Ukraine chưa xác nhận thông tin Boeing 737 bị tên lửa Iran bắn hạ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho biết thông tin Boeing 737 của Ukraine bị tên lửa Iran bắn hạ vẫn chưa được xác nhận chính thức song không loại trừ khả năng này.

Đăng tải trên trang Facebook cá nhân, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay Ukraine sẽ được tiếp tục điều tra làm rõ. Dự kiến, trong chiều nay, ông cũng sẽ có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để thảo luận về vấn đề này. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelenskiy cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Canada và Anh gửi các dữ liệu và bằng chứng liên quan đến vụ tai nạn cho Ủy ban điều tra của Ukraine.

Trước đó, lãnh đạo các nước Mỹ, Canada và Anh đã lo ngại tên lửa Iran chính là nguyên nhân của vụ tai nạn rơi máy bay Ukraine. Đặc biệt, giới chức Mỹ còn thông tin kết quả phân tích dữ liệu vệ tinh, khẳng định tên lửa phòng không Iran đã bắn rơi máy bay, đồng thời cảnh báo nhiều khả năng chiếc Boeing 737 này đã bị radar của Iran theo dõi từ trước khi cất cánh.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm qua (9/1) đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Tổng thống Iran Rouhani đã phủ nhận việc tên lửa nước này bắn rơi máy bay của Ukraine ở Tehran. Tổng thống Rouhani cho biết, Iran sẽ hỗ trợ nhóm chuyên gia Ukraine cũng như kêu gọi các nhóm chuyên gia từ Mỹ, Canada tham qua quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồ họa về giả thuyết máy bay Ukraine vô tình trúng tên lửa Iran
Đồ họa về giả thuyết máy bay Ukraine vô tình trúng tên lửa Iran

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Canada và quân đội, tình báo Mỹ cho rằng máy bay Ukraine rơi do do tên lửa Iran bắn nhầm, còn chính phủ Iran phủ nhận giả thuyết đó.

Đồ họa về giả thuyết máy bay Ukraine vô tình trúng tên lửa Iran

Đồ họa về giả thuyết máy bay Ukraine vô tình trúng tên lửa Iran

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Canada và quân đội, tình báo Mỹ cho rằng máy bay Ukraine rơi do do tên lửa Iran bắn nhầm, còn chính phủ Iran phủ nhận giả thuyết đó.

Thủ tướng Australia: Tin tình báo cho thấy Iran bắn rơi máy bay Ukraine
Thủ tướng Australia: Tin tình báo cho thấy Iran bắn rơi máy bay Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Australia hôm nay (10/1) lên tiếng khẳng định có tin tình báo cho thấy máy bay của Ukraine bị rơi tại Iran vừa qua là do tên lửa của Iran.

Thủ tướng Australia: Tin tình báo cho thấy Iran bắn rơi máy bay Ukraine

Thủ tướng Australia: Tin tình báo cho thấy Iran bắn rơi máy bay Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Australia hôm nay (10/1) lên tiếng khẳng định có tin tình báo cho thấy máy bay của Ukraine bị rơi tại Iran vừa qua là do tên lửa của Iran.

Bị nghi ngờ bắn hạ máy bay Ukraine: Iran mời Mỹ tham gia điều tra
Bị nghi ngờ bắn hạ máy bay Ukraine: Iran mời Mỹ tham gia điều tra

VOV.VN - Lời mời này được đưa ra sau khi có cáo buộc rằng Iran vô tình bắn hạ máy bay này chứ không phải do lỗi kĩ thuật như truyền thông đưa tin trước đó.

Bị nghi ngờ bắn hạ máy bay Ukraine: Iran mời Mỹ tham gia điều tra

Bị nghi ngờ bắn hạ máy bay Ukraine: Iran mời Mỹ tham gia điều tra

VOV.VN - Lời mời này được đưa ra sau khi có cáo buộc rằng Iran vô tình bắn hạ máy bay này chứ không phải do lỗi kĩ thuật như truyền thông đưa tin trước đó.