Trung Quốc yêu cầu EU “nghiêm túc suy nghĩ” việc hoãn phê chuẩn Hiệp định đầu tư

VOV.VN - Phản ứng trước việc Nghị viện châu Âu (EP) tạm dừng phê chuẩn Hiệp ước đầu tư song phương, Trung Quốc cho rằng, trách nhiệm không thuộc về nước này và yêu cầu châu Âu nghiêm túc suy nghĩ về điều này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 21/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào nước này mới là nguyên nhân gây nên những khó khăn trong quan hệ song phương, do vậy trách nhiệm không thuộc về Trung Quốc.

Ông kêu gọi EU “nghiêm túc suy nghĩ” về việc dừng phê chuẩn Hiệp định đầu tư giữa hai bên, khẳng định Bắc Kinh “có thành ý” trong việc phát triển quan hệ Trung Quốc-EU, nhưng cũng sẽ kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển đất nước.

Người phát ngôn yêu cầu châu Âu “dừng ngay lập tức” việc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và từ bỏ đối đầu, thông qua đối thoại trao đổi, kiểm soát ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy quan hệ song vượt qua khó khăn và trở lại quỹ đạo đúng đắn của đối thoại và hợp tác.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh: “Hiệp định đầu tư Trung Quốc - EU là một thỏa thuận cân bằng, không phải là sự ban ơn".

Trước đó, Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu cũng đưa ra phản ứng tương tự trước động thái của EU, cho rằng các biện pháp đáp trả của Trung Quốc nhằm vào châu Âu là “phản ứng chính đáng” trước các biện pháp trừng phạt và đối đầu của EU.

Cùng ngày, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết hoãn việc phê chuẩn Hiệp định đầu tư với Trung Quốc, cho đến khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào các chính trị gia và học giả châu Âu.

Hiệp định đầu tư toàn diện Liên minh châu Âu và Trung Quốc hoàn tất hồi tháng 12 năm ngoái sau 7 năm đàm phán. Tuy nhiên, Hiệp định này vẫn chưa được các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu phê chuẩn.

Quan hệ giữa EU và Trung Quốc đang trong giai đoạn không mấy tốt đẹp sau những đòn trừng phạt trả đũa lẫn nhau vì vấn đề Tân Cương.

EU trừng phạt 4 quan chức Trung Quốc hồi tháng 3. Đáp lại, Trung Quốc đã áp đặt trừng phạt lên 10 cá nhân và 4 thực thể của châu Âu, trong đó có các chính trị gia, học giả, những nhân vật có quyền lực và những tổ chức danh tiếng của châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU ít có khả năng đồng hành cùng Mỹ để chống Trung Quốc
EU ít có khả năng đồng hành cùng Mỹ để chống Trung Quốc

VOV.VN - Năm 2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) và EU sẽ muốn hành động cân bằng trước sự đối đầu Mỹ-Trung.

EU ít có khả năng đồng hành cùng Mỹ để chống Trung Quốc

EU ít có khả năng đồng hành cùng Mỹ để chống Trung Quốc

VOV.VN - Năm 2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) và EU sẽ muốn hành động cân bằng trước sự đối đầu Mỹ-Trung.

Mỹ-EU đàm phán thuế nhôm và thép “hợp sức” đối phó Trung Quốc
Mỹ-EU đàm phán thuế nhôm và thép “hợp sức” đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định, cam kết làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp hiệu quả hướng tới bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng.

Mỹ-EU đàm phán thuế nhôm và thép “hợp sức” đối phó Trung Quốc

Mỹ-EU đàm phán thuế nhôm và thép “hợp sức” đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định, cam kết làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp hiệu quả hướng tới bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng.

Hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc gần như chắc chắn bị đóng băng trong năm nay
Hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc gần như chắc chắn bị đóng băng trong năm nay

VOV.VN - Đây là nhận định được giới phân tích đưa ra sau khi Liên minh châu Âu tạm ngưng việc thảo luận thông qua Hiệp định đầu tư với Trung Quốc do quan hệ chính trị giữa hai bên trở nên căng thẳng trong thời gian qua.

Hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc gần như chắc chắn bị đóng băng trong năm nay

Hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc gần như chắc chắn bị đóng băng trong năm nay

VOV.VN - Đây là nhận định được giới phân tích đưa ra sau khi Liên minh châu Âu tạm ngưng việc thảo luận thông qua Hiệp định đầu tư với Trung Quốc do quan hệ chính trị giữa hai bên trở nên căng thẳng trong thời gian qua.