Trung Quốc: Vụ việc Huawei là không công bằng và phi đạo đức

VOV.VN - Theo ông Vương Nghị, dù không có bằng chứng rõ ràng mà “bôi đen”, chèn ép các doanh nghiệp một cách có chủ đích là không công bằng và phi đạo đức.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (25/1) trả lời báo chí cho rằng, có thể thấy rõ tính chất đúng sai trong các vụ việc gần đây liên quan đến Tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Theo ông Vương Nghị, dù không có bằng chứng rõ ràng mà “bôi đen” và chèn ép các doanh nghiệp một cách có chủ đích là hành vi không công bằng và phi đạo đức. Có thể thấy mục đích đằng sau động thái của một số nước đối với doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và Tập đoàn Huawei nói riêng gần đây là hoàn toàn xuất phát từ động cơ chính trị.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, các nước cần phối hợp nhằm hạn chế đồng thời cảnh giác các hành vi bá quyền đối với doanh nghiệp nước ngoài của một số nước. Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh, sự tồn tại của doanh nghiệp là do thị trường quyết định, điều mà chính phủ các nước nên làm là cung cấp cho các doanh nghiệp môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch. Mặc dù các nước đều phải bảo vệ an ninh thông tin của nước mình nhưng cũng không nên lấy đó làm lý do để gây tổn hại đến quyền kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp nước ngoài.

Được biết, với lý do lo ngại về an ninh, thời gian qua một số nước như Mỹ, Anh, Australia, New Zealand, Ấn Độ... đã cấm Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc cung cấp thiết bị 5G tại các quốc gia này. Hiện tại Đức, Pháp cũng cân nhắc trong việc lựa chọn các thiết bị 5G của Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Huawei./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Huawei bị nghi làm gián điệp lần đầu lên tiếng
Giám đốc Huawei bị nghi làm gián điệp lần đầu lên tiếng

VOV.VN - Giám đốc kinh doanh Huawei bị bắt tại Ba Lan tháng 1/2019 với cáo buộc làm gián điệp và bị công ty sa thải ngay sau đó lần đầu tiên lên tiếng.

Giám đốc Huawei bị nghi làm gián điệp lần đầu lên tiếng

Giám đốc Huawei bị nghi làm gián điệp lần đầu lên tiếng

VOV.VN - Giám đốc kinh doanh Huawei bị bắt tại Ba Lan tháng 1/2019 với cáo buộc làm gián điệp và bị công ty sa thải ngay sau đó lần đầu tiên lên tiếng.

Mỹ sẽ dẫn độ giám đốc Huawei Mạnh Văn Chu bất chấp Trung Quốc tức giận
Mỹ sẽ dẫn độ giám đốc Huawei Mạnh Văn Chu bất chấp Trung Quốc tức giận

VOV.VN - Đại sứ Canada tại Mỹ cho hay, Mỹ sẽ sớm xúc tiến dẫn độ giám đốc Huawei Mãnh Vãn Chu dù cho điều này khiến Trung Quốc tức giận.

Mỹ sẽ dẫn độ giám đốc Huawei Mạnh Văn Chu bất chấp Trung Quốc tức giận

Mỹ sẽ dẫn độ giám đốc Huawei Mạnh Văn Chu bất chấp Trung Quốc tức giận

VOV.VN - Đại sứ Canada tại Mỹ cho hay, Mỹ sẽ sớm xúc tiến dẫn độ giám đốc Huawei Mãnh Vãn Chu dù cho điều này khiến Trung Quốc tức giận.

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump
Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

VOV.VN - Đòn công kích của chính quyền Mỹ vào hãng viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã lan rộng sang nhiều trường đại học Mỹ, khiến họ ghẻ lạnh Huawei.

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

VOV.VN - Đòn công kích của chính quyền Mỹ vào hãng viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã lan rộng sang nhiều trường đại học Mỹ, khiến họ ghẻ lạnh Huawei.

Mỹ tuyên bố sẽ theo đuổi việc dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei
Mỹ tuyên bố sẽ theo đuổi việc dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Marc Raimondi cho biết, phía Mỹ tiếp tục theo đuổi việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ.

Mỹ tuyên bố sẽ theo đuổi việc dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei

Mỹ tuyên bố sẽ theo đuổi việc dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Marc Raimondi cho biết, phía Mỹ tiếp tục theo đuổi việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ.

Mỹ phát động “thập tự chinh” chống Huawei, gây sức ép lên Trung Quốc?
Mỹ phát động “thập tự chinh” chống Huawei, gây sức ép lên Trung Quốc?

VOV.VN - Một số học giả cho rằng việc Mỹ gây khó dễ cho hãng viễn thông Trung Quốc Huawei là nhằm mục đích rộng lớn hơn, không chỉ là chuyện thương mại.

Mỹ phát động “thập tự chinh” chống Huawei, gây sức ép lên Trung Quốc?

Mỹ phát động “thập tự chinh” chống Huawei, gây sức ép lên Trung Quốc?

VOV.VN - Một số học giả cho rằng việc Mỹ gây khó dễ cho hãng viễn thông Trung Quốc Huawei là nhằm mục đích rộng lớn hơn, không chỉ là chuyện thương mại.