Séc dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp Covid-19 thêm 30 ngày

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Séc đang tính phương án kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày và duy trì các biện pháp đang áp dụng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Séc, tính đến hết ngày 29/3, số ca mắc virus SARS-CoV-2 tại Cộng hòa Séc là 2.817 với 16 trường hợp tử vong và 11 người được chữa khỏi.

Lọ xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: News expats

Trước diễn biến dịch bệnh, nước này đang tính đến phương án kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày và duy trì các biện pháp hạn chế hiện đang áp dụng.

Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch cho biết Cộng hòa Séc hiện có 200 đến 250 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện vì nhiễm Covid-19, trong đó có khoảng 50 trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng.

Tính đến hiện tại, nước này đã xét nghiệm cho khoảng 40.700 trường hợp nghi nhiễm virus gây bệnh Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Séc Andrej Babiš và Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch đều ủng hộ việc kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày nữa sau thời hạn ban đầu là ngày 11/4. Tuy nhiên, quyết định này sẽ phải được sự thông qua của Hạ viện Séc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tomáš Petříček cũng bày tỏ mong muốn kéo dài chế độ cách ly đối với những công dân Séc và những người có thường trú, vĩnh trú tại nước này khi trở về từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trước đó, trong ngày chủ nhật (29/3), Bộ trưởng Tomáš Petříček công bố Séc đã gửi tặng 20.000 bộ quần áo bảo hộ dùng một lần cho Italy và Tây Ban Nha, mỗi nước sẽ nhận được 10.000 bộ đồ bảo hộ. Đây cũng là hai trong số những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Ngoại giao Petříček cho biết hộp đựng đồ bảo hộ đều dán chữ "Unity" (nghĩa là đoàn kết) cùng quốc kỳ Séc và Italy hoặc Tây Ban Nha như biểu trưng cho tình hữu nghị, tương thân tương ái giữa các nước trong cuộc chiến chống đại dịch.

Cộng hòa Séc cũng đã gửi các mẫu mặt nạ chống độc 3D cao cấp do Đại học Kỹ thuật Séc thiết kế và mặt nạ chống độc của công ty Nanologix cho hai nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19
Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu dùng công nghệ theo dõi  sự di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 và cảnh báo bất cứ ai tiếp xúc với họ về sự cần thiết tự cách ly.

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu dùng công nghệ theo dõi  sự di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 và cảnh báo bất cứ ai tiếp xúc với họ về sự cần thiết tự cách ly.

Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19
Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 29/3, Ba Lan đã đón gần 42.000 người trở về từ các vùng có dịch Covid.

Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19

Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 29/3, Ba Lan đã đón gần 42.000 người trở về từ các vùng có dịch Covid.

Covid-19 khiến nhiều người tử vong ở Mỹ hơn cuộc chiến ở Afghanistan
Covid-19 khiến nhiều người tử vong ở Mỹ hơn cuộc chiến ở Afghanistan

VOV.VN - Số người chết vì dịch Covid-19 ở Mỹ đã vượt số binh lính của quốc gia này thiệt mạng trong cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ ở Afghanistan.

Covid-19 khiến nhiều người tử vong ở Mỹ hơn cuộc chiến ở Afghanistan

Covid-19 khiến nhiều người tử vong ở Mỹ hơn cuộc chiến ở Afghanistan

VOV.VN - Số người chết vì dịch Covid-19 ở Mỹ đã vượt số binh lính của quốc gia này thiệt mạng trong cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ ở Afghanistan.

Romania sẵn sàng cho kịch bản thứ 4 của đại dịch Covid-19 lan rộng
Romania sẵn sàng cho kịch bản thứ 4 của đại dịch Covid-19 lan rộng

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Romania Tataru cho biết, nước này đang tiến gần tới kịch bản thứ tư của đại dịch Covid-19 khi số ca nhiễm tiệm tiến 2.000 trường hợp.

Romania sẵn sàng cho kịch bản thứ 4 của đại dịch Covid-19 lan rộng

Romania sẵn sàng cho kịch bản thứ 4 của đại dịch Covid-19 lan rộng

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Romania Tataru cho biết, nước này đang tiến gần tới kịch bản thứ tư của đại dịch Covid-19 khi số ca nhiễm tiệm tiến 2.000 trường hợp.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả
Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Đảng đối lập Ba Lan kêu gọi dân tẩy chay bầu cử Tổng thống vì Covid-19
Đảng đối lập Ba Lan kêu gọi dân tẩy chay bầu cử Tổng thống vì Covid-19

VOV.VN - Một cuộc thăm dò ý kiến mới được tổ chức ở Ba Lan cho thấy 72% số người được hỏi muốn hoãn bầu cử.

Đảng đối lập Ba Lan kêu gọi dân tẩy chay bầu cử Tổng thống vì Covid-19

Đảng đối lập Ba Lan kêu gọi dân tẩy chay bầu cử Tổng thống vì Covid-19

VOV.VN - Một cuộc thăm dò ý kiến mới được tổ chức ở Ba Lan cho thấy 72% số người được hỏi muốn hoãn bầu cử.