Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức

VOV.VN - Hôm 14/7 một vị tướng đã về hưu của Mỹ đánh giá rằng lực lượng Ukraine đến năm 2023 có thể đây lui quân Nga về vị trí biên giới trước xung đột quân sự.

Tướng Ben Hodges – cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, đưa ra dự báo như vậy khi cho rằng các quân nhân Nga đã kiệt sức.

Ông này nhận định khả năng Ukraine đẩy lui quân Nga về vị trí biên giới ban đầu sẽ phụ thuộc vào việc phương Tây tiếp tục hậu thuẫn cho Ukraine bằng cách duy trì viện trợ vũ khí cho Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Theo ông Hodges, sự ủng hộ đầy đủ của phương Tây dành cho Ukraine mới chỉ bắt đầu với việc gửi cho họ các hệ thống pháo phản lực tầm xa – thứ vũ khí mà Ukraine đã xin viện trợ từ Mỹ và đồng minh trong hàng tuần liền.

Tướng Hodges đánh giá, một trong các chìa khóa chính để Ukraine thành công là phải loại bỏ được “lợi thế duy nhất của Nga” - đó là kho pháo và rocket.

Vị cựu sĩ quan này gợi ý phương Tây cần cung cấp tiếp cho Ukraine những vũ khí tầm xa nói trên để giúp Ukraine có điều kiện đánh vào hệ thống pháo, tên lửa, kho đạn và sở chỉ huy của đối phương.

Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí (bao gồm những loại hiện đại) cho Ukraine, cho rằng điều này khiến cuộc chiến kéo dài và khốc liệt. Nga đang quyết tâm đánh phá các cơ sở chứa các vũ khí này.

Ngoài ra, Nga còn cho rằng phương Tây đang cung cấp thông tin tình báo cho quân Ukraine đánh vào các mục tiêu Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?
Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?

VOV.VN - Kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn mạnh hơn của Mỹ rất nhiều. Các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đã không làm suy giảm sức răn đe hạt nhân của Nga đối với Mỹ.

Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?

Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?

VOV.VN - Kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn mạnh hơn của Mỹ rất nhiều. Các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đã không làm suy giảm sức răn đe hạt nhân của Nga đối với Mỹ.

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng
Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/7 nhận định Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phải thừa nhận rằng những vũ khí Washington vận chuyển cho chính quyền Kiev sẽ mở rộng cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/7 nhận định Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phải thừa nhận rằng những vũ khí Washington vận chuyển cho chính quyền Kiev sẽ mở rộng cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Tỉnh Zaporizhzhia ở Nam Ukraine sẽ trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga
Tỉnh Zaporizhzhia ở Nam Ukraine sẽ trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan hành chính ở Zaporizhzhia (tỉnh nằm dưới sự kiểm soát của Nga ở miền Nam Ukraine) vừa tuyên bố địa phương này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên bang Nga.

Tỉnh Zaporizhzhia ở Nam Ukraine sẽ trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga

Tỉnh Zaporizhzhia ở Nam Ukraine sẽ trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan hành chính ở Zaporizhzhia (tỉnh nằm dưới sự kiểm soát của Nga ở miền Nam Ukraine) vừa tuyên bố địa phương này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên bang Nga.

Nga tố Mỹ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về mục tiêu ở Donbass
Nga tố Mỹ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về mục tiêu ở Donbass

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm 14/7 tuyên bố, Mỹ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu ở Donbass, đồng thời gửi tới Ukraine chuyên gia hướng dẫn sử dụng các pháo phản lực do Mỹ cung cấp.

Nga tố Mỹ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về mục tiêu ở Donbass

Nga tố Mỹ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về mục tiêu ở Donbass

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm 14/7 tuyên bố, Mỹ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu ở Donbass, đồng thời gửi tới Ukraine chuyên gia hướng dẫn sử dụng các pháo phản lực do Mỹ cung cấp.

Ukraine dùng chiến thuật mới và vũ khí Mỹ tấn công phía sau phòng tuyến Nga
Ukraine dùng chiến thuật mới và vũ khí Mỹ tấn công phía sau phòng tuyến Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine tự tin cho rằng các rocket tầm xa mà Mỹ cung cấp cho họ “đã thay đổi quy tắc cuộc chơi”. Phía Ukraine còn đưa lực lượng đánh vào sau lưng phòng tuyến của Nga.

Ukraine dùng chiến thuật mới và vũ khí Mỹ tấn công phía sau phòng tuyến Nga

Ukraine dùng chiến thuật mới và vũ khí Mỹ tấn công phía sau phòng tuyến Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine tự tin cho rằng các rocket tầm xa mà Mỹ cung cấp cho họ “đã thay đổi quy tắc cuộc chơi”. Phía Ukraine còn đưa lực lượng đánh vào sau lưng phòng tuyến của Nga.

Chuyên gia quân sự Nga lo ngại các vũ khí mới của Ukraine nhận từ phương Tây
Chuyên gia quân sự Nga lo ngại các vũ khí mới của Ukraine nhận từ phương Tây

VOV.VN - Một vị chuyên gia quân sự của Nga thừa nhận rằng các vũ khí mới được phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể khiến cơ hội giành chiến thắng của Nga trở nên khó khăn.

Chuyên gia quân sự Nga lo ngại các vũ khí mới của Ukraine nhận từ phương Tây

Chuyên gia quân sự Nga lo ngại các vũ khí mới của Ukraine nhận từ phương Tây

VOV.VN - Một vị chuyên gia quân sự của Nga thừa nhận rằng các vũ khí mới được phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể khiến cơ hội giành chiến thắng của Nga trở nên khó khăn.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine
Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.