Pakistan bác bỏ đàm phán với các nhóm khủng bố

VOV.VN - Quan chức Pakistan cho biết, Ủy ban An ninh Quốc gia nước này đã quyết định sẽ không bao giờ đàm phán với TTP hay các tổ chức khủng bố khác.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah ngày 3/1 cho biết sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào với nhóm vũ trang Tehreek-e-Taliban (gọi tắt là TTP) hay bất cứ tổ chức khủng bố nào khác.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi TTP chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Pakistan và gia tăng các vụ tấn công khủng bố tại nước này.

Islamabad cũng đổ lỗi cho lực lượng Taliban đang cầm quyền tại nước láng giềng Afghanistan đã dung dưỡng, để cho TTP ẩn náu trên lãnh thổ nước này để gây hại cho nước láng giềng. TTP là nhóm Hồi giáo vũ trang bị cấm tại Pakistan và được cho là có nhiều mối liên hệ với Taliban.

Phát biểu trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah cho biết, Pakistan đã quyết định chia sẻ các bằng chứng với Chính phủ Afghanistan do Taliban đứng đầu về việc các phần tử khủng bố ẩn náu tại Afghanistan có liên quan tới các hoạt động tội ác tại nước láng giềng.

Pakistan cho rằng Afghanistan phải thực hiện lời hứa không để khủng bố sử dụng lãnh thổ nước mình để chống lại các quốc gia khác.

Quan chức Pakistan cho biết, Ủy ban An ninh Quốc gia nước này đã quyết định sẽ không bao giờ đàm phán với TTP hay các tổ chức khủng bố khác nữa. Thêm vào đó, Pakistan còn muốn có các cuộc thảo luận để khẳng định với chính quyền Afghanistan rằng, lãnh thổ Pakistan không thể nằm trong tay khủng bố.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan còn tuyên bố, nước này sẽ nhắm tới tiêu diệt các địa điểm ẩn náu của TTP nằm bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Ngay sau đó, phía Taliban đã đáp trả bằng việc đề nghị nước láng giềng tránh đưa ra ''những tuyên bố vô căn cứ và mang tính khiêu khích''.

Quan hệ giữa 2 nước láng giềng Nam Á xấu đi thời gian gần đây sau khi TTP quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Pakistan, leo thang các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh, đặt bom và phục kích làm hàng trăm nhân viên an ninh Pakistan thương vong.

Thỏa thuận ngừng bắn trước đó giữa TTP và Chính phủ Pakistan do lực lượng Taliban tại Afghanistan làm trung gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’
Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 3/1 đã yêu cầu nước láng giềng Pakistan “tránh xa các phát biểu vô căn cứ và các ý tưởng mang tính khiêu khích”.

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 3/1 đã yêu cầu nước láng giềng Pakistan “tránh xa các phát biểu vô căn cứ và các ý tưởng mang tính khiêu khích”.

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?
Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan
Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 24/12 tiếp tục đưa ra lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động tại nước này không được sử dụng nhân viên nữ làm việc. Lệnh cấm được đưa ra sau vài ngày Taliban cấm phụ nữ nước này đi học Đại học.

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 24/12 tiếp tục đưa ra lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động tại nước này không được sử dụng nhân viên nữ làm việc. Lệnh cấm được đưa ra sau vài ngày Taliban cấm phụ nữ nước này đi học Đại học.