Đức đặt mua 45 máy bay chiến đấu của Boeing

VOV.VN - Hôm 19/4, tạp chí Der Spiegel đưa tin, Đức sẽ đặt mua 45 máy bay chiến đấu từ Boeing để thay thế số phi cơ phản lực Tornado Luftwaffe hết hạn sử dụng.

Trước đó hôm 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Annegret Kramp-Karrenbauer đã gửi email cho người đồng cấp Mỹ Mark Esper thông báo, Đức sẽ đặt mua 30 chiếc F/A-18 Super Hornet và 15 chiếc EA-18G Growler.

boeing_xgij.jpg
(ảnh minh họa: CNBC)

Phát ngôn viên của hãng Boeing cho biết, đang chờ một thông báo chính thức và cam kết hỗ trợ cả chính phủ Đức và Mỹ về việc mua sắm quan trọng này. Việc kết hợp giữa Hornet và Growler theo ý tưởng của Đức, phù hợp để đáp ứng yêu cầu của máy bay chiến đấu tấn công và máy bay chiến đấu điện tử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến bay thứ 2 của Hy Lạp đưa trẻ di cư đã tới Đức
Chuyến bay thứ 2 của Hy Lạp đưa trẻ di cư đã tới Đức

VOV.VN - Việc sơ tán là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị và đàm phán căng thẳng với các đối tác châu Âu.

Chuyến bay thứ 2 của Hy Lạp đưa trẻ di cư đã tới Đức

Chuyến bay thứ 2 của Hy Lạp đưa trẻ di cư đã tới Đức

VOV.VN - Việc sơ tán là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị và đàm phán căng thẳng với các đối tác châu Âu.

Nhà Trắng: Trung Quốc có “nghĩa vụ đạo đức” minh bạch về Covid-19
Nhà Trắng: Trung Quốc có “nghĩa vụ đạo đức” minh bạch về Covid-19

VOV.VN - Bất cứ quốc gia nào – nơi một đại dịch giống như Covid-19 khởi phát đầu tiên, phải có nghĩa vụ đạo đức minh bạch về số liệu bệnh dịch.

Nhà Trắng: Trung Quốc có “nghĩa vụ đạo đức” minh bạch về Covid-19

Nhà Trắng: Trung Quốc có “nghĩa vụ đạo đức” minh bạch về Covid-19

VOV.VN - Bất cứ quốc gia nào – nơi một đại dịch giống như Covid-19 khởi phát đầu tiên, phải có nghĩa vụ đạo đức minh bạch về số liệu bệnh dịch.

Đức nới lỏng hạn chế, mở lại một số cửa hàng từ tuần sau
Đức nới lỏng hạn chế, mở lại một số cửa hàng từ tuần sau

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 15/4 quyết định nới lỏng một số hạn chế và cho phép mở cửa lại một số cửa hàng tại Đức từ đầu tuần sau.

Đức nới lỏng hạn chế, mở lại một số cửa hàng từ tuần sau

Đức nới lỏng hạn chế, mở lại một số cửa hàng từ tuần sau

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 15/4 quyết định nới lỏng một số hạn chế và cho phép mở cửa lại một số cửa hàng tại Đức từ đầu tuần sau.