Ukraine muốn trở thành đồng minh không thuộc NATO của Mỹ

VOV.VN - 232 trên tổng số 327 nghị sĩ Quốc hội Ukraine ủng hộ nghị quyết kêu gọi Mỹ trao cho Ukraine quy chế đồng minh quan trọng không thuộc NATO.

Quốc hội Ukraine ngày 22/3 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chính phủ Mỹ trao cho quốc gia Đông Âu này quy chế đồng minh quan trọng không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Binh sĩ Mỹ - Ukraine trong một hoạt động quân sự chung. (Ảnh: AFP)

Theo tuyên bố đăng tải trên trang mạng của Quốc hội Ukraine, có 232 trên tổng số 327 nghị sĩ tham gia cuộc họp đã ủng hộ nghị quyết này.

Việc Mỹ trao cho Ukraine quy chế đồng minh quan trọng không thuộc NATO sẽ giúp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, tạo điều kiện cho việc thực thi các cam kết đã được đặt ra theo Biên bản ghi nhớ Budapest năm 1994.

Theo bản ghi nhớ này, Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Nga và Anh, đổi lấy việc Ukraine từ bỏ kho vũ khí hạt nhân được xem là lớn thứ 3 thế giới tại thời điểm đó.

Quy chế đồng minh quan trọng không thuộc NATO cho phép các nước đồng minh được hưởng ưu tiên trong hợp tác quân sự với Mỹ nhưng không bao gồm việc cung cấp các loại vũ khí sát thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức thuế và hải quan Ukraine bị tình nghi biển thủ 75 triệu USD
Quan chức thuế và hải quan Ukraine bị tình nghi biển thủ 75 triệu USD

VOV.VN - Giới chức Ukraine đang tìm cách bắt giữ người đứng đầu ngành thuế và hải quan Roman Nasirov với cáo buộc biển thủ công quỹ 75 triệu USD.

Quan chức thuế và hải quan Ukraine bị tình nghi biển thủ 75 triệu USD

Quan chức thuế và hải quan Ukraine bị tình nghi biển thủ 75 triệu USD

VOV.VN - Giới chức Ukraine đang tìm cách bắt giữ người đứng đầu ngành thuế và hải quan Roman Nasirov với cáo buộc biển thủ công quỹ 75 triệu USD.

Các vụ tấn công tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm
Các vụ tấn công tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm

VOV.VN - Ngày 24/2, OSCE thông báo tình hình bạo lực tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm sau khi các bên xung đột tuyên bố một lệnh ngừng bắn mới.

Các vụ tấn công tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm

Các vụ tấn công tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm

VOV.VN - Ngày 24/2, OSCE thông báo tình hình bạo lực tại miền Đông Ukraine có chiều hướng giảm sau khi các bên xung đột tuyên bố một lệnh ngừng bắn mới.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin
Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương
Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Klimkin hôm 25/2 cho biết, nước này cần được cung cấp vũ khí sát thương và hợp tác đa phương với Mỹ và NATO để đảm bảo an ninh.

Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương

Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Klimkin hôm 25/2 cho biết, nước này cần được cung cấp vũ khí sát thương và hợp tác đa phương với Mỹ và NATO để đảm bảo an ninh.

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga
Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

VOV.VN - Ukraine vừa phong tỏa các tuyến đường vận chuyển hàng hóa tới khu vực miền Đông và áp đặt các lệnh trừng phạt mới với các ngân hàng nhà nước của Nga.

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

VOV.VN - Ukraine vừa phong tỏa các tuyến đường vận chuyển hàng hóa tới khu vực miền Đông và áp đặt các lệnh trừng phạt mới với các ngân hàng nhà nước của Nga.