Truyền thông Trung Quốc phản đối việc tấn công văn phòng tại Hong Kong

Ngày 22/7, truyền thông nhà nước Trung Quốc kịch liệt phản đối hành động tấn công Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Đặc khu Hong Kong.

Trong bài xã luận đăng sáng 22/7, Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa tuyên bố việc người biểu tình tấn công Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại vùng lãnh thổ Hong Kong là “hành động thách thức rõ ràng chính phủ trung ương” và sẽ không được dung thứ.

Những người biểu tình quá khích tràn vào tòa nhà cơ quan lập pháp ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 1/7. Ảnh: AFP.

Bài xã luận nêu rõ: “Khi quốc huy mang tính uy nghiêm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị bôi bẩn bằng sơn đen, thì hành động này gây tổn thương và sự tức giận tột cùng. Những hành vi trái phép này là không thể chấp nhận được đối với toàn thể người dân Trung Quốc, trong đó có người dân tại Hong Kong… Những hành vi gây hấn và leo thang bạo lực như vậy đã phơi bày hết các nhóm du thủ du thực và thế lực đứng đằng sau chúng”.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng nghìn người biểu tình ngày 21/7 đã tụ tập bên ngoài Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hong Kong. Họ ném trứng và bôi sơn lên các bức tường của văn phòng đại diện này. Cảnh sát đã buộc phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông quá khích.

Ngày 15/7, Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carri Lam), đã tới thăm các cảnh sát bị thương trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trong bối cảnh nhiều người biểu tình phản đối việc sửa đổi Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn và Điều lệ tương trợ tư pháp trong thủ tục hình sự. 

Phát biểu với báo giới, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nêu rõ lực lượng chức năng đã rất chuyên nghiệp, kiềm chế và nỗ lực thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, những người biểu tình quá khích đã vô cớ tấn công lực lượng chức năng. Theo người đứng đầu Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong, hơn 10 cảnh sát đã bị thương.

Trước đó, ngày 15/6, Chính quyền Hong Kong đã quyết định đình chỉ vô thời hạn tiến trình sửa đổi Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn và Điều lệ tương trợ tư pháp trong thủ tục hình sự, theo đó, cho phép dẫn độ các nghi can tới Trung Quốc Đại lục để xét xử. Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, chính quyền không có ý định đưa ra hạn chót cho việc đình chỉ dự luật và cam kết sẽ báo cáo cũng như tham vấn với các thành viên của hội đồng lập pháp về tình hình an ninh trước khi đưa ra bước đi tiếp theo.

Người phát ngôn Văn phòng Điều phối công việc Hong Kong và Macau thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc bày tỏ kiên quyết ủng hộ Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong và lực lượng cảnh sát giải quyết vụ việc theo pháp luật.

Người phát ngôn này nêu rõ hành vi bạo lực phá hoại và xâm nhập tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã làm tổn hại giá trị pháp trị cốt lõi của Hong Kong, phá hoại trật tự xã hội và gây phương hại lợi ích căn bản của Hong Kong, đồng thời là sự thách thức đối với thể chế chính trị “Một nước hai chế độ” đang được thực hiện ở Hong Kong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông
Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

VOV.VN - Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng ngôn ngữ này vấp phải áp lực lớn từ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan thoại).

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

VOV.VN - Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng ngôn ngữ này vấp phải áp lực lớn từ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan thoại).

Trưởng đặc khu Hong Kong: Dự luật dẫn độ đã “bị hủy”
Trưởng đặc khu Hong Kong: Dự luật dẫn độ đã “bị hủy”

VOV.VN - Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết dự luật gây tranh cãi về việc dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đại lục xét xử đã "bị hủy".

Trưởng đặc khu Hong Kong: Dự luật dẫn độ đã “bị hủy”

Trưởng đặc khu Hong Kong: Dự luật dẫn độ đã “bị hủy”

VOV.VN - Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết dự luật gây tranh cãi về việc dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đại lục xét xử đã "bị hủy".

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong
Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong trả về Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện thái độ cứng rắn với những ai dám thách thức chính quyền đại lục.

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong trả về Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện thái độ cứng rắn với những ai dám thách thức chính quyền đại lục.

Trung Quốc dùng “Con đường Tơ lụa Số” để cạnh tranh chiến lược với Mỹ
Trung Quốc dùng “Con đường Tơ lụa Số” để cạnh tranh chiến lược với Mỹ

VOV.VN - Con đường Tơ lụa Số được dự báo sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định năng lực của Trung Quốc hình thành trật tự quốc tế thế kỷ 21.

Trung Quốc dùng “Con đường Tơ lụa Số” để cạnh tranh chiến lược với Mỹ

Trung Quốc dùng “Con đường Tơ lụa Số” để cạnh tranh chiến lược với Mỹ

VOV.VN - Con đường Tơ lụa Số được dự báo sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định năng lực của Trung Quốc hình thành trật tự quốc tế thế kỷ 21.

Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc ký thỏa thuận dùng căn cứ hải quân Campuchia
Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc ký thỏa thuận dùng căn cứ hải quân Campuchia

VOV.VN - Nhật báo Phố Wall nổi tiếng của Mỹ vừa thông báo rằng đã có một thỏa thuận mật được ký kết cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân ở Campuchia.

Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc ký thỏa thuận dùng căn cứ hải quân Campuchia

Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc ký thỏa thuận dùng căn cứ hải quân Campuchia

VOV.VN - Nhật báo Phố Wall nổi tiếng của Mỹ vừa thông báo rằng đã có một thỏa thuận mật được ký kết cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân ở Campuchia.

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?
Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

VOV.VN - Stephen Ling, một người Mỹ gốc Hoa, đã lý giải việc hiện nay khá nhiều du học sinh Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh và chỉ mong về nước.

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

VOV.VN - Stephen Ling, một người Mỹ gốc Hoa, đã lý giải việc hiện nay khá nhiều du học sinh Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh và chỉ mong về nước.