Trung Quốc vận hành thử khí cầu dân dụng có người lái tự phát triển đầu tiên

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã được đưa vào vận hành thử nghiệm khí cầu dân dụng có người lái mang tên “Tường Vân” AS700 trong 20 ngày tại thành phố Dương Sóc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Khí cầu AS700 được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc phê duyệt phát triển vào năm 2018, do Viện nghiên cứu thiết bị bay đặc chủng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc nghiên cứu chế tạo. Đây là khí cầu có người lái dân sự đầu tiên của nước này có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn độc lập.

Với các đặc điểm xanh, carbon thấp, an toàn, tiết kiệm, khí cầu có trọng lượng cất cánh tối đa hơn 4 tấn (4.150kg), tầm bay tối đa 700 km và sức chứa tối đa 10 người, có thể thực hiện các chuyến bay cự ly gần cũng như cất và hạ cánh thẳng đứng.

Hôm 21/8 vừa qua, khí cầu này đã hoàn thành chuyến bay xuyên tỉnh đầu tiên từ Kinh Môn, Hồ Bắc tới Dương Sóc, Quế Lâm, Quảng Tây, với khoảng cách gần 1.000 km, bay ở độ cao từ 500-1990 mét, tốc độ bay đạt 60-80 km/h, tổng thời gian bay 12 giờ 44 phút. Từ 23/8, khí cầu “Tường Vân” bắt đầu vận hành thử nghiệm ở Dương Sóc trong vòng 20 ngày.  

Theo kế hoạch, khí cầu này sẽ được bàn giao trong năm nay. Sau khi được đưa vào vận hành thương mại, có thể sử dụng trong các lĩnh vực du lịch, vận chuyển, khảo sát và đo đạc bản đồ tầm thấp cũng như cứu hộ khẩn cấp...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới 11 năm liên tiếp
Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới 11 năm liên tiếp

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Robot Thế giới 2024 đang diễn ra ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) Trung Quốc Tân Quốc Bân (Xin Guobin) cho biết, nước này đã là thị trường lớn nhất thế giới về robot công nghiệp năm thứ 11 liên tiếp.

Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới 11 năm liên tiếp

Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới 11 năm liên tiếp

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Robot Thế giới 2024 đang diễn ra ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) Trung Quốc Tân Quốc Bân (Xin Guobin) cho biết, nước này đã là thị trường lớn nhất thế giới về robot công nghiệp năm thứ 11 liên tiếp.

Ít nhất 25 người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn ở Liêu Ninh, Trung Quốc
Ít nhất 25 người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn ở Liêu Ninh, Trung Quốc

VOV.VN - Thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc. Nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài ở miền Nam nước này đến cuối tháng, trong khi mưa lớn đang gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích.

Ít nhất 25 người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn ở Liêu Ninh, Trung Quốc

Ít nhất 25 người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn ở Liêu Ninh, Trung Quốc

VOV.VN - Thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc. Nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài ở miền Nam nước này đến cuối tháng, trong khi mưa lớn đang gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Phi
Chủ tịch Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Phi

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi năm 2024. Đây là sự kiện ngoại giao chủ nhà có quy mô lớn nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Phi

Chủ tịch Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Phi

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi năm 2024. Đây là sự kiện ngoại giao chủ nhà có quy mô lớn nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây.