Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết: “Cùng với Thụy Điển, chúng tôi tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các máy bay sẽ được bàn giao kèm theo gói thiết bị liên quan, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ bảo đảm vận hành.

Theo các thỏa thuận đã đạt được trước đó với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Ukraine cũng dự kiến tiếp nhận 16 tiêm kích Gripen C/D đầu tiên vào đầu năm 2027.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson để thảo luận việc triển khai thỏa thuận, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho sáng kiến hợp tác phát triển máy bay không người lái (UAV) và các nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm ơn chính phủ và người dân Thụy Điển vì sự hỗ trợ liên tục dành cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022.

Thụy Điển là một trong những nước viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, cung cấp nhiều loại khí tài như xe tăng, pháo, xe bọc thép và máy bay trinh sát.

Gripen do hãng Saab phát triển là dòng tiêm kích đa nhiệm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và trinh sát. Theo các chuyên gia, một trong những ưu điểm lớn nhất của Gripen đối với Ukraine là dòng máy bay này được thiết kế để có thể hoạt động phân tán trong điều kiện chiến tranh, phù hợp với kịch bản Thụy Điển từng chuẩn bị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước nguy cơ các căn cứ không quân bị tấn công.

Ngoài ra, Gripen có thể mang nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn NATO, trong đó có các tên lửa không đối không IRIS-T, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM và Meteor.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine
Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.

Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga
Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này ngày 30/6 đã tiến hành cuộc tập kích lần thứ hai nhằm vào trung tâm thông tin vệ tinh Dubna ở vùng Moscow, trong bối cảnh Kiev gia tăng các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga

Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này ngày 30/6 đã tiến hành cuộc tập kích lần thứ hai nhằm vào trung tâm thông tin vệ tinh Dubna ở vùng Moscow, trong bối cảnh Kiev gia tăng các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo
Ukraine điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo

VOV.VN - Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo. Thay vì tập trung tấn công các mục tiêu tại miền Nam nước Nga và Bán đảo Crimea, các cuộc tấn công đã chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhằm vào các cơ sở nằm dọc hai con sông lớn là Volga và Kama.

Ukraine điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo

Ukraine điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo

VOV.VN - Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo. Thay vì tập trung tấn công các mục tiêu tại miền Nam nước Nga và Bán đảo Crimea, các cuộc tấn công đã chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhằm vào các cơ sở nằm dọc hai con sông lớn là Volga và Kama.