Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ “hạ giọng” với Iran trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Phát biểu trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/6 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ “hạ giọng” với Iran khi nói rằng: “Iran bây giờ không giống như Iran cách đây vài tháng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ "hạ giọng" với Iran. Ảnh: Politico

Theo Tổng thống Trump, các lãnh đạo của Iran hiện giờ “khác rất nhiều” trong những tháng qua và họ không còn “dòm ngó” Địa Trung Hải hay “gây rắc rối” ở Syria và Yemen.

Trước đó, ông Trump từng cáo buộc Iran gây “ảnh hưởng xấu” ở Trung Đông khi ông tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi đầu tháng 5.

Liên hệ với cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa sắp tới với Triều Tiên, ông Trump nói rằng ông hy vọng lãnh đạo Iran có thể “ngồi xuống với Mỹ và hai bên có thể đưa ra một thỏa thuận tốt cho tất cả mọi người.

Trong một bài phát biểu đầu tháng 5, Tổng thống Donald Trump cũng từng đề cập tới triển vọng về một “thỏa thuận mới và lâu dài, có lợi cho tất cả các bên”. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Trump vẫn có những lời lẽ gay gắt đối với chính phủ Iran khi cáo buộc đó là một “chế độ độc tài” đã “thao túng” đất nước gần 40 năm.

Những khẩu chiến gay gắt cùng các biện pháp trừng phạt kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Iran cũng tương tự những gì mà ông áp dụng với Triều Tiên từ khi lên nắm quyền. Giọng điệu của ông Trump đã thay đổi đáng kể trong những tháng gần đây khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cảnh báo Iran “không nên đùa với giới hạn đỏ”
Pháp cảnh báo Iran “không nên đùa với giới hạn đỏ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian hôm 6/6 cảnh báo Iran “không nên đùa với giới hạn đỏ” liên quan đến hạt nhân.

Pháp cảnh báo Iran “không nên đùa với giới hạn đỏ”

Pháp cảnh báo Iran “không nên đùa với giới hạn đỏ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian hôm 6/6 cảnh báo Iran “không nên đùa với giới hạn đỏ” liên quan đến hạt nhân.

Mỹ đang theo dõi thông tin Iran tăng cường năng lực làm giàu urani
Mỹ đang theo dõi thông tin Iran tăng cường năng lực làm giàu urani

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/6 cho biết, Mỹ đang theo dõi thông tin Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực làm giàu urani.

Mỹ đang theo dõi thông tin Iran tăng cường năng lực làm giàu urani

Mỹ đang theo dõi thông tin Iran tăng cường năng lực làm giàu urani

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/6 cho biết, Mỹ đang theo dõi thông tin Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực làm giàu urani.

Châu Âu rơi vào thế khó khi Iran tiến gần đến “giới hạn đỏ”
Châu Âu rơi vào thế khó khi Iran tiến gần đến “giới hạn đỏ”

VOV.VN - Ngày 6/6, Iran tuyên bố đang chuẩn bị khởi động lại các hoạt động hạt nhân trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc đổ vỡ.

Châu Âu rơi vào thế khó khi Iran tiến gần đến “giới hạn đỏ”

Châu Âu rơi vào thế khó khi Iran tiến gần đến “giới hạn đỏ”

VOV.VN - Ngày 6/6, Iran tuyên bố đang chuẩn bị khởi động lại các hoạt động hạt nhân trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc đổ vỡ.

EU giữ nguyên giá trị hoặc mất uy tín với Iran
EU giữ nguyên giá trị hoặc mất uy tín với Iran

VOV.VN - Dường như Iran đang mất niềm tin vào các đối tác EU trong thỏa thuận hạt nhân.

EU giữ nguyên giá trị hoặc mất uy tín với Iran

EU giữ nguyên giá trị hoặc mất uy tín với Iran

VOV.VN - Dường như Iran đang mất niềm tin vào các đối tác EU trong thỏa thuận hạt nhân.

Iran khánh thành cơ sở hạt nhân mới để sản xuất máy ly tâm
Iran khánh thành cơ sở hạt nhân mới để sản xuất máy ly tâm

VOV.VN - Iran khẳng định vẫn tôn trọng giới hạn mà thỏa thuận hạt nhân với P5+1 đặt ra nhưng đây vẫn là một động thái cần chuẩn bị cho tình huống xấu.

Iran khánh thành cơ sở hạt nhân mới để sản xuất máy ly tâm

Iran khánh thành cơ sở hạt nhân mới để sản xuất máy ly tâm

VOV.VN - Iran khẳng định vẫn tôn trọng giới hạn mà thỏa thuận hạt nhân với P5+1 đặt ra nhưng đây vẫn là một động thái cần chuẩn bị cho tình huống xấu.