Trung Quốc xác định vai trò đặc biệt của vật liệu mới trong kinh tế quốc gia

VOV.VN - Vật liệu mới được dự báo sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc trong 5 năm tới, theo một cố vấn chính trị nước này.

Việc đưa vật liệu mới vào các khuyến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) đánh dấu một sự chuyển đổi chiến lược: Những vật liệu này không còn chỉ là yếu tố hỗ trợ trong chuỗi công nghiệp của Trung Quốc mà đã trở thành trụ cột cơ bản của hệ thống công nghiệp hiện đại và lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Đó là chia sẻ của một cố vấn chính trị quốc gia khi trả lời phỏng vấn của Global Times bên lề kỳ họp “Lưỡng hội” (Quốc hội và Chính hiệp) thường niên của Trung Quốc.

Ông Yang Quanhong - Ủy viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa 14 và là giáo sư tại Đại học Thiên Tân, cho biết: Với động thái này, các nỗ lực giải quyết các công nghệ cốt lõi quan trọng sẽ được tăng cường hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu chức năng cao cấp và vật liệu kết cấu tiên tiến.

Ngoài ra, ông Yang nói, việc thử nghiệm thí điểm, chuyển giao công nghệ và các kịch bản ứng dụng sẽ được chú trọng hơn, giúp phá vỡ rào cản chính giữa phòng thí nghiệm và dây chuyền sản xuất. Ông cũng cho rằng sự kết hợp giữa đổi mới vật liệu và đổi mới công nghiệp sẽ trở nên chặt chẽ hơn trong 5 năm tới.

Những nhận xét của ông Yang được đưa ra trong bối cảnh một số nhà lập pháp và cố vấn chính trị quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới khoa học công nghệ tại kỳ họp “Lưỡng hội” mới đây.

Ông Zeng Yuqun, Ủy viên Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc và Chủ tịch hãng sản xuất pin CATL của Trung Quốc, đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn nhóm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh tuần trước rằng đổi mới trong nước là cốt lõi cho sự phát triển ngành năng lượng mới của Trung Quốc.

Còn theo ông Yang, đổi mới khoa học – công nghệ sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong phát triển kinh tế Trung Quốc từ năm 2026, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

“Ngày nay, chúng ta cần không chỉ nuôi dưỡng các động lực tăng trưởng mới, mà còn phải thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi và an ninh của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng”, ông Yang nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới
Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc đang đuổi kịp Mỹ về tàu ngầm
Ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc đang đuổi kịp Mỹ về tàu ngầm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump coi tàu ngầm hạt nhân là thứ vũ khí “sát thương nhất” từng được chế tạo. Ông cho rằng Nga và Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ về tàu ngầm quân sự, dù rằng ông khẳng định tàu ngầm của Mỹ vẫn vượt trội hơn các đối thủ.

Ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc đang đuổi kịp Mỹ về tàu ngầm

Ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc đang đuổi kịp Mỹ về tàu ngầm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump coi tàu ngầm hạt nhân là thứ vũ khí “sát thương nhất” từng được chế tạo. Ông cho rằng Nga và Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ về tàu ngầm quân sự, dù rằng ông khẳng định tàu ngầm của Mỹ vẫn vượt trội hơn các đối thủ.

Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?
Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?

VOV.VN - Bộ ba Nga - Trung Quốc - Ấn Độ (RIC) khi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ tạo ra nguồn lực khổng lồ vượt xa phương Tây, đủ để thay đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực.

Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?

Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?

VOV.VN - Bộ ba Nga - Trung Quốc - Ấn Độ (RIC) khi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ tạo ra nguồn lực khổng lồ vượt xa phương Tây, đủ để thay đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực.

Trung Quốc nuôi trồng cá hồi di động quy mô lớn trên biển
Trung Quốc nuôi trồng cá hồi di động quy mô lớn trên biển

VOV.VN - Một tàu nuôi trồng thủy sản thông minh siêu lớn được phát triển tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã thu hoạch thành công mẻ cá hồi chất lượng cao đầu tiên, đánh dấu bước đột phá trong ngành thủy sản biển sâu của Trung Quốc.

Trung Quốc nuôi trồng cá hồi di động quy mô lớn trên biển

Trung Quốc nuôi trồng cá hồi di động quy mô lớn trên biển

VOV.VN - Một tàu nuôi trồng thủy sản thông minh siêu lớn được phát triển tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã thu hoạch thành công mẻ cá hồi chất lượng cao đầu tiên, đánh dấu bước đột phá trong ngành thủy sản biển sâu của Trung Quốc.

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ
Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã gửi mẫu sợi đầu tiên được làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm phơi nhiễm trong môi trường không gian, với kỳ vọng dùng vào việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai.

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã gửi mẫu sợi đầu tiên được làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm phơi nhiễm trong môi trường không gian, với kỳ vọng dùng vào việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai.