Ukraine cải tổ nội các, nhà nữ kinh tế học 39 tuổi được đề cử Thủ tướng

VOV.VN - Tổng thống Zelensky đề cử bà Yulia Svyrydenko làm Thủ tướng, chuyển ông Denys Shmyhal sang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nội các thời chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/7 thông báo đã đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Yulia Svyrydenko làm người đứng đầu chính phủ mới, đồng thời đề xuất Thủ tướng đương nhiệm Denys Shmyhal chuyển sang đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng – một bước cải tổ lớn trong bộ máy hành pháp giữa lúc cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Theo ông Zelensky, bà Svyrydenko, người từng giữ vai trò Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế, sẽ giúp “đổi mới đáng kể” hoạt động của chính phủ nhờ kinh nghiệm trong việc hỗ trợ sản xuất trong nước và thúc đẩy doanh nghiệp Ukraine. Ông cũng ca ngợi “kinh nghiệm phong phú” của ông Shmyhal là “giá trị quý báu” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong bối cảnh hiện nay.

“Đây chính là lĩnh vực đang tập trung tối đa nguồn lực, nhiệm vụ và trách nhiệm của đất nước”, Tổng thống Zelensky phát biểu trong video tối 14/7, đồng thời cho biết ông “mong nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ các nghị sĩ Quốc hội cho cơ cấu chính phủ mới”.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ cấp thiết của chính phủ mới là tiến hành rà soát toàn diện các thỏa thuận với đối tác nước ngoài để xác định đâu là những cam kết đang phát huy hiệu quả và đâu là những lĩnh vực cần được đánh giá lại hoặc tăng cường hợp tác.

Vị trí Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn. Nếu được thông qua, ông Shmyhal – người đã giữ chức Thủ tướng từ tháng 3/2020, sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Rustem Umerov. Ông Umerov được cho là sẽ được điều động làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ.

Bà Svyrydenko, 39 tuổi, là một nhà kinh tế, từng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán gần đây về thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ. Trên mạng xã hội X, bà cam kết sẽ thúc đẩy cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà, bảo vệ hoạt động kinh doanh và cắt giảm các khoản chi không thiết yếu nhằm “tập trung toàn bộ nguồn lực nhà nước” cho quốc phòng và tái thiết sau chiến tranh.

“Bộ máy nhà nước không có quyền lãng phí nguồn lực và tiềm năng của đất nước chúng ta. Ukraine xứng đáng là một trong những nền kinh tế mạnh nhất châu Âu”, bà Svyrydenko nhấn mạnh.

Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ukraine vẫn phụ thuộc lớn vào viện trợ tài chính từ các đồng minh phương Tây để duy trì các hoạt động xã hội và nhân đạo, trong khi phần lớn nguồn lực ngân sách được dồn cho quân đội và sản xuất vũ khí trong nước.

Giới chức Ukraine cũng nhiều lần kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng, thông qua các dự án hợp tác sản xuất và đầu tư công nghệ.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục “tăng sản lượng vũ khí nội địa và phát triển các dự án quốc phòng – cả của riêng Ukraine và hợp tác với các đối tác”.

Việc bổ nhiệm nhân sự mới cho thấy chính quyền Ukraine đang hướng đến việc xây dựng một chính phủ vừa có năng lực quản lý kinh tế, vừa sẵn sàng phục vụ mục tiêu chiến tranh và tái thiết đất nước trong giai đoạn đầy thách thức hiện nay.

he_thong_phong_khong_buk-m2e_cua_nga._nguon_anh_creative_commons.jpg

Ukraine tung chiến thuật "săn Buk" - biến vũ khí giá rẻ thành át chủ bài

VOV.VN - Ukraine đang triển khai thành công chiến thuật “săn Buk” bằng máy bay không người lái giá rẻ, liên tục phá hủy các tổ hợp phòng không trị giá hàng trăm triệu USD của Nga. Trong cuộc chiến công nghệ và chi phí, Kiev cho thấy sự linh hoạt và sáng tạo đang làm thay đổi cục diện trên chiến trường hiện đại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga tuyên bố sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba với Ukraine
Nga tuyên bố sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba với Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/7, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba với Ukraine. 

Nga tuyên bố sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba với Ukraine

Nga tuyên bố sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba với Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/7, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba với Ukraine. 

Năm quốc gia EU phản đối thỏa thuận thương mại mới với Ukraine
Năm quốc gia EU phản đối thỏa thuận thương mại mới với Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/7, tại cuộc họp của Hội đồng Nông nghiệp EU, 5 quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU)  là Ba Lan, Hungary, Slovakia, Bulgaria và Romania đã bày tỏ sự không hài lòng với thỏa thuận mới giữa Ukraine và EU đang được soạn thảo dựa trên Hiệp định Thương mại tự do toàn diện và sâu rộng (DCFTA).

Năm quốc gia EU phản đối thỏa thuận thương mại mới với Ukraine

Năm quốc gia EU phản đối thỏa thuận thương mại mới với Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/7, tại cuộc họp của Hội đồng Nông nghiệp EU, 5 quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU)  là Ba Lan, Hungary, Slovakia, Bulgaria và Romania đã bày tỏ sự không hài lòng với thỏa thuận mới giữa Ukraine và EU đang được soạn thảo dựa trên Hiệp định Thương mại tự do toàn diện và sâu rộng (DCFTA).

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine, ra tối hậu thư với Nga
Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine, ra tối hậu thư với Nga

VOV.VN - Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã công bố một số bước nhằm gây sức ép với Nga hướng tới chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine, ra tối hậu thư với Nga

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine, ra tối hậu thư với Nga

VOV.VN - Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã công bố một số bước nhằm gây sức ép với Nga hướng tới chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.