TTP đe dọa tấn công các đảng chính trị ở Pakistan

VOV.VN - Các đảng chính trị tại Pakistan như Đảng Liên đoàn Hồi giáo Nawaz (PML-N) và Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) vừa nhận được những lời đe dọa tấn công của nhóm Hồi giáo vũ trang Tehreek-e-Taliban (TTP).

Những diễn biến này đặt trong bối cảnh các vụ đụng độ liên tiếp giữa nhóm Hồi giáo bị cấm này với các lực lượng an ninh Pakistan.

Lực lượng bị chính quyền Pakistan coi là khủng bố này đã ra lời cảnh báo với lãnh đạo cấp cao của các đảng cầm quyền, thúc giục họ không xoa dịu Mỹ bằng cách ‘thông báo một cuộc chiến chống lại TTP’. Trong thông báo của mình, TTP cho rằng: “Chính phủ hiện tại không may đã bị người Mỹ mê hoặc”. Đồng thời TTP đổ lỗi cho Thủ tướng Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Bilawal Bhutto-Zardari vì quyết định của Chính phủ Pakistan phát động cuộc chiến nhằm vào TTP.  

Trong thư, TTP cảnh báo các nhóm chính trị và tôn giáo kiềm chế các hành động nhằm vào mình. Nhóm vũ trang được đặt ngoài vòng pháp luật này được cho là mong muốn ‘sự hài hòa’ với các nhóm tôn giáo khác. Động thái của TTP xuất hiện chỉ 1 ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah cho biết Chính phủ sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán với bất kỳ tổ chức khủng bố nào, trong đó có cả TTP. Sau đó, ông này lại để ngỏ khả năng đối thoại nếu TTP quyết định ‘tuân thủ phạm vi của Hiến pháp’. Theo các thống kê mà TTP công bố, khoảng 1.000 người đã thương vong trong các vụ tấn công mà nhóm này tiến hành nhằm vào Chính phủ Pakistan trong năm 2022. Hầu hết các vụ tấn công được nhóm khủng bố tiến hành tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Trong khi đó, chính quyền Pakistan cáo buộc lực lượng Taliban ở nước láng giềng Afghanistan cho phép TTP được ẩn náu, để nhóm này dàn dựng các cuộc tấn công nhằm vào Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan bác bỏ đàm phán với các nhóm khủng bố
Pakistan bác bỏ đàm phán với các nhóm khủng bố

VOV.VN - Quan chức Pakistan cho biết, Ủy ban An ninh Quốc gia nước này đã quyết định sẽ không bao giờ đàm phán với TTP hay các tổ chức khủng bố khác.

Pakistan bác bỏ đàm phán với các nhóm khủng bố

Pakistan bác bỏ đàm phán với các nhóm khủng bố

VOV.VN - Quan chức Pakistan cho biết, Ủy ban An ninh Quốc gia nước này đã quyết định sẽ không bao giờ đàm phán với TTP hay các tổ chức khủng bố khác.

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’
Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 3/1 đã yêu cầu nước láng giềng Pakistan “tránh xa các phát biểu vô căn cứ và các ý tưởng mang tính khiêu khích”.

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 3/1 đã yêu cầu nước láng giềng Pakistan “tránh xa các phát biểu vô căn cứ và các ý tưởng mang tính khiêu khích”.

Pakistan tìm cách “né” cấm vận để mua dầu của Iran
Pakistan tìm cách “né” cấm vận để mua dầu của Iran

VOV.VN - Pakistan hiện đang lên kế hoạch mua dầu thô và khí đốt của Iran. Tuy nhiên, Islamabad cũng đang nghiên cứu các biện pháp để tránh các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các nước phương Tây đang áp đặt lên nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Pakistan tìm cách “né” cấm vận để mua dầu của Iran

Pakistan tìm cách “né” cấm vận để mua dầu của Iran

VOV.VN - Pakistan hiện đang lên kế hoạch mua dầu thô và khí đốt của Iran. Tuy nhiên, Islamabad cũng đang nghiên cứu các biện pháp để tránh các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các nước phương Tây đang áp đặt lên nước Cộng hòa Hồi giáo này.