Trung Quốc và Triều Tiên khẳng định quan hệ trước cuộc gặp Mỹ-Triều

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phát biểu về cách tiếp cận của Trung Quốc đối với vấn đề Triều Tiên.

Hôm qua (8/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un (trái) nói chuyện với ông Tập Cận Bình ở Đại Liên, Trung Quốc.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Tiều Tiên Kim Jong-un được nhận định là nỗ lực tham vấn với nhà lãnh đạo Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chuyến thăm này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí về thời gian và địa điểm tiến hành hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nước, dù thông tin chi tiết chưa được công bố.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là thời điểm mang tính quyết định khi tình hình bán đảo Triều Tiên đang có những thay đổi lớn và phức tạp. Chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước, cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Về cách tiếp cận của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, bà Hoa Xuân Doanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Phía Trung Quốc cho rằng, 'cách tiếp cận kép' là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên trong đó có việc thúc đẩy sự phi hạt nhân hóa và thiết lập một cơ chế hòa bình trên Bán đảo. Là một trong những bên liên quan đến vấn đề Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò tích cực trong vấn đề này”.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng, mối quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc và tình hình Bán đảo Triều Tiên đang có những tiến triển đầy ý nghĩa kể từ tháng 3 năm nay và đây là những kết quả tích cực đạt được tại cuộc gặp lịch sử giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 vừa qua.

Chuyến thăm lần này trở lại Trung Quốc của ông nhằm thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tình hình bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tái khẳng định việc thực hiện phi hạt nhân hóa là lập trường rõ ràng và kiên định của Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cho biết, chỉ cần các bên xóa bỏ các chính sách kỳ thị và đe dọa an ninh, Triều Tiên cam kết sẽ thực hiện các bước đồng bộ và toàn diện để thúc đẩy tiến trình giải quyết các vấn đề chính trị, hướng đến mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Giới quan sát quốc tế nhận định, cuộc gặp bất ngờ lần thứ hai giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên muốn nhận được cam kết bảo trợ về ngoại giao của Trung Quốc, trong trường hợp cuộc gặp với Tổng thống Mỹ sắp tới thất bại.

Về phía Trung Quốc, qua các cuộc gặp với ông Kim Jong-un, Bắc Kinh muốn thể hiện vai trò không thể thiếu của mình trong giải quyết khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên.

Đại Liên từng là nơi diễn ra các cuộc hội đàm bí mật giữa lãnh đạo hai nước Triều Tiên -Trung Quốc. Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) và Kim Jong-il của Triều Tiên từng có cuộc gặp bí mật với các lãnh đạo của Trung Quốc tại nhà khách của thành phố Đại Liên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un coi Việt Nam là hình mẫu
Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un coi Việt Nam là hình mẫu

 Nguồn tin của Pulse tiết lộ phía Triều Tiên đã nghiên cứu các chính sách kinh tế của Việt Nam một cách toàn diện.

 Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un coi Việt Nam là hình mẫu

Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un coi Việt Nam là hình mẫu

 Nguồn tin của Pulse tiết lộ phía Triều Tiên đã nghiên cứu các chính sách kinh tế của Việt Nam một cách toàn diện.

Ông Kim Jong-un sẽ đi phương tiện gì tới gặp ông Trump?
Ông Kim Jong-un sẽ đi phương tiện gì tới gặp ông Trump?

VOV.VN -Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Mọi động thái liên quan tới cuộc gặp này đang được cả thế giới quan tâm sát sao.

Ông Kim Jong-un sẽ đi phương tiện gì tới gặp ông Trump?

Ông Kim Jong-un sẽ đi phương tiện gì tới gặp ông Trump?

VOV.VN -Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Mọi động thái liên quan tới cuộc gặp này đang được cả thế giới quan tâm sát sao.

Tổng thống Mỹ muốn một thỏa thuận thực chất với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ muốn một thỏa thuận thực chất với Triều Tiên

VOV.VN - Khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố muốn có một thỏa thuận thực chất với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ muốn một thỏa thuận thực chất với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ muốn một thỏa thuận thực chất với Triều Tiên

VOV.VN - Khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố muốn có một thỏa thuận thực chất với Triều Tiên.

Ảnh: Ông Kim Jong-un bất ngờ đáp máy bay riêng tới Trung Quốc
Ảnh: Ông Kim Jong-un bất ngờ đáp máy bay riêng tới Trung Quốc

VOV.VN - Chỉ hơn 40 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng 3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại có chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 7-8/5.

Ảnh: Ông Kim Jong-un bất ngờ đáp máy bay riêng tới Trung Quốc

Ảnh: Ông Kim Jong-un bất ngờ đáp máy bay riêng tới Trung Quốc

VOV.VN - Chỉ hơn 40 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng 3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại có chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 7-8/5.

Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ gửi cảnh báo đến Triều Tiên?
Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ gửi cảnh báo đến Triều Tiên?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, thông qua rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ muốn gửi thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ gửi cảnh báo đến Triều Tiên?

Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ gửi cảnh báo đến Triều Tiên?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, thông qua rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ muốn gửi thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều.