Ukraine không thể thắng Nga nếu Mỹ trì hoãn cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 30/5 cho biết, một chiến thắng quân sự của Ukraine trước Nga là điều “khó có thể xảy ra” nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa tầm xa.

Alexey Arestovych - cố vấn của Tổng thống Ukraine cho rằng, vũ khí này “đóng vai trò thiết yếu đối với số phận của Ukraine và nền độc lập của nước này”.

Các quan chức Mỹ tuần trước cho biết, họ đang xem xét yêu cầu của Ukraine về cung cấp Hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa (MLRS) có thể tấn công những mục tiêu cách xa tới 300km, tùy thuộc vào từng loại đạn.

Ông Alexey Arestovych cho rằng, ngay cả một số lượng nhỏ hệ thống vũ khí này cũng sẽ giúp thay đổi cục diện chiến trường và cho phép quân đội Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công tầm xa của Nga. “Nếu không có MLRS, chúng tôi không thể ổn định chiến tuyến. Chúng tôi có thể mất Kherson, Luhansk, Donetsk và một số khu vực của Zaporizhzhia”.

Trước đó cùng ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không chuyển cho Ukraine các hệ thống tên lửa có khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga”.

Phương Tây lo ngại nếu trang bị cho Ukraine tên lửa tầm xa MLRS thì Kiev có thể sử dụng tên lửa này để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, khiến xung đột leo thang. Để xoa dịu mối lo ngại đó ông Arestovych nêu rõ, Ukraine sẽ chỉ sử dụng vũ khí này để bảo vệ lãnh thổ của họ chứ không phải để tấn công Nga.

Chính phủ Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine là hành động nguy hiểm, đồng thời cảnh báo bất cứ lô vũ khí nước ngoài nào vào Ukraine cũng có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Donbass: Nga siết chặt vòng vây Severodonetsk, Ukraine thừa nhận bất lợi
Chiến sự Donbass: Nga siết chặt vòng vây Severodonetsk, Ukraine thừa nhận bất lợi

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở phía Đông Ukraine, chiến dịch gây sức ép tối đa của phương Tây đối với Điện Kremlin đang đối mặt với phép thử khó khăn nhất từ trước đến nay.

Chiến sự Donbass: Nga siết chặt vòng vây Severodonetsk, Ukraine thừa nhận bất lợi

Chiến sự Donbass: Nga siết chặt vòng vây Severodonetsk, Ukraine thừa nhận bất lợi

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở phía Đông Ukraine, chiến dịch gây sức ép tối đa của phương Tây đối với Điện Kremlin đang đối mặt với phép thử khó khăn nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Ukraine sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh Kharkov
Tổng thống Ukraine sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh Kharkov

VOV.VN - Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 29/5 đưa tin, Tổng thống Zelensky sa thải một lãnh đạo văn phòng của Cơ quan an ninh (SBU) tại khu vực Kharkov vì không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ thành phố.

Tổng thống Ukraine sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh Kharkov

Tổng thống Ukraine sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh Kharkov

VOV.VN - Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 29/5 đưa tin, Tổng thống Zelensky sa thải một lãnh đạo văn phòng của Cơ quan an ninh (SBU) tại khu vực Kharkov vì không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ thành phố.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc quân đội Nga xác nhận chiếm thêm thành phố ở Đông Ukraine và NATO nêu điều kiện kết nạp Phần Lan, Thụy Điển.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc quân đội Nga xác nhận chiếm thêm thành phố ở Đông Ukraine và NATO nêu điều kiện kết nạp Phần Lan, Thụy Điển.

Quyết định chặn thanh toán của Mỹ có đẩy Nga đến bờ vực vỡ nợ?
Quyết định chặn thanh toán của Mỹ có đẩy Nga đến bờ vực vỡ nợ?

VOV.VN - Quyết định của Mỹ chấm dứt cơ chế miễn trừ cho phép Nga thanh toán nợ nước ngoài cho nhà đầu tư có thể khiến Moscow đối mặt nguy cơ vỡ nợ, một số nhà phân tích nhận định.

Quyết định chặn thanh toán của Mỹ có đẩy Nga đến bờ vực vỡ nợ?

Quyết định chặn thanh toán của Mỹ có đẩy Nga đến bờ vực vỡ nợ?

VOV.VN - Quyết định của Mỹ chấm dứt cơ chế miễn trừ cho phép Nga thanh toán nợ nước ngoài cho nhà đầu tư có thể khiến Moscow đối mặt nguy cơ vỡ nợ, một số nhà phân tích nhận định.