Đức duy trì giãn cách xã hội đến 19/4 để ngăn Covid-19

VOV.VN -Thủ tướng Đức tuyên bố vẫn còn quá sớm để mất cảnh giác với đại dịch Covid-19 và quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 19/04.

Phát biểu với báo chí sau phiên họp trong ngày 1/4 với Thủ hiến các bang tại Đức để bàn về các biện pháp đối phó với đại dịch Covid-19, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng nước Đức còn lâu mới đạt được mục tiêu trong cuộc chiến này nên việc nới lỏng các biện pháp hạn chế trong đợt lễ Phục sinh sắp tới là quá sớm.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Sky News.

Thủ tướng Đức cho rằng, đã xem xét tình hình hiện nay của dịch Covid-19 trên toàn liên bang và thấy rằng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc đã có các tác động nhẹ đến việc làm chậm đà lây lan của dịch. Tuy nhiên, dịch bệnh thì không có kỳ nghỉ lễ nên Đức quyết định rằng các biện pháp hạn chế tiếp xúc tại Đức sẽ được kéo dài đến ngày 19/4.

Theo quyết định này, toàn bộ công dân Đức sẽ tiếp tục phải tuân thủ các yêu cầu như chỉ ra khỏi nhà làm các việc thiết yếu, không tụ tập quá 2 người giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m nơi công cộng.

Mỗi bang của Đức có quyền đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hoặc nới lỏng hơn, như bang Bavaria vẫn duy trì lệnh phong toả chặt chẽ hơn các phần khác của nước Đức hoặc một thị trấn ở miền Đông nước Đức ra lệnh cho người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường.

Về việc đeo khẩu trang, bà Merkel và các Thủ hiến bang nhất trí rằng việc đeo khẩu trang không phải là yêu cầu bắt buộc với người dân Đức và người đeo khẩu trang vẫn phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội khác. Tuy nhiên, bà Merkel ủng hộ việc thử nghiệm các ứng dụng trên điện thoại di động để truy tìm dấu vết những người có tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh.

Trong chiều ngày 1/4, bà Angela Merkel cũng đã có cuộc họp với các tập đoàn sản xuất công nghiệp, trong đó chủ yếu là các hãng sản xuất ô tô, để bàn các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ. Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ Đức đã thông báo tung ra gói cứu trợ kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước này, lên tới trên 750 tỷ Euro để trợ giúp các doanh nghiệp và người lao động.

Giới phân tích đánh giá, do tác động của đại dịch Covid-19, nền kinh tế Đức có thể sụt giảm đến 5,4% GDP trong năm 2020./.


 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức cân nhắc sử dụng công nghệ theo dõi sức khỏe người dân
Đức cân nhắc sử dụng công nghệ theo dõi sức khỏe người dân

VOV.VN - Việc áp dụng các ứng dụng theo dõi sức khỏe người dân để phát hiện sớm các ca mắc Covid-19 sẽ phụ thuộc vào sự tự nguyện của người dân.

Đức cân nhắc sử dụng công nghệ theo dõi sức khỏe người dân

Đức cân nhắc sử dụng công nghệ theo dõi sức khỏe người dân

VOV.VN - Việc áp dụng các ứng dụng theo dõi sức khỏe người dân để phát hiện sớm các ca mắc Covid-19 sẽ phụ thuộc vào sự tự nguyện của người dân.

Thành phố đầu tiên ở Đức bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường
Thành phố đầu tiên ở Đức bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường

VOV.VN -Mọi người dân khi đi ra đường, đi mua sắm hoặc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng…đều phải đeo khẩu trang.

Thành phố đầu tiên ở Đức bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường

Thành phố đầu tiên ở Đức bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường

VOV.VN -Mọi người dân khi đi ra đường, đi mua sắm hoặc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng…đều phải đeo khẩu trang.

Thủ tướng Đức sẽ thảo luận với các bang về việc bắt buộc đeo khẩu trang
Thủ tướng Đức sẽ thảo luận với các bang về việc bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/4 sẽ họp với Thủ hiến các bang tại Đức về việc bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng phòng Covid-19.

Thủ tướng Đức sẽ thảo luận với các bang về việc bắt buộc đeo khẩu trang

Thủ tướng Đức sẽ thảo luận với các bang về việc bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/4 sẽ họp với Thủ hiến các bang tại Đức về việc bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng phòng Covid-19.