Nga không bắt buộc phải mặc bộ quần áo chống dịch ở các “vùng đỏ”

VOV.VN - Theo các bác sĩ Nga, với những thiết bị bảo vệ cá nhân như vậy, các nhân viên y tế rất khó làm việc trong thời tiết nóng bức vào mùa hè.

Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga đã hủy bỏ việc bắt buộc mặc bộ quần áo chống dịch ở các vùng đỏ. Bác sĩ trưởng của bệnh viện ở Kommunarka, ngoại ô Moscow, Denis Protsenko lưu ý rằng, rất khó để mặc những bộ quần áo như vậy trong thời tiết nóng bức và việc vứt bỏ chúng cũng khá khó khăn.

Bác sĩ trưởng Denis Protsenko cho biết, “vào thời điểm bắt đầu xảy ra đại dịch, dường như không có giải pháp nào thay thế được cho bộ quần áo chống bệnh bao phủ toàn bộ cơ thể”. Tuy nhiên, theo ông, “kinh nghiệm đã được tích lũy ở Nga và thế giới cho thấy vẫn có khả năng duy trì sự cân bằng hợp lý giữa các yêu cầu về an toàn dịch bệnh và điều kiện lao động”.

Ông cho rằng, với những thiết bị bảo vệ cá nhân như vậy, các nhân viên y tế rất khó làm việc trong thời tiết nóng bức vào mùa hè. Theo đó, Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga đã cân nhắc và chấp thuận đề xuất của các bác sĩ. Bác sĩ trưởng Protsenko khẳng định, đây là “một tin tuyệt vời cho ông và tất cả các đồng nghiệp”.

Theo các khuyến nghị cập nhật của Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, bộ áo liền quần bảo vệ hoặc áo choàng chống dịch và áo choàng phẫu thuật dài (dùng một lần hoặc tái sử dụng) hay áo choàng y tế dài tay đều có thể được sử dụng làm quần áo bảo hộ. Bảo vệ đường hô hấp cần có mặt nạ phòng độc với các mức độ bảo vệ khác nhau, tấm che mặt và khẩu trang y tế tùy theo tính chất và điều kiện công việc.

Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID-19, tại Nga, đã ghi nhận hơn 6.078.500 ca nhiễm bệnh, hơn, 5.450.000 người đã hồi phục, gần 152.300 người tử vong. Hiện tình hình dịch bệnh tại nước này đang ổn định, số ca nhiễm mới có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko, số bệnh nhân cần điều trị tích cực lại nhiều hơn, 11% nhập viện ở trong tình trạng nặng. Tỷ lệ tiêm chủng của cả nước đang chững lại, trong hai tuần qua, số người được tiêm chủng đã tăng 11,5%, trong khi những tuần trước đó - gần 25%.

Tại Nga, đã có hơn 38,9 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova, mặc dù số người được tiêm tăng lên, số người nhiễm bệnh cũng tăng, nhưng mức độ miễn dịch cộng đồng ở Nga vẫn chưa đủ để ngăn chặn sự lưu hành của virus. Bà Anna Popova lưu ý, Nga phải đạt được miễn dịch cộng đồng càng nhanh càng tốt, tốt nhất là vào ngày 1/9/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nước ngoài có thể phải tiêm vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh Mỹ
Người nước ngoài có thể phải tiêm vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch yêu cầu gần như toàn bộ người nước ngoài phải tiêm phòng COVID-19 đầy đủ trước khi nhập cảnh. Đây là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm gỡ bỏ các giới hạn đi lại quốc tế.

Người nước ngoài có thể phải tiêm vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh Mỹ

Người nước ngoài có thể phải tiêm vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch yêu cầu gần như toàn bộ người nước ngoài phải tiêm phòng COVID-19 đầy đủ trước khi nhập cảnh. Đây là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm gỡ bỏ các giới hạn đi lại quốc tế.

Trung Quốc sẽ cung cấp cho thế giới 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19
Trung Quốc sẽ cung cấp cho thế giới 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cho toàn thế giới trong năm nay thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc sẽ cung cấp cho thế giới 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19

Trung Quốc sẽ cung cấp cho thế giới 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cho toàn thế giới trong năm nay thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc.

Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây
Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây

VOV.VN - Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko đã chỉ thị lực lượng an ninh đóng cửa biên giới để bảo vệ sự bình yên của người dân. Quyết định được Tổng thống đưa ra trong cuộc họp về tình hình biên giới của nước này.

Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây

Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây

VOV.VN - Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko đã chỉ thị lực lượng an ninh đóng cửa biên giới để bảo vệ sự bình yên của người dân. Quyết định được Tổng thống đưa ra trong cuộc họp về tình hình biên giới của nước này.