Tư lệnh Hải quân Trung Quốc rút ngắn công du Mỹ vì lệnh trừng phạt

VOV.VN - Trung Quốc phản đối mạnh mẽ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với cơ quan phát triển thiết bị quân đội Trung Quốc và người phụ trách cơ quan này.

Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định trừng phạt của Mỹ đối với cơ quan phát triển thiết bị Quân đội Trung Quốc và người phụ trách cơ quan này, tối 22/9, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cũng ra thông báo rút ngắn chuyến thăm Mỹ của Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long.

Tư lệnh Hải quân Trung Quốc rút ngắn công du Mỹ vì lệnh trừng phạt. Ảnh: Sunday Express

Tại cuộc gặp với Đại diện Tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, ông Hoàng Tuyết Bình - Phó Chủ nhiệm Văn phòng hợp tác quân sự quốc tế thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ quyết định trừng phạt của Mỹ đối với cơ quan phát triển thiết bị quân đội Trung Quốc và người phụ trách cơ quan này.

Ông Hoàng Tuyết Bình cho rằng hợp tác quân sự quốc phòng giữa Trung Quốc và Nga là hợp tác bình thường giữa các quốc gia có chủ quyền, phù hợp với luật quốc tế, việc Mỹ tiến hành trừng phạt quan chức và cơ quan quân đội Trung Quốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, quân đội hai nước. Trung Quốc quyết định rút ngắn chuyến thăm Mỹ của Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long.

Ông Thẩm Kim Long đang tham dự Hội thảo Chuyên đề về các cường quốc trên biển tại Đại học Chiến tranh Hải quân ở thành phố Newport, bang Rhode Island và dự kiến thăm Mỹ sau khi Hội thảo kết thúc đã được lệnh về nước ngay lập tức. Đồng thời Trung Quốc cũng trì hoãn Hội nghị lần thứ hai cơ chế đối thoại giữa Bộ tham mưu liên hợp quân đội hai nước dự kiến tổ chức từ ngày 25-27/9 tại Bắc Kinh.

Trước đó, ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với cơ quan phát triển thiết bị thuộc quân đội Trung Quốc và người đứng đầu cơ quan này vì mua chiến đấu cơ Su-35 và tên lửa phòng không S-400 từ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã sự “tăng nhiệt” của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
Giải mã sự “tăng nhiệt” của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc lại vừa gia tăng căng thẳng, giới chuyên gia cho rằng mức độ này là rất nghiêm trọng.

Giải mã sự “tăng nhiệt” của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Giải mã sự “tăng nhiệt” của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc lại vừa gia tăng căng thẳng, giới chuyên gia cho rằng mức độ này là rất nghiêm trọng.

Infographics: Quy mô của các đòn thương mại Mỹ - Trung
Infographics: Quy mô của các đòn thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Thặng dư thương mại hơn 370 tỷ USD từ Trung Quốc sang Mỹ đang trở thành "vũ khí" để Tổng thống Trump tấn công nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Infographics: Quy mô của các đòn thương mại Mỹ - Trung

Infographics: Quy mô của các đòn thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Thặng dư thương mại hơn 370 tỷ USD từ Trung Quốc sang Mỹ đang trở thành "vũ khí" để Tổng thống Trump tấn công nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhân tố Triều Tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
Nhân tố Triều Tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Việc Mỹ áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc khiến Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng vấn đề phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên để “mặc cả” với Washington.

Nhân tố Triều Tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Nhân tố Triều Tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Việc Mỹ áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc khiến Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng vấn đề phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên để “mặc cả” với Washington.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.