Tổng thống Afghanistan đang ở UAE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vừa cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở nước này.

Theo Bộ này, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã chào đón và tiếp nhận Tổng thống Afghanistan và gia đình đến nước này vì lý do nhân đạo.

Trước đó, nhiều nguồn tin từ truyền thông đồn đoán, Tổng thống Afghanistan đã sang Uzbekistan hoặc Tajikistan.

Liên quan đến diễn biến mới nhất ở Afghanistan, lực lượng Taliban tuyên bố còn quá sớm để nói về chính quyền mới tại Afghanistan có bao gồm những chính khách của chính phủ cũ hay không.

Hầu hết Afghanistan khá yên bình, ngoại trừ cảnh sơ tán trong những ngày qua. Tuy nhiên, hôm nay các hãng truyền thông cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương sau khi xuất hiện vụ nổ súng vào những người biểu tình chống lại Taliban ở thành phố Jalalabad.

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra khi những người dân địa phương tìm cách cắm quốc kỳ Afghanistan tại một quảng trường ở thành phố Jalalabad, cách thủ đô Kabul khoảng 150 km về phía Đông. Hiện người phát ngôn của lực lượng Taliban chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Afghanistan chỉ trích Tổng thống Ghani và các trợ lý vì chạy khỏi đất nước
Dân Afghanistan chỉ trích Tổng thống Ghani và các trợ lý vì chạy khỏi đất nước

VOV.VN - Người dân Afghanistan đã chỉ trích dữ dội cựu Tổng thống Afghanistan Ghani và các trợ lý của mình vì họ đã đùa với "máu của nhân dân" và "phạm tội phản quốc" khi bỏ vị trí và chạy trốn ra nước ngoài dù đã cam kết sẽ ở lại.

Dân Afghanistan chỉ trích Tổng thống Ghani và các trợ lý vì chạy khỏi đất nước

Dân Afghanistan chỉ trích Tổng thống Ghani và các trợ lý vì chạy khỏi đất nước

VOV.VN - Người dân Afghanistan đã chỉ trích dữ dội cựu Tổng thống Afghanistan Ghani và các trợ lý của mình vì họ đã đùa với "máu của nhân dân" và "phạm tội phản quốc" khi bỏ vị trí và chạy trốn ra nước ngoài dù đã cam kết sẽ ở lại.

Tổng thống Afghanistan chạy khỏi đất nước với 4 ô tô và 1 trực thăng chất đầy tiền
Tổng thống Afghanistan chạy khỏi đất nước với 4 ô tô và 1 trực thăng chất đầy tiền

VOV.VN - RIA dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Kabul ngày 16/8 cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước với 4 chiếc ô tô, 1 trực thăng chất đầy tiền mặt và đã phải bỏ bớt lại vì không còn chỗ.

Tổng thống Afghanistan chạy khỏi đất nước với 4 ô tô và 1 trực thăng chất đầy tiền

Tổng thống Afghanistan chạy khỏi đất nước với 4 ô tô và 1 trực thăng chất đầy tiền

VOV.VN - RIA dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Kabul ngày 16/8 cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước với 4 chiếc ô tô, 1 trực thăng chất đầy tiền mặt và đã phải bỏ bớt lại vì không còn chỗ.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã chạm ngưỡng thấp nhất kể từ khi ông vào Nhà Trắng giữa bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đối mặt với chỉ trích về tình hình bất ổn ở Afghanistan.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã chạm ngưỡng thấp nhất kể từ khi ông vào Nhà Trắng giữa bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đối mặt với chỉ trích về tình hình bất ổn ở Afghanistan.