Ukraine bước vào “Ngày im lặng” trong sự hoài nghi

VOV.VN - “Ngày im lặng” dự kiến được tổ chức ngày hôm nay (9/12) để tạo điều kiện cho Ukraine và phe đối lập tái lập lại lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, ngay trước đêm tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt hàng tháng trời giao tranh giữa phe đối lập và quân đội Ukraine ở miền Đông nước này diễn ra, các quan chức tham dự cuộc gặp tại thủ đô Minsk của Belarus cho biết họ vẫn chưa nhận được thông tin chính thức rằng Ukraine có tham gia hay không. 

Trong khi đó, tại Moscow, cố vấn về đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp tại Minsk sẽ diễn ra “trong tuần này”. Ông Yuri Ushakov cũng cam kết Nga sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy tiến trình đàm phán. 

Tổng thống Porshenko bắt tay một binh sĩ Ukraine (Ảnh Reuters)

Về phần mình, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk thúc giục Moscow hoàn tất mọi điều khoản theo đúng thỏa thuận vào tháng 9 vừa qua. “Nếu Nga vẫn không thay đổi chính sách của mình đối với Ukraine và thế giới, Nga sẽ tiếp tục phải trả giá”, ông Yatsenyuk cảnh báo. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết Ukraine và phe đối lập đã đạt được “một thỏa thuận sơ bộ” về việc ngừng bắn trong “Ngày im lặng” và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chờ xem liệu thỏa thuận này có được tôn trọng hay không”. 

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cáo buộc Mỹ cố tình hạ bệ ông Putin bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. 

“Giờ thì rõ ràng là các lệnh trừng phạt là nhằm vào việc tạo ra các điều kiện về xã hội và kinh tế để thay đổi quyền lực tại Nga. Tuy nhiên, điều này là không hề dễ dàng”, ông Ryabkov nói. 

Để đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải tiếp tục gây áp lực với Nga để buộc họ tuân thủ luật pháp quốc tế. Nga cần phải chấm dứt hành động của mình và hòa giải với Ukraine”. 

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể đạt được một giải pháp ngoại giao. “Chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn hơn rất nhiều so với ban đầu”, bà Merkel nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông
Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

VOV.VN - Việc chi trả này sẽ mở đường để Nga chuyển khí đốt tới Ukraine, kể từ khi Moscow tạm dừng cung cấp khí đốt cho nước này tháng 6 vừa qua.

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

VOV.VN - Việc chi trả này sẽ mở đường để Nga chuyển khí đốt tới Ukraine, kể từ khi Moscow tạm dừng cung cấp khí đốt cho nước này tháng 6 vừa qua.

Ukraine: Lại xảy ra pháo kích ở khu vực miền Đông
Ukraine: Lại xảy ra pháo kích ở khu vực miền Đông

VOV.VN - Một quả đạn pháo đã rơi vào thành phố Gorlovka, Donetsk làm 1 người chết và 5 người bị thương.  

Ukraine: Lại xảy ra pháo kích ở khu vực miền Đông

Ukraine: Lại xảy ra pháo kích ở khu vực miền Đông

VOV.VN - Một quả đạn pháo đã rơi vào thành phố Gorlovka, Donetsk làm 1 người chết và 5 người bị thương.  

Canada sẽ đưa cảnh sát vũ trang tới Ukraine
Canada sẽ đưa cảnh sát vũ trang tới Ukraine

VOV.VN - Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác an ninh được ký kết hôm 8/12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước.

Canada sẽ đưa cảnh sát vũ trang tới Ukraine

Canada sẽ đưa cảnh sát vũ trang tới Ukraine

VOV.VN - Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác an ninh được ký kết hôm 8/12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước.

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine
Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của OSCE trong việc giúp Ukraine lập lại hòa bình.

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của OSCE trong việc giúp Ukraine lập lại hòa bình.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine
OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine
Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/12 lên tiếng chỉ trích phương Tây đổ lỗi cho Nga về tình hình đang diễn ra tại Ukraine.

Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine

Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/12 lên tiếng chỉ trích phương Tây đổ lỗi cho Nga về tình hình đang diễn ra tại Ukraine.

Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk
Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua 5/12 cho biết, ông sẽ kiên quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk.

Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk

Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua 5/12 cho biết, ông sẽ kiên quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk.

Ngày im lặng tại Ukraine- phép thử cho một lệnh ngừng bắn lâu dài
Ngày im lặng tại Ukraine- phép thử cho một lệnh ngừng bắn lâu dài

VOV.VN - “Ngày im lặng” sẽ chứng minh mức độ phối hợp của lực lượng đối lập giúp tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày im lặng tại Ukraine- phép thử cho một lệnh ngừng bắn lâu dài

Ngày im lặng tại Ukraine- phép thử cho một lệnh ngừng bắn lâu dài

VOV.VN - “Ngày im lặng” sẽ chứng minh mức độ phối hợp của lực lượng đối lập giúp tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine liệu có cơ hội được giải quyết?
Khủng hoảng Ukraine liệu có cơ hội được giải quyết?

VOV.VN - Phát biểu sau cuộc gặp, cả Tổng thống Pháp Hollande và Tổng thống Nga Putin đều khẳng định mong muốn sớm tìm ra một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine liệu có cơ hội được giải quyết?

Khủng hoảng Ukraine liệu có cơ hội được giải quyết?

VOV.VN - Phát biểu sau cuộc gặp, cả Tổng thống Pháp Hollande và Tổng thống Nga Putin đều khẳng định mong muốn sớm tìm ra một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

“Ukraine sẽ rơi vào tay kẻ thù nếu mất sân bay Donetsk“
“Ukraine sẽ rơi vào tay kẻ thù nếu mất sân bay Donetsk“

VOV.VN - Ông Poroshenko ngày 5/12 nhấn mạnh toàn bộ Ukraine sẽ rơi vào tay “kẻ thù” nếu quân đội để mất sân bay Donetsk vào tay phe đối lập.

“Ukraine sẽ rơi vào tay kẻ thù nếu mất sân bay Donetsk“

“Ukraine sẽ rơi vào tay kẻ thù nếu mất sân bay Donetsk“

VOV.VN - Ông Poroshenko ngày 5/12 nhấn mạnh toàn bộ Ukraine sẽ rơi vào tay “kẻ thù” nếu quân đội để mất sân bay Donetsk vào tay phe đối lập.

Ukraine: Bạo lực trước “ngày yên lặng”
Ukraine: Bạo lực trước “ngày yên lặng”

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa, “Ngày yên lặng” ở Ukraine sẽ chính thức có hiệu lực.

Ukraine: Bạo lực trước “ngày yên lặng”

Ukraine: Bạo lực trước “ngày yên lặng”

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa, “Ngày yên lặng” ở Ukraine sẽ chính thức có hiệu lực.