Trung Quốc và 5 nước Trung Á muốn mở rộng hợp tác khu vực mô hình mới

VOV.VN - Tại Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 2 giữa Trung Quốc và 5 nước Trung Á diễn ra ở thành phố Tây An (Trung Quốc) ngày 12/5, các bên đã quyết định thành lập cơ chế hợp tác địa phương với mục đích mở rộng hợp tác khu vực mô hình mới.

Ngoại trưởng nước chủ nhà Trung Quốc Vương Nghị cho biết, đây là Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ hai giữa Trung Quốc và 5 nước Trung Á (sau Hội nghị Ngoại trưởng trực tuyến giữa các bên vào tháng 7/2020), đồng thời là Hội nghị Ngoại trưởng đa phương đầu tiên mà Trung Quốc tổ chức kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, điều này cho thấy tầm quan trọng mối quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia Trung Á.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 30 năm độc lập của các nước Trung Á, và năm 2022 sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và các nước Trung Á. Do đó việc các bên tổ chức hội nghị tại Tây An nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng về việc kế thừa tình hữu nghị và kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, tại hội nghị lần này các bên đã đạt đồng thuận trên nhiều lĩnh vực như đồng ý tăng cường sự tin cậy chiến lược giữa các bên; cùng hoạch định kế hoạch hợp tác 30 năm tới và nỗ lực hướng tới xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc – Trung Á; tiếp tục đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch, tăng cường hợp tác y tế; thiết lập cơ chế hợp tác địa phương giữa Trung Quốc và 5 nước Trung Á nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác khu vực mô hình mới. Ngoài ra, các bên cũng đạt được đồng thuận về việc thúc đẩy an ninh và ổn định của khu vực, hỗ trợ giải quyết vấn đề Afghanistan thông qua biện pháp chính trị.

Tại hội nghị, các bên cũng đưa ra 3 tuyên bố chung bao gồm Tuyên bố chung về việc cùng ứng phó với dịch Covid-19, Tuyên bố chung chung nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác địa phương, đơn giản hóa việc trao đổi hàng hóa xuyên biên giới và cuối cùng là Tuyên bố chung về vấn đề Afghanistan, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Trung Quốc và 5 nước Trung Á về việc tái thiết hòa bình tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan
Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu tại hội đàm với ngoại trưởng một số nước Trung Á trước thềm cuộc gặp lần 2 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và 5 nước Trung Á tổ chức ở tỉnh Thiểm Tây hôm 11/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề cập tình hình Afghanistan và đưa ra 3 đề xuất của phía Trung Quốc.

Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan

Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu tại hội đàm với ngoại trưởng một số nước Trung Á trước thềm cuộc gặp lần 2 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và 5 nước Trung Á tổ chức ở tỉnh Thiểm Tây hôm 11/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề cập tình hình Afghanistan và đưa ra 3 đề xuất của phía Trung Quốc.

Chiến lược ngoại giao vaccine đưa Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau
Chiến lược ngoại giao vaccine đưa Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau

VOV.VN - Mục tiêu đưa vaccine ngừa Covid-19 của mình tới các nước phát triển trước khi phương Tây hành động đã giúp Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau chưa từng thấy.

Chiến lược ngoại giao vaccine đưa Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau

Chiến lược ngoại giao vaccine đưa Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau

VOV.VN - Mục tiêu đưa vaccine ngừa Covid-19 của mình tới các nước phát triển trước khi phương Tây hành động đã giúp Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau chưa từng thấy.

Trung Quốc đứng trước áp lực dân số giảm và già hóa
Trung Quốc đứng trước áp lực dân số giảm và già hóa

VOV.VN - Trung Quốc ngày 11/5 vừa công bố số liệu thống kê dân số năm 2020. Mặc dù dân số nước này vẫn tăng và Trung Quốc tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng tốc độ tăng dân số đang giảm dần và nguy cơ già hóa dân số ngày càng hiện hữu.

Trung Quốc đứng trước áp lực dân số giảm và già hóa

Trung Quốc đứng trước áp lực dân số giảm và già hóa

VOV.VN - Trung Quốc ngày 11/5 vừa công bố số liệu thống kê dân số năm 2020. Mặc dù dân số nước này vẫn tăng và Trung Quốc tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng tốc độ tăng dân số đang giảm dần và nguy cơ già hóa dân số ngày càng hiện hữu.