Trưởng đoàn Iran trở lại Vienna sau tham vấn - đàm phán hạt nhân tiếp tục

VOV.VN - Hôm nay (28/2), các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được nối lại, ngay khi Trưởng đoàn đàm phán Iran Ali Bagheri trở lại Vienna sau một thời gian về nước tham vấn. 

Trước giờ đàm phán, Iran tiếp tục hối thúc các nước phương Tây đưa ra “những quyết định chính trị” để có thể ký được thỏa thuận trong thời gian sớm nhất.

Hôm nay, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã kêu gọi các nước phương Tây tham gia đàm phán ở Vienna (Áo) đưa ra “những quyết định chính trị” để giải quyết 3 bất đồng lớn còn tồn tại. Đó là các lệnh trừng phạt phải được rút lại; Mỹ cam kết sẽ không từ bỏ hiệp ước thêm một lần nữa và giải quyết các câu hỏi xoay quanh dấu vết urani được tìm thấy tại một số địa điểm cũ nhưng chưa khai báo ở Iran.

Theo ông Saeed Khatibzadeh, nếu 3 bất đồng trên được giải quyết, sẽ có một thỏa thuận tốt cho các bên và các nước phương Tây (Mỹ và 3 nước châu Âu) cần đưa ra quyết định chính trị trong các vấn đề này.

Tuyên bố của đại diện ngoại giao của Iran được đưa ra  ngay trước vòng đàm phán tại Vienna, Áo được nối lại. Trưởng phái đoàn Iran Ali Bagheri tối qua đã trở lại Vienna, sau khi về nước tuần trước để tham vấn lãnh tụ tối cao Iran – Đại giáo chủ Ali Khamenei – người có vai trò quyết định cuối cùng trong các chính sách đối nội, đối ngoại của Iran. Truyền thông Iran cho biết, ông Ali Bagheri trở lại Vienna lần này, với “những hướng dẫn rõ ràng” để theo đuổi các cuộc đàm phán với mục đích giải quyết các vấn đề nhằm đạt được một thỏa thuận”.

Trên thực tế, sau 10 tháng đàm phán, các bên trong thỏa thuận hạt nhân và Mỹ đã đạt được những tiến bộ, tích cực để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân bị Mỹ rời bỏ năm 2018. Các nước phương Tây cho rằng, vòng đàm phán hiện nay là giai đoạn rất quan trọng, mang tính quyết định hoặc không thỏa thuận sẽ không thể hồi sinh do những tiến bộ trong hạt nhân mà Iran đạt được. Tuy nhiên, phía Iran cho rằng, việc hồi sinh thỏa thuận là một quá trình có kiểm chứng, đồng thời khẳng định không chịu bất kỳ hạn chót nào cho đàm phán cho tới khi mọi yêu cầu chính đáng của nước này được đáp ứng. 

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết: “Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không vượt qua ranh giới đỏ của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong các cuộc đàm phán ở Vienna và chúng tôi sẽ thể hiện cam kết của mình đối với vấn đề này một cách chắc chắn. Chúng tôi luôn xem xét các đặc điểm cơ bản của bất kỳ cuộc đàm phán nào là nó hữu ích như thế nào và mang lại lợi ích cho người dân Iran trong cuộc đàm phán như vậy”.

Ngoại trưởng Abdollahian cũng nhấn mạnh, các vấn đề tồn đọng có thể được giải quyết và thỏa thuận cuối cùng có thể đạt được, nếu các nước phương Tây có cách tiếp cận “thực tế hơn”.

Thỏa thuận hạt nhân được Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) ký kết năm 2015. Tháng 5/2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Sau đó khoảng 1 năm, Tehran cũng ngừng một số cam kết hạt nhân và tái khởi động các chương trình hạt nhân của mình. Từ tháng 4/2021, đã có 8 vòng đàm phán được tổ chức tại Vienna giữa Iran với các bên còn lại trong JCPOA, bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức, trong khi Mỹ tham gia một cách gián tiếp nhằm khôi phục thỏa thuận lịch sử này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine
Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với Nga liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với Nga liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Đàm phán hạt nhân Iran liệu có đi tới hồi kết?
Đàm phán hạt nhân Iran liệu có đi tới hồi kết?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng hiện tại là lúc để đưa ra “những quyết định nghiêm túc” nhưng liệu những nỗ lực ngoại giao nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran có đem lại kết quả như dư luận kỳ vọng?

Đàm phán hạt nhân Iran liệu có đi tới hồi kết?

Đàm phán hạt nhân Iran liệu có đi tới hồi kết?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng hiện tại là lúc để đưa ra “những quyết định nghiêm túc” nhưng liệu những nỗ lực ngoại giao nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran có đem lại kết quả như dư luận kỳ vọng?

Nước Nga Xô viết đã nỗ lực biến Iran thành nước XHCN như thế nào?
Nước Nga Xô viết đã nỗ lực biến Iran thành nước XHCN như thế nào?

VOV.VN - Khi Nội chiến Nga vẫn đang dữ dội, ban lãnh đạo Xô viết đã tính đến việc truyền ngọn lửa cách mạng XHCN ra châu Á, trước tiên là Iran.

Nước Nga Xô viết đã nỗ lực biến Iran thành nước XHCN như thế nào?

Nước Nga Xô viết đã nỗ lực biến Iran thành nước XHCN như thế nào?

VOV.VN - Khi Nội chiến Nga vẫn đang dữ dội, ban lãnh đạo Xô viết đã tính đến việc truyền ngọn lửa cách mạng XHCN ra châu Á, trước tiên là Iran.

Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này?
Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này?

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, nếu cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này thì đó sẽ là thảm họa lớn đối với Iran và nước này ý thức rõ điều đó.

Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này?

Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này?

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, nếu cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân vào lúc này thì đó sẽ là thảm họa lớn đối với Iran và nước này ý thức rõ điều đó.

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?
Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ thời ông Biden ngày càng mềm mỏng với Iran, kể cả trong những vấn đề nhạy cảm.

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ thời ông Biden ngày càng mềm mỏng với Iran, kể cả trong những vấn đề nhạy cảm.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria
Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ
Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

VOV.VN - Năm 2020, nhiều điều không may xảy ra với Iran. Hai nước Mỹ và Iran có những lúc đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Iran vẫn kiềm chế đến phút chót để giữ đại cục...

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

VOV.VN - Năm 2020, nhiều điều không may xảy ra với Iran. Hai nước Mỹ và Iran có những lúc đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Iran vẫn kiềm chế đến phút chót để giữ đại cục...

Bí hiểm rợn người trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh
Bí hiểm rợn người trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh

VOV.VN - Tình hình Trung Đông đang đứng trước thách thức mới sau khi nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh bị ám sát trước sự bất lực của phản gián Iran. Vụ việc gây tổn hại lớn cho Iran trên nhiều phương diện...

Bí hiểm rợn người trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh

Bí hiểm rợn người trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh

VOV.VN - Tình hình Trung Đông đang đứng trước thách thức mới sau khi nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh bị ám sát trước sự bất lực của phản gián Iran. Vụ việc gây tổn hại lớn cho Iran trên nhiều phương diện...