giới đã tăng vọt kể từ đầu tháng này, do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Nhiều nước đã phải thay đổi cách ứng phó dịch bệnh, để phù hợp với tình hình.

WHO cảnh báo biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn Omicron
WHO cảnh báo biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn Omicron

VOV.VN - Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn biến thể Omicron, nhưng chưa rõ nó có gây tử vong nhiều hơn hay không.

WHO cảnh báo biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn Omicron

WHO cảnh báo biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn Omicron

VOV.VN - Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn biến thể Omicron, nhưng chưa rõ nó có gây tử vong nhiều hơn hay không.

Pfizer và BioNTech tiến hành thử nghiệm vaccine đặc trị Omicron
Pfizer và BioNTech tiến hành thử nghiệm vaccine đặc trị Omicron

VOV.VN - Ngày 25/1, liên doanh Pfizer và BioNTech thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine dành riêng cho biến thể Omicron.

Pfizer và BioNTech tiến hành thử nghiệm vaccine đặc trị Omicron

Pfizer và BioNTech tiến hành thử nghiệm vaccine đặc trị Omicron

VOV.VN - Ngày 25/1, liên doanh Pfizer và BioNTech thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine dành riêng cho biến thể Omicron.