Ukraine có thể mất sự ủng hộ của phương Tây vì tấn công vào Moscow

VOV.VN - Ông Clarke cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây sẵn sàng chấp nhận cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng tấn công vào Moscow sẽ khiến Nga có lý do để coi mình là nạn nhân.

Ông Michael Clarke, chuyên gia quân sự và cựu Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về quốc phòng-an ninh (RUSI) có trụ sở ở London, cho biết Ukraine có nguy cơ mất sự ủng hộ của phương Tây nếu tiếp tục nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Moscow.

“Nếu mất đi sự hỗ trợ của phương Tây, họ sẽ thua”, ông Clarke với Sky News hôm 31/5.

Theo ông Clarke, các cuộc tấn công bằng UAV là một phần cuộc phản công của Ukraine.

Chuyên gia này cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây sẵn sàng chấp nhận cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng các cuộc tấn công vào Moscow khiến Nga có lý do để coi mình là nạn nhân.

Trước đó, Ukraine đã đảm bảo với Mỹ rằng vũ khí phương Tây sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

Thủ đô Moscow và Vùng Moscow bị UAV tấn công vào sáng 30/5. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tổng cộng 8 UAV trong vụ tấn công này, 5 trong số đó bị bắn hạ trong khi 3 chiếc bị hệ thống tác chiến điện tử chế áp. 2 người cần được trợ giúp y tế ở Moscow, nhưng không cần nhập viện. Một số tòa nhà bị hư hại nhẹ.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho rằng Ukraine có quyền thực hiện các cuộc tấn công vào Nga. Trong khi đó, Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng chính quyền Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào bên trong lãnh thổ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa
Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 31/5 cho biết lực lượng Không gian vũ trụ của quân đội Nga đã phá hủy chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở cảng Odessa.

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 31/5 cho biết lực lượng Không gian vũ trụ của quân đội Nga đã phá hủy chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở cảng Odessa.

Tổng thống Pháp: NATO cần đảm bảo an ninh cho Ukraine
Tổng thống Pháp: NATO cần đảm bảo an ninh cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (31/5) nhấn mạnh NATO cần có những đảm bảo về an ninh cho Ukraine trong khi chờ đợi được gia nhập, đồng thời ủng hộ xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn về quốc phòng và lâu dài cần chung sống hoà bình với nước Nga.

Tổng thống Pháp: NATO cần đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Pháp: NATO cần đảm bảo an ninh cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (31/5) nhấn mạnh NATO cần có những đảm bảo về an ninh cho Ukraine trong khi chờ đợi được gia nhập, đồng thời ủng hộ xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn về quốc phòng và lâu dài cần chung sống hoà bình với nước Nga.

NATO sẽ đề xuất quy chế nào cho Ukraine khi xung đột với Nga chưa kết thúc?
NATO sẽ đề xuất quy chế nào cho Ukraine khi xung đột với Nga chưa kết thúc?

VOV.VN - Các thành viên NATO đã đồng ý về nguyên tắc rằng Ukraine sẽ gia nhập liên minh quân sự này sau khi xung đột với Nga kết thúc. Vậy NATO có thể đề xuất quy chế như thế nào cho Kiev ở thời điểm hiện nay?

NATO sẽ đề xuất quy chế nào cho Ukraine khi xung đột với Nga chưa kết thúc?

NATO sẽ đề xuất quy chế nào cho Ukraine khi xung đột với Nga chưa kết thúc?

VOV.VN - Các thành viên NATO đã đồng ý về nguyên tắc rằng Ukraine sẽ gia nhập liên minh quân sự này sau khi xung đột với Nga kết thúc. Vậy NATO có thể đề xuất quy chế như thế nào cho Kiev ở thời điểm hiện nay?