UAE mở visa du lịch cho những người đã được tiêm chủng từ tất cả các quốc gia

VOV.VN - Hôm qua (28/8), Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) thông báo sẽ mở cửa tiếp nhận đơn xin thị thực du lịch cho du khách đã được tiêm chủng phòng Covid-19 kể từ ngày 30/8 tới.

Cơ quan về Danh tính và Quốc tịch liên bang và Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp, khủng hoảng và thiên tai quốc gia của UAE đã thông báo mở cửa tiếp nhận đơn xin thị thực du lịch cho du khách đến từ tất cả các quốc gia kể từ ngày 30/8 tới, với điều kiện là họ đã được tiêm phòng đầy đủ các liều vaccine Covid-19 được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận.

Điều này phù hợp với chiến lược của UAE nhằm tạo ra sự cân bằng giữa lĩnh vực y tế công cộng và các lĩnh vực quan trọng khác, qua đó hỗ trợ các nỗ lực quốc gia nhằm đạt được sự phục hồi kinh tế bền vững.

Quyết định này bao gồm cả các quốc gia trước đây bị cấm nhập cảnh vào UAE với yêu cầu bắt buộc là du khách phải tiến hành xét nghiệm nhanh PCR tại sân bay. Đồng thời, các yêu cầu trước đây vẫn có hiệu lực đối với các nhóm chưa được tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao UAE trở thành điểm tị nạn của nhiều chính trị gia?
Vì sao UAE trở thành điểm tị nạn của nhiều chính trị gia?

VOV.VN - Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình đã tới UAE. Hơn 5.000 công dân Afghanistan cũng sẽ tới UAE trong những ngày tới khiến dư luận quan tâm tới điểm tị nạn Dubai.

Vì sao UAE trở thành điểm tị nạn của nhiều chính trị gia?

Vì sao UAE trở thành điểm tị nạn của nhiều chính trị gia?

VOV.VN - Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình đã tới UAE. Hơn 5.000 công dân Afghanistan cũng sẽ tới UAE trong những ngày tới khiến dư luận quan tâm tới điểm tị nạn Dubai.

UAE đồng ý tiếp nhận tạm thời 5.000 người Afghanistan
UAE đồng ý tiếp nhận tạm thời 5.000 người Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (20/8), Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã công bố đồng ý tiếp nhận tạm thời 5.000 công dân Afghanistan theo đề nghị của Mỹ, trước khi những người này được đưa đến các quốc gia khác.

UAE đồng ý tiếp nhận tạm thời 5.000 người Afghanistan

UAE đồng ý tiếp nhận tạm thời 5.000 người Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (20/8), Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã công bố đồng ý tiếp nhận tạm thời 5.000 công dân Afghanistan theo đề nghị của Mỹ, trước khi những người này được đưa đến các quốc gia khác.

Tổng thống Afghanistan đang ở UAE
Tổng thống Afghanistan đang ở UAE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vừa cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở nước này.

Tổng thống Afghanistan đang ở UAE

Tổng thống Afghanistan đang ở UAE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vừa cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở nước này.

UAE có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao nhất thế giới
UAE có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - UAE đang dẫn đầu thế giới về tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

UAE có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao nhất thế giới

UAE có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - UAE đang dẫn đầu thế giới về tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.