Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/12 lên tiếng chỉ trích phương Tây đổ lỗi cho Nga về tình hình đang diễn ra tại Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp Ngoại trưởng Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), ông Lavrov cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Mỹ đang cố gắng đổ lỗi cho Nga về những gì đang diễn ra tại Ukraine. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm. 


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh: Iran Daily)

Các nước phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép với Nga với cáo buộc nước này ủng hộ lực lượng đối lập tại phía Đông Ukraine. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 5/12 cảnh báo có thể không bao giờ chuyển giao hai tàu chiến lớp Mistral cho Nga nếu tình hình tại phía Đông Ukraine không được cải thiện.

Ông Le Drian nói: “Có khả năng những chiếc tàu chiến này không bao giờ được chuyển giao cho Nga. Pháp không thể giao trong điều kiện tình hình căng thẳng hiện nay tại Ukraine. Chúng tôi coi điều này là không thích hợp để thực hiện”.

Pháp bị sức ép từ các đồng minh phương Tây nhiều tháng qua hủy bỏ hợp đồng đóng 2 tàu chở trực thăng hiện đại lớp Mistral cho Nga với tổng trị giá 1,2 tỷ euro. Tuần trước, Pháp tuyên bố hoãn bàn giao hai tàu chiến vô thời hạn cho Nga. Phía Nga tuyên bố sẽ kiện Pháp ra tòa, nếu Paris không bàn giao tàu chiến lớp Mistral theo đúng hợp đồng đã ký./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?
Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?

VOV.VN - Nếu thỏa thuận ngừng bắn được tôn trọng, ngày 10/12, các bên sẽ rút các loại vũ khí hạng năng ra khỏi khu vực ranh giới. 

Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?

Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?

VOV.VN - Nếu thỏa thuận ngừng bắn được tôn trọng, ngày 10/12, các bên sẽ rút các loại vũ khí hạng năng ra khỏi khu vực ranh giới. 

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine
Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của OSCE trong việc giúp Ukraine lập lại hòa bình.

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của OSCE trong việc giúp Ukraine lập lại hòa bình.

Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine
Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/12 kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tăng cường các nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine

Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/12 kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tăng cường các nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng ở Ukraine.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine
OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

Thêm một lệnh ngừng bắn ở Ukraine liệu có hiệu quả?
Thêm một lệnh ngừng bắn ở Ukraine liệu có hiệu quả?

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn mới được cho là sẽ giúp giảm xung đột miền Đông Ukraine nhưng vẫn khiến dư luận quốc tế chưa khỏi bớt lo ngại về tình hình nước này.

Thêm một lệnh ngừng bắn ở Ukraine liệu có hiệu quả?

Thêm một lệnh ngừng bắn ở Ukraine liệu có hiệu quả?

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn mới được cho là sẽ giúp giảm xung đột miền Đông Ukraine nhưng vẫn khiến dư luận quốc tế chưa khỏi bớt lo ngại về tình hình nước này.