Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc xuống thấp kỷ lục

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung liên tiếp giảm xuống thấp kỷ lục trong những tuần gần đây sau hàng loạt chính sách gây tranh cãi của chính phủ. 

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Realmeter - một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung đã giảm xuống mức kỷ lục với 43% - là mức thấp nhất đối với nhà lãnh đạo Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức, đồng thời cũng là tuần thứ 5 liên tiếp nhà lãnh đạo này mất điểm trước cử tri - theo Realmeter, và là tuần thứ 7 liên tiếp theo kết quả điều tra dư luận của các tổ chức xếp hạng chính trị khác của Hàn Quốc.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, tỷ lệ không ủng hộ đối với ông Lee Jae-myung cũng tăng 1,1% và lên mức 54,1%. Đây là tuần thứ ba liên tiếp con số này vượt quá bán và cũng là lần thứ ba liên tiếp bứt lên cao hơn tỷ lệ ủng hộ.

Theo Realmeter, có nhiều lý do khiến Tổng thống Lee Jae-myung mất điểm trước cử tri, trong đó nổi bật là chính sách sửa đổi thuế bất động sản của Chính phủ, các chính sách về nhà ở, cùng những tranh cãi xung quanh phát ngôn của nhà lãnh đạo này…

Xét theo nhóm tuổi, mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở nhóm cử tri từ 60 trở lên, với tỷ lệ ủng hộ giảm tới 6,1% so với tuần trước đó, và xuống còn 43,1%. Tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri ở độ tuổi 20 tăng 3,1% và lên mức 31%. Tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri tiến bộ giảm 4,6% và xuống còn 59,1%, trong khi tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri bảo thủ lại tăng 4,8% và lên mức 22,4%.

Cuộc thăm dò dư luận lần này được Realmeter thực hiện đối với 2.511 người từ 18 tuổi trở lên, có sai số cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm và mức độ tin cậy là 95%.

nha_xanh_tuc_phu_tong_han_quoc_anh_jiji_press_20260814162405.jpg

Hàn Quốc sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Mặc dù đang vấp phải sự phản đối cử tri, nhưng chính phủ Hàn Quốc vẫn thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống tái nhiệm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc
Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 cho biết ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ không hài lòng vì Seoul từ chối tham gia các hành động của Mỹ liên quan Iran.

Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc

Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 cho biết ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ không hài lòng vì Seoul từ chối tham gia các hành động của Mỹ liên quan Iran.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung

VOV.VN - Ngày 17/8, lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do Ulchi” 2026, trong khi CHDCND Triều Tiên có những động thái phản ứng mạnh.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung

VOV.VN - Ngày 17/8, lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do Ulchi” 2026, trong khi CHDCND Triều Tiên có những động thái phản ứng mạnh.

Binh sĩ Triều Tiên vượt đường ranh giới quân sự, Hàn Quốc bắn cảnh cáo
Binh sĩ Triều Tiên vượt đường ranh giới quân sự, Hàn Quốc bắn cảnh cáo

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc tuần trước đã bắn loạt đạn cảnh cáo sau khi binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường ranh giới quân sự (MDL), khiến các binh sĩ này quay trở lại phía Bắc, hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 16/8, dẫn một nguồn tin giấu tên.

Binh sĩ Triều Tiên vượt đường ranh giới quân sự, Hàn Quốc bắn cảnh cáo

Binh sĩ Triều Tiên vượt đường ranh giới quân sự, Hàn Quốc bắn cảnh cáo

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc tuần trước đã bắn loạt đạn cảnh cáo sau khi binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường ranh giới quân sự (MDL), khiến các binh sĩ này quay trở lại phía Bắc, hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 16/8, dẫn một nguồn tin giấu tên.