Truyền thông công cộng Séc và cuộc chiến chống dịch Covid-19

VOV.VN -Đài phát thanh và truyền hình công cộng đã chứng minh khả năng ứng phó nhanh và kịp thời với những thông tin liên quan về dịch Covid-19.

Theo tổ chức nghiên cứu về truyền thông của Đại học Ma-sa-rích (Masaryk) của Cộng hòa Séc, thông qua đại dịch Covid-19, công chúng đã thấy được tầm quan trọng của phương tiện truyền thông công cộng trong việc tuyên truyền thông tin nhanh chóng, tin cậy, góp phần đáng kể trong công tác phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19 tại quốc gia này. 

 

Theo một cuộc thăm dò được thực hiện bởi tổ chức này, 56% người Séc đánh giá tích cực về các cơ quan truyền thông công cộng như đài truyền hình và đài phát thanh của Séc. Họ coi các đơn vị này là nguồn thông tin tin cậy trong thời kỳ khủng hoảng về dịch Covid-19.

Trong bảng xếp hạng này, cuối tuần qua, kênh truyền hình công cộng của Séc đã có 38 phần trăm thị phần khán giả. Ông Jakub Macek, người đứng đầu tổ chức này cho biết "thời gian qua, Đài phát thanh và truyền hình công cộng đã chứng minh khả năng ứng phó nhanh và kịp thời với những thông tin liên quan về dịch Covid-19. Những giải pháp của chính phủ, những bài học từ các nước trong khu vực đã được cập nhật qua các chương trình, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu của công chúng cả nước".

Bên cạnh đó, các kênh truyền thông này không chỉ đảm bảo về mặt thông tin liên quan về dịch bệnh mà còn là kênh truyền thông hữu hiệu trong các hoạt động giáo dục,văn hóa và giải trí khác. Một ví dụ điển hình cho thấy vai trò của các đơn vị truyền thông công cộng là lớp học trực tuyến cho trẻ em trên kênh truyền hình Séc sau khi quốc gia này thực hiện lệnh đóng cửa các trường học.

Mới đây nhất, kênh truyền hình này cũng ra mắt một kênh cho đối tượng là những người cao tuổi để phục vụ nhu cầu của họ trong thời gian buộc phải ở nhà do các lệnh hạn chế đi lại của chính phủ. Các kênh phát thanh của Đài phát thanh công cộng  cũng đã mở nhiều các chương trình mới phục vụ cho đối tương các khán giả cao tuổi và thanh thiếu niên trong khi Cộng hòa Séc có thể kéo dài các lệnh cấm cho đến hết đầu tháng 5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Séc kêu gọi ông Trump ra sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang
Thủ tướng Séc kêu gọi ông Trump ra sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Séc kêu gọi Tổng thống Mỹ Trump ra sắc lệnh bắt buộc người dân Mỹ phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Thủ tướng Séc kêu gọi ông Trump ra sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang

Thủ tướng Séc kêu gọi ông Trump ra sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Séc kêu gọi Tổng thống Mỹ Trump ra sắc lệnh bắt buộc người dân Mỹ phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

2.657 ca mắc Covid-19, Séc bước sang giai đoạn mới của dịch bệnh
2.657 ca mắc Covid-19, Séc bước sang giai đoạn mới của dịch bệnh

VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/3, Cộng hòa Séc ghi nhận 2.657 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và thêm 2 ca tử vong nâng tổng số người bị chết lên 11 trường hợp.

2.657 ca mắc Covid-19, Séc bước sang giai đoạn mới của dịch bệnh

2.657 ca mắc Covid-19, Séc bước sang giai đoạn mới của dịch bệnh

VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/3, Cộng hòa Séc ghi nhận 2.657 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và thêm 2 ca tử vong nâng tổng số người bị chết lên 11 trường hợp.

Séc dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp Covid-19 thêm 30 ngày
Séc dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp Covid-19 thêm 30 ngày

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Séc đang tính phương án kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày và duy trì các biện pháp đang áp dụng.

Séc dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp Covid-19 thêm 30 ngày

Séc dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp Covid-19 thêm 30 ngày

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Séc đang tính phương án kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày và duy trì các biện pháp đang áp dụng.