Ukraine bầu cử Quốc hội

(VOV) - Vấn đề kinh tế và việc làm thế nào để nâng cao đời sống được các cử tri Ukraine quan tâm nhất.

Ngày 28/10, cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 7 của nước này. Chính phủ Ukraine đã cam kết sẽ nỗ lực bảo đảm bầu cử diễn ra minh bạch, tự do và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong ngày bầu cử, chính phủ Ukraine huy động 25.000 cảnh sát và quân dã chiến để bảo đảm trật tự, trị an. Vấn đề kinh tế và việc làm thế nào để nâng cao đời sống được các cử tri Ukraine quan tâm nhất trong việc lựa chọn các đại biểu quốc hội của mình.

Ủy ban bầu cử Ukraine cho biết, tranh cử vào 450 ghế của Quốc hội khóa mới (gồm 225 đại biểu bầu theo danh sách các chính đảng và 225 đại biểu bầu theo các khu vực) có 5.209 ứng cử viên. Hơn 100 điểm bỏ phiếu cũng đã được tổ chức tại 77 nước trên thế giới để các cử tri Ukraine đang làm việc tại nước ngoài có thể thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Bảo đảm cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra trung thực, minh bạch, tự do và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế là cam kết đã được chính phủ Ukraine đưa ra trước khi diễn ra bầu cử. Gần 3.800 quan sát viên quốc tế được mời tham gia giám sát cuộc bầu cử, tăng mạnh so với các cuộc bầu cử năm 2002 và 2006. Hơn 32.000 điểm bỏ phiếu trong cả nước Ukraine được lắp đặt camera theo dõi và đây là biện pháp chưa từng có trong các cuộc bầu cử trước đây.

Ông Valentina Baranenko, thư ký Ủy ban bầu cử cho biết: “Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ làm như thế này. Tôi đã làm thư ký Ủy ban bầu cử của 7 cuộc bầu cử trước đây và tôi có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên chúng tôi lắp đặt các camera theo dõi tại các điểm bầu cử”.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đảng cầm quyền Các khu vực mất dần sự tín nhiệm của người dân khi thực hiện những chính sách tăng thuế và thắt chặt lương hưu; hay những yếu kém trong đối phó với tham nhũng; những tranh cãi với Mỹ và Liên minh châu Âu về vụ xét xử cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko; căng thẳng khí đốt với Nga…

Đối với nhiều cử tri Ukraine, điều mà họ quan tâm là các đại biểu của họ trong cơ quan lập pháp sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm và cải thiện đời sống của người dân.

Một cử tri bày tỏ: “Lương hưu của chúng tôi không đủ sống. Chúng tôi còn phải mua thuốc chữa bệnh. Chúng tôi mong muốn chính quyền quan tâm hơn nữa đến đời sống của chúng tôi và không còn tình trạng tham nhũng”.

Cử tri khác chia sẻ: “Tôi chưa quyết định bầu cho ai. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ bầu cho người mà có thể giúp chúng tôi cải thiện đời sống, như việc bảo đảm cung cấp khí đốt”.

Tuy nhiên, theo kết quả các cuộc thăm dò ý dư luận trước bầu cử, đảng cầm quyền Các khu vực vẫn đang dẫn đầu về số phiếu ủng hộ, với 23%, tiếp theo là các chính đảng và khối tranh cử gồm Liên minh dân chủ vì cải cách, Đảng Batkivsshina với 15% số phiếu ủng hộ và đảng Cộng sản với 10% phiếu bầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ mưu sát Tổng thống Putin sẽ bị Ukraine dẫn độ về Nga
Kẻ mưu sát Tổng thống Putin sẽ bị Ukraine dẫn độ về Nga

Viện Kiểm sát Ukraine thông báo sẽ dẫn độ tên Osmayev về Moscow vào thời gian sớm nhất trên cơ sở thỏa thuận với phía Nga.

Kẻ mưu sát Tổng thống Putin sẽ bị Ukraine dẫn độ về Nga

Kẻ mưu sát Tổng thống Putin sẽ bị Ukraine dẫn độ về Nga

Viện Kiểm sát Ukraine thông báo sẽ dẫn độ tên Osmayev về Moscow vào thời gian sớm nhất trên cơ sở thỏa thuận với phía Nga.

Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?
Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm 8/8 công bố Luật ngôn ngữ, trong đó mở rộng phạm vi sử dụng tiếng Nga.

Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?

Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm 8/8 công bố Luật ngôn ngữ, trong đó mở rộng phạm vi sử dụng tiếng Nga.

Nga- Ukraine: thời cơ mới để tăng cường hợp tác
Nga- Ukraine: thời cơ mới để tăng cường hợp tác

Gia nhập WTO, cánh cửa rộng lớn hơn đã mở ra, tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia Nga – Ukraine.

Nga- Ukraine: thời cơ mới để tăng cường hợp tác

Nga- Ukraine: thời cơ mới để tăng cường hợp tác

Gia nhập WTO, cánh cửa rộng lớn hơn đã mở ra, tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia Nga – Ukraine.

Ngày mai, Ukraine bầu cử Quốc hội khóa mới
Ngày mai, Ukraine bầu cử Quốc hội khóa mới

(VOV) -Ngày 28/10, hơn 2 triệu cử tri Ukraine sẽ đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa 7 của nước này. 

Ngày mai, Ukraine bầu cử Quốc hội khóa mới

Ngày mai, Ukraine bầu cử Quốc hội khóa mới

(VOV) -Ngày 28/10, hơn 2 triệu cử tri Ukraine sẽ đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa 7 của nước này. 

Ukraine tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Syria
Ukraine tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Syria

(VOV) -Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 9/10 tuyên bố nước này sẽ không bao giờ cung cấp vũ khí cho Syria.

Ukraine tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Syria

Ukraine tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Syria

(VOV) -Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 9/10 tuyên bố nước này sẽ không bao giờ cung cấp vũ khí cho Syria.

Nga và Ukraine tìm giải pháp cho cuộc chiến khí đốt
Nga và Ukraine tìm giải pháp cho cuộc chiến khí đốt

(VOV)_Trong cuộc gặp tới, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung thảo luận về các lĩnh vực then chốt như năng lượng, vận tải, vũ trụ.

Nga và Ukraine tìm giải pháp cho cuộc chiến khí đốt

Nga và Ukraine tìm giải pháp cho cuộc chiến khí đốt

(VOV)_Trong cuộc gặp tới, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung thảo luận về các lĩnh vực then chốt như năng lượng, vận tải, vũ trụ.

Nga và Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
Nga và Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Ukraine hiện là đối tác kinh tế-thương mại chủ chốt của Nga trong không gian hậu Xô viết.

Nga và Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Nga và Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Ukraine hiện là đối tác kinh tế-thương mại chủ chốt của Nga trong không gian hậu Xô viết.