Ukraine ghi nhận số lượng kỷ lục các ca mắc mới Covid-19

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 tại Ukraine đang trở nên xấu đi khi thời gian gần đây số ca nhiễm mới gia tăng. Thủ đô Kiev từ ngày 20/3 sẽ đóng cửa cách ly đến 9/4.

Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine Maxim Stepanov, ngày 19/3, nước này đã ghi nhận số lượng kỷ lục trường hợp mắc mới Covid-19 kể từ đầu năm đến nay: 15.850 người. Số ca nhiễm lớn nhất xảy ra ở thủ đô Ukraine, các vùng Lvov, Kiev và Kharkov. Một ngày trước đó, tại nước này cũng đã phát hiện hơn 15.000 người nhiễm bệnh. Trước tình hình này, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Ukraine Olga Golubovskaya đã ủng hộ việc nhanh chóng áp dụng biện pháp cách ly ngay lập tức trên toàn nước cộng hòa.

Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, tại Ukraine có hơn 1,5 triệu người bị nhiễm bệnh, khoảng 30.000 bệnh nhân đã tử vong. Tại một cuộc cuộc họp toàn thể của Quốc hội Ukraine, đại biểu Olga Stefanishina đã chỉ trích Bộ trưởng Bộ Y tế khi cho rằng, đất nước đang bị biến thành một "khu ổ chuột Covid-19”.  Bà lấy ví dụ ở các quốc gia khác, nhờ vào việc tiêm chủng, các hạn chế liên quan đến đại dịch đang dần được dỡ bỏ. Trong khi đó, các thành phố ở Ukraine đang được cách ly. Nghị sĩ lưu ý rằng, quốc gia này đang ở vị trí áp chót ở châu Âu về tỷ lệ tiêm chủng của người dân. Bà nói rõ rằng, chỉ trong ngày 17/3, 262 người đã chết ở Ukraine do mắc Covid-19.

Tình hình dịch tễ ở nước này vẫn còn nhiều khó khăn. Trước đó, thị trưởng Kiev thông báo thắt chặt cách ly trong 3 tuần tại thành phố này, bắt đầu từ ngày 20/3.

Để đẩy nhanh việc nhận được vaccine theo chương trình COVAX, trong phiên họp bất thường ngày 19/3, Quốc Hội Ukraine đã thông qua những thay đổi trong luật “về các loại thuốc”, theo đó miễn trách nhiệm của các nhà sản xuất vaccine do bất kỳ hậu quả nào của việc tiêm chủng. Các nhân viên y tế được miễn tránh nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra, nếu việc sử dụng vaccine hoặc các chế phẩm sinh học miễn dịch khác được thực hiện theo các hướng dẫn đã được phê duyệt. Trong trường hợp xảy ra hậu quả như vậy, nhà nước sẽ cung cấp các khoản bồi thường theo thủ tục do chính phủ quy định.

Trước đó COVAX đã đồng ý cung cấp cho Ukraine 8 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Giới lãnh đạo Ukraine cũng đàm phán mua vaccine của một số nước, trừ Nga. Bộ Y tế Ukraine đã chú ý đến loại thuốc CoviShield của Ấn Độ. Ukraine trở thành quốc gia đầu tiên mua loại thuốc này. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít người sẵn sàng tiêm vaccine do chưa tin tưởng.

Trước đó, chính phủ Ukraine đã đưa ra kế hoạch tiêm chủng miễn phí cho hơn 14 triệu người từ tháng 2 đến tháng 12 năm nay./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine có kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19 cho khoảng 50% dân số đất nước
Ukraine có kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19 cho khoảng 50% dân số đất nước

VOV.VN - Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal, những liều vaccine đầu tiên dự kiến sẽ được tiêm vào tháng 2/2021.

Ukraine có kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19 cho khoảng 50% dân số đất nước

Ukraine có kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19 cho khoảng 50% dân số đất nước

VOV.VN - Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal, những liều vaccine đầu tiên dự kiến sẽ được tiêm vào tháng 2/2021.

Bộ trưởng Y tế Ukraine mắc Covid-19
Bộ trưởng Y tế Ukraine mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov hôm qua cho kết quả dương tính với virus SARS CoV-2.

Bộ trưởng Y tế Ukraine mắc Covid-19

Bộ trưởng Y tế Ukraine mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov hôm qua cho kết quả dương tính với virus SARS CoV-2.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine đoàn kết ứng phó Covid-19
Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine đoàn kết ứng phó Covid-19

VOV.VN - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Cộng đồng Việt Nam tại Ukraine đang phải đối phó với làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19 trên đất nước Ukraine.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine đoàn kết ứng phó Covid-19

Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine đoàn kết ứng phó Covid-19

VOV.VN - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Cộng đồng Việt Nam tại Ukraine đang phải đối phó với làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19 trên đất nước Ukraine.